Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảng bộ huyện Nhơn Trạch: Nỗ lực góp sức vào thành quả chung của tỉnh

07:12, 20/12/2022

Năm 2022, Nghị quyết Đảng bộ H.Nhơn Trạch đề ra 49 chỉ tiêu. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đến nay, huyện đã hoàn thành đạt và vượt 48/49 chỉ tiêu.

Năm 2022, Nghị quyết Đảng bộ H.Nhơn Trạch đề ra 49 chỉ tiêu. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đến nay, huyện đã hoàn thành đạt và vượt 48/49 chỉ tiêu.

HĐND H.Nhơn Trạch tổ chức Kỳ họp thứ 8 để xem xét đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của huyện, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: H.THảo
HĐND H.Nhơn Trạch tổ chức Kỳ họp thứ 8 để xem xét đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của huyện, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: H.THảo

Theo Bí thư Huyện ủy Lê Thành Mỹ, đáng phấn khởi trong đó là công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao được tập trung thực hiện, diện mạo nông thôn được nâng lên…

* Đạt, vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng

Bí thư Đảng ủy xã Long Tân Huỳnh Nhật Quang cho biết, từ chỉ tiêu nghị quyết mà Huyện ủy đề ra, Đảng bộ xã đã cụ thể hóa và quyết tâm nỗ lực thực hiện. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng đã được xã thực hiện đạt và vượt. Điển hình như kết quả công tác thu ngân sách, công tác phát triển Đảng… đều vượt chỉ tiêu.

“Long Tân là xã nông nghiệp nhưng cũng đang trong quá trình đô thị hóa rất cao. Vì vậy, Đảng bộ xã đã tập trung phát triển thương mại dịch vụ; đồng thời, tập trung khuyến khích bà con chuyển đổi có hiệu quả cơ cấu cây trồng. Nhờ đó, đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Long Tân đã xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao từ năm 2020 và đến nay diện mạo địa phương tiếp tục đổi thay tích cực” - ông Huỳnh Nhật Quang cho hay.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, năm 2022, Đảng bộ H.Nhơn Trạch đã kết nạp mới 85/80 chỉ tiêu, vượt chỉ tiêu tỉnh giao; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ đều tăng so với cùng kỳ. Huyện cũng thực hiện xong quy trình giới thiệu quy hoạch bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nguồn ban chấp hành, ban thường vụ huyện ủy, các chức danh chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2025-2030… Công tác dân vận được các cấp ủy, chính quyền, các ngành địa phương tập trung lãnh đạo thực hiện tốt.

Nhơn Trạch là địa bàn đang triển khai nhiều dự án, nên công tác bồi thường và thi công các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Huyện đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình trọng điểm như: dự án Mở rộng, nâng cấp đường 25C đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Hùng Vương, khu tái định cư Phú Hội, đường vành đai 3… Qua đó, huyện đã triển khai bồi thường cho 11 dự án với tổng số tiền 289 tỷ đồng; tổ chức xét, bàn giao tái định cư cho 167 hộ dân tại ở các dự án.

Mặt khác, huyện chỉ đạo tổ chức rà soát, tổ chức làm việc yêu cầu các doanh nghiệp cam kết đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Qua đó, huyện đề xuất, kiến nghị tỉnh thu hồi 16 dự án; kiến nghị xem xét, xử lý đối với 4 dự án đã có hồ sơ đề nghị cấp quyết định chủ trương đầu tư, giãn tiến độ đầu tư nhưng chậm triển khai và 1 dự án huyện đã kiến nghị tỉnh rà soát về năng lực đầu tư. Huyện đang tiếp tục rà soát, dự kiến trong tháng 12-2022 đề xuất tỉnh xem xét thu hồi, xử lý theo quy định thêm 15 dự án...

Là huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh, đông lao động nhập cư, địa phương kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn. Trong năm 2022, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn đã giảm 15,8% số vụ vi phạm so với năm 2021; 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận, kiểm tra, xác minh; tai nạn giao thông được kéo giảm ở cả 3 tiêu chí.

* Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hạ tầng kinh tế - xã hội

Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch cho hay, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế hiện có; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản, quản lý hành lang an toàn đường bộ ở một số địa phương chưa chặt chẽ; tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, nhất là ở các xã giáp ranh với khu công nghiệp, nơi có đông nhà trọ…

Năm 2023, Đảng bộ huyện tiếp tục nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế nêu trên và phát huy những kết quả đã đạt được. Trong đó, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục duy trì, phục hồi và tăng trưởng công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp theo hướng bền vững; tập trung phát triển thương mại và dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện...

Nhơn Trạch hiện có hơn 300 doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 120 ngàn lao động. Trong bối cảnh doanh nghiệp, người lao động đang gặp nhiều khó khăn, thời gian tới, tình hình an ninh khu công nghiệp, an ninh nông thôn sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là vào thời điểm thực hiện chi lương, thưởng cuối năm, chuẩn bị Tết Nguyên đán năm 2023… Dự báo được điều đó, huyện đã, đang chỉ đạo các cấp, các ngành chú trọng nắm bắt tình hình, tăng cường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân nói chung, người lao động nói riêng.    

Hồ Thảo

Tin xem nhiều