Báo Đồng Nai điện tử
En

Biển báo giao thông không còn phù hợp

08:08, 12/08/2021

Trên đường Bùi Hữu Nghĩa, đoạn qua P.Tân Vạn (TP.Biên Hòa) hướng từ cầu Tân Vạn đi cầu Bửu Hòa có 1 biển báo tốc độ cho các loại xe cơ giới (đoạn đường này đi vào khu đông dân cư) đã tồn tại từ lâu. Trong đó, đáng chú ý là một số loại ô tô bị giới hạn tốc độ tối đa 40km/giờ.

Trên đường Bùi Hữu Nghĩa, đoạn qua P.Tân Vạn (TP.Biên Hòa) hướng từ cầu Tân Vạn đi cầu Bửu Hòa có 1 biển báo tốc độ cho các loại xe cơ giới (đoạn đường này đi vào khu đông dân cư) đã tồn tại từ lâu. Trong đó, đáng chú ý là một số loại ô tô bị giới hạn tốc độ tối đa 40km/giờ (ảnh).

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 29-8-2019 về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trong khu vực đông dân cư (trừ đường cao tốc) là 60km/giờ (với đường đôi, đường 1 chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên) và 50km/giờ (với đường 2 chiều; đường 1 chiều có 1 làn xe cơ giới).

Đề nghị đơn vị quản lý tuyến đường sớm khắc phục, thay thế biển báo nêu trên cho phù hợp với quy định hiện hành.               

Đông Hồ

Tin xem nhiều