Báo Đồng Nai điện tử
En

Chính sách phải bắt đầu từ dân?

10:12, 10/12/2014

Đoàn công tác trung ương do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn Trần Thanh Nam vào làm việc tại Đồng Nai trong 2 ngày 9 và 10-12 về nông thôn mới. Nhân dịp này, một số nông dân đã kiến nghị lên Thứ trưởng về tình hình khó khăn do thiếu vốn đầu tư vào nông nghiệp.

Đoàn công tác trung ương do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn Trần Thanh Nam vào làm việc tại Đồng Nai trong 2 ngày 9 và 10-12 về nông thôn mới. Nhân dịp này, một số nông dân đã kiến nghị lên Thứ trưởng về tình hình khó khăn do thiếu vốn đầu tư vào nông nghiệp.

- Để tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa nông nghiệp, nông dân chúng tôi cần đầu tư theo hướng sản xuất công nghiệp, quy mô lớn. Cụ thể như kiến nghị của ông Lâm Thanh Đức, chủ trại chăn nuôi gà tại huyện Xuân Lộc, đang cần khoảng 130 tỷ đồng để mở rộng quy mô chăn nuôi với dây chuyền sản xuất hiện đại, liên kết với nông dân sản xuất bắp. Khó khăn về nguồn vốn của ông Đức cũng là nỗi lo chung cho nông dân chúng tôi.

- NNT tui được biết, hiện có rất nhiều chương trình hỗ trợ, ưu đãi cho doanh nghiệp, nông dân đầu tư vào nông nghiệp, nhất là ưu đãi về vốn tín dụng. Sao bà con mình không đi vay vốn ngân hàng hoặc từ các quỹ tín dụng nhân dân?

- Nông dân khát vốn, ngân hàng dư tiền cho vay nhưng cung vẫn chưa gặp cầu vì nhiều nguyên nhân. Khó nhất vẫn là những quy định về tài sản thế chấp, nông dân có đất, có tài sản nhưng chỉ vay được một phần vốn nhỏ so với tài sản chúng tôi mang đi thế chấp.

- Bà con mình có thể vay vốn hỗ trợ theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp?

- Nghe thông tin về chính sách này, nông dân chúng tôi rất hồ hởi nhưng khi mang hồ sơ đến ngân hàng mới biết không dễ vay được vốn ưu đãi do quá nhiều quy định ràng buộc. Cụ thể, nhiều loại máy móc rất cần thiết cho sản xuất của nông dân nhưng không thuộc danh mục máy móc theo quy định là nông dân mất cơ hội tiếp cận vốn rẻ. Nông dân chúng tôi mong các chính sách của Nhà nước phải đi từ điều kiện, nhu cầu của nông dân chứ không phải là cái khung áp đặt sẵn, chỉ một số ít đối tượng tiếp cận được như thực tế đang diễn ra.

Người Nông Thôn

 

 

Tin xem nhiều