Báo Đồng Nai điện tử
En

"Phản biện"

12:03, 27/03/2018

Chú Tám xe ôm tặc lưỡi:<br>

- Hàng trăm ngàn người Mỹ đã xuống đường tham gia cuộc tuần hành vì mạng sống nhằm phản đối bạo lực súng đạn và kêu gọi các nhà lập pháp thông qua luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn. Nghe nói người dân nhiều nước trên thế giới cũng hưởng ứng, kỳ này chắc Chính phủ Mỹ phải suy nghĩ lại về việc kiểm soát vũ khí.

Chú Tám xe ôm tặc lưỡi:

- Hàng trăm ngàn người Mỹ đã xuống đường tham gia cuộc tuần hành vì mạng sống nhằm phản đối bạo lực súng đạn và kêu gọi các nhà lập pháp thông qua luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn. Nghe nói người dân nhiều nước trên thế giới cũng hưởng ứng, kỳ này chắc Chính phủ Mỹ phải suy nghĩ lại về việc kiểm soát vũ khí.

Anh Tư Bốn lắc đầu:

- Người dân biểu tình là để bộc lộ thái độ thôi chú ơi. Trong thực tế, dù mỗi năm nước Mỹ có đến hơn 30 ngàn người chết vì súng nhưng số lượng dân Mỹ ủng hộ quyền sở hữu súng vẫn không ít. Theo số liệu khảo sát năm 2016, người Mỹ sở hữu khoảng 265 triệu khẩu súng, tức là trung bình 1 người Mỹ có nhiều hơn 1 khẩu súng.

Chú Tám sửng sốt:

- Trời, từ chuyện cho phép mua bán, cất giữ vũ khí mà đã xảy ra hàng loạt vụ xả súng thảm sát đau lòng, vậy sao dân Mỹ vẫn khoái sở hữu súng?

Anh Tư Bốn giải thích:

- Do khác nhau về văn hóa nên chuyện chú nghĩ chưa chắc dân Mỹ cũng nghĩ như vậy. Người Mỹ cho rằng cần có quyền sở hữu súng để tự bảo vệ. Điều bổ sung sửa đổi thứ 2 của Hiến pháp Mỹ cũng quy định “đảm bảo quyền được sở hữu và mang theo vũ khí của người dân”, nên dân Mỹ cho rằng theo Hiến pháp người dân có quyền “cầm súng” chứ không phải Chính phủ có quyền lực “kiểm soát súng”. Chính vì vậy mà năm 2016, dự luật kiểm soát súng của Tổng thống Obama đã thất bại.

Chú Tám ngẫm nghĩ:

- Cái bọn hay chỏ miệng chống đối Hiến pháp nước mình, có ngon thì “phản biện” Hiến pháp của Mỹ đi.

Ong mật

Tin xem nhiều