Báo Đồng Nai điện tử
En

Khe hở ở nắp mương quá rộng

11:01, 01/01/2018

Những ngày qua, nhiều người ngụ ở 2 bên đường liên huyện Sông Thao - Ngô Quyền (thuộc ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) bức xúc, cho biết Công ty TNHH xây dựng Vũ Hiệp (có trụ sở  ở ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán) - đơn vị thi công nâng cấp tuyến đường này đặt tấm đan đậy mương thoát nước này tạo những kẽ hở rất rộng, gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Những ngày qua, nhiều người ngụ ở 2 bên đường liên huyện Sông Thao - Ngô Quyền (thuộc ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) bức xúc, cho biết Công ty TNHH xây dựng Vũ Hiệp (có trụ sở  ở ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán) - đơn vị thi công nâng cấp tuyến đường này đặt tấm đan đậy mương thoát nước này tạo những kẽ hở rất rộng, gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Kẽ hở giữa 2 tấm đan đậy mương thoát nước rộng hơn 5cm, nhiều chỗ lọt cả bàn chân người lớn (ảnh nhỏ). Nhiều người cho rằng kẽ hở rộng như vậy rất dễ “nắm chân” người đi bộ. Nếu không khắc phục tình trạng này thì chắc chắn sẽ “bẫy dính” người đi đường, nhất là trẻ em. Một số gia đình thấy nguy hiểm nên phải đậy tạm những khe hở đó bằng mấy tấm ván mỏng (ảnh lớn).   

 Thảo An

Tin xem nhiều