Báo Đồng Nai điện tử
En

Di chúc chung của vợ chồng

10:03, 19/03/2007

Vợ chồng tôi kết hôn hợp pháp, có hai con chung (chồng tôi có 1 con riêng), chúng tôi có nhiều tài sản chung như nhà ở, đất vườn, ruộng và 1 doanh nghiệp tư nhân.
Chúng tôi muốn lập di chúc chung có được không? Có để lại một phần di sản cho con riêng của chồng tôi được không? Thủ tục lập di chúc như thế nào? Xin luật sư vui lòng chỉ giúp. Vợ chồng tôi xin cảm ơn.

Trần Thị Tạo - Nguyễn Văn Hưng(xã Bảo Quang, TX. Long Khánh)

Vợ chồng tôi kết hôn hợp pháp, có hai con chung (chồng tôi có 1 con riêng), chúng tôi có nhiều tài sản chung như nhà ở, đất vườn, ruộng và 1 doanh nghiệp tư nhân.

Chúng tôi muốn lập di chúc chung có được không? Có để lại một phần di sản cho con riêng của chồng tôi được không? Thủ tục lập di chúc như thế nào? Xin luật sư vui lòng chỉ giúp. Vợ chồng tôi xin cảm ơn.

Trần Thị Tạo - Nguyễn Văn Hưng (xã Bảo Quang, TX. Long Khánh)

Vợ chồng được lập di chúc chung, nội dung di chúc do người lập di chúc quyết định, nghĩa là ông bà để lại di sản cho ai là do ông bà quyết định. Nội dung di chúc để lại di sản cho ai cũng được (con đẻ, con nuôi hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cũng được), vấn đề ở chỗ tài sản để lại theo di chúc phải là tài sản hợp pháp, là tài sản chung của ông bà. Mặt khác, khi lập di chúc phải tự nguyện, tinh thần minh mẫn.

Di chúc được chứng nhận của phòng công chứng hoặc chứng nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi ông bà cư trú. Để được hướng dẫn cụ thể, ông bà có thể đến cán bộ tư pháp xã yêu cầu giúp đỡ hoặc điện thoại trực tiếp cho luật sư để được chỉ dẫn cụ thể (ĐT: 0913.755442).

Chúc ông bà được thuận lợi trong công việc.

LS. Nguyễn Đức

Tin xem nhiều