Báo Đồng Nai điện tử
En

Hổng quản được thì cấm

10:10, 22/10/2018

Chú Tám xe ôm nói với vẻ tiếc nuối:<br>

- Nghe thằng cháu nội của tao nói, từ năm học này sẽ bỏ cái vụ cộng điểm học nghề trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10. Tụi nhỏ thì khoái chí vì bớt được một môn học, nhưng tao vẫn thấy hình như có gì đó sai sai…

Chú Tám xe ôm nói với vẻ tiếc nuối:

- Nghe thằng cháu nội của tao nói, từ năm học này sẽ bỏ cái vụ cộng điểm học nghề trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10. Tụi nhỏ thì khoái chí vì bớt được một môn học, nhưng tao vẫn thấy hình như có gì đó sai sai…

Anh Tư Bốn cười:

- Ngành giáo dục quyết định bỏ cộng điểm học nghề nhằm tránh tình trạng học sinh học nghề chỉ để đối phó, học chỉ để được cộng điểm gây ra sự chênh lệch và thiếu công bằng cho học sinh khác. Bỏ cộng điểm nghề còn để lấy lại mục đích và ý nghĩa của việc giáo dục hướng nghiệp. Đồng thời, tránh tình trạng loạn các cuộc thi ở địa phương theo lối hình thức. Nhiều phụ huynh cũng ủng hộ vì cho rằng việc dạy nghề cho học sinh hiện nay chỉ mang tính hình thức, thực tế học sinh chẳng học được nghề gì cho ra hồn.

Chú Tám trề môi:

- Chưa chắc. Nếu ai nói việc cộng điểm học nghề gây ra sự chênh lệch và thiếu công bằng, vậy thì cứ đi học nghề cho có công bằng. Còn nói việc học và thi nghề mang tính hình thức, vậy sao hổng chấn chỉnh cho có tính thực tế? Có phải đây lại là tư duy “hổng quản được thì cấm” hông?

Anh Tư Bốn đồng tình:

- Theo con, việc dạy nghề cho học sinh THCS cũng chưa nên đặt vấn đề các em học xong có tay nghề thực sự, bởi có ai đi làm nghề ở tuổi này đâu. Việc học nghề nên theo mục tiêu là cho các em làm quen và có kiến thức cơ bản về một số nghề, hoặc luyện khéo tay, tập tính kiên nhẫn, tỉ mỉ. Một số nghề dạy trong chương trình hiện nay như: nấu ăn, điện, may cơ bản… con cho là phù hợp, ít nhất học xong các em cũng biết vá đồ, nấu ăn hay lắp cái bóng đèn.

Chú Tám đập tay xuống bàn:

- Cứ nói là giáo dục toàn diện, vậy mà mấy môn thuộc về kỹ năng lần lần bị “ra rìa”. Thiệt buồn nha.

Ong mật

 

Tin xem nhiều