Báo Đồng Nai điện tử
En

Tấm gương người dân tộc Chơro gắn bó với công tác Mặt trận

12:03, 09/03/2023

Ông Châu Văn Sơn, người dân tộc Chơro, đã có 18 năm gắn bó với vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 3, xã Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu). Trong thời gian dài gắn bó với công tác Mặt trận ở cơ sở, ông Sơn đã cùng ban ấp đóng góp vào việc kết nối, vận động người dân tích cực xây dựng địa phương.

Ông Châu Văn Sơn, người dân tộc Chơro, đã có 18 năm gắn bó với vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 3, xã Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu). Trong thời gian dài gắn bó với công tác Mặt trận ở cơ sở, ông Sơn đã cùng ban ấp đóng góp vào việc kết nối, vận động người dân tích cực xây dựng địa phương.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà trao khen thưởng cho ông Châu Văn Sơn về thành tích cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu năm 2022. Ảnh: S.Thao
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà trao khen thưởng cho ông Châu Văn Sơn về thành tích cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu năm 2022. Ảnh: S.Thao

Theo ông Sơn, ấp có gần 300 hộ. Địa bàn ấp nằm ở khu vực trung tâm xã, có chợ và tập trung nhiều hàng quán buôn bán tại nhà. Điều này đòi hỏi người bán, người mua cần có ý thức trong việc bày hàng buôn bán không lấn chiếm không gian chung hay tràn xuống lòng lề đường. Thêm vào đó, rác thải trong quá trình mua bán phải được để gọn gàng. Để làm được điều này, ban ấp nhắc nhở bà con và phân công người thường xuyên có mặt ở những buổi họp chợ để nắm tình hình, kịp thời xử lý khi có tình trạng ùn tắc giao thông.

Song song đó, để cảnh quan ấp thêm xanh - sạch - đẹp, ông Sơn cùng ban ấp vận động người dân trồng hơn 1 ngàn cây hoa các loại. Đồng thời, kết nối bà con dọn dẹp vệ sinh, làm cỏ các tuyến đường, phát quang bụi rậm xung quanh nhà. Để các khóm hoa, cây xanh giữ được sự tươi tốt, ông Sơn cùng ban ấp lấy ý kiến và được nhân dân đồng thuận việc các gia đình tự nguyện chăm sóc cây xanh, hoa phía trước nhà mình. Riêng những khu vực thưa vắng nhà dân, tùy theo thời tiết mà mỗi tuần ông Sơn cùng thành viên ban ấp tưới nước từ 1-3 lần. Tiền điện nước được hoàn trả lại cho chủ nhà từ kinh phí do nhân dân trong ấp đóng góp.

Ngoài ra, nhằm kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, năm qua ông Sơn cùng ban ấp vận động 430 phần quà để tặng cho các hộ nghèo, khó khăn với trị giá trên 200 triệu đồng. Trong kinh phí tặng quà cho bà con, có một phần được ông Sơn tự tiết kiệm tiền trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình, tiền từ những lần ông được nhận khen thưởng.

Riêng với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp, ông Sơn cùng 9 hội viên khác đã xây dựng quỹ hội được gần 30 triệu đồng. Số tiền này để cho hội viên vay từ 3-5 triệu đồng mua phân bón, cây giống khi vào mùa vụ.

Sông Thao

Tin xem nhiều