Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm học mới, hy vọng mới...

07:09, 04/09/2018

Ngày mai 5-9, cùng với hàng triệu học sinh trong cả nước, hơn 720 ngàn học sinh của Đồng Nai sẽ tới trường dự lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 với sự háo hức và nhiều hy vọng.

Ngày mai 5-9, cùng với hàng triệu học sinh trong cả nước, hơn 720 ngàn học sinh của Đồng Nai sẽ tới trường dự lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 với sự háo hức và nhiều hy vọng.

Háo hức bởi sau hơn 2 tháng xa mái trường, thầy, trò lại được gặp nhau, bắt tay vào một năm học mới với hy vọng kết quả sẽ tốt đẹp hơn năm học cũ. Dù không còn lạ lẫm với buổi đầu đến trường vì lịch tựu trường đã bắt đầu từ tháng 8, nhưng ngày 5-9 vẫn đánh dấu mốc quan trọng đối với mỗi nhà trường, mỗi người thầy, với học sinh và phụ huynh học sinh. Để chuẩn bị cho ngày này, cả xã hội đã cùng chăm lo, chung tay để trường lớp khang trang hơn, trang thiết bị dạy và học được đảm bảo. Đặc biệt ở nhiều địa phương trong tỉnh, những ngôi trường mới, những phòng học mới đã được xây dựng đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. TP.Biên Hòa, điểm “nóng” về tăng dân số cơ học, năm học này về cơ bản đã giải quyết được tình trạng học sinh phải học ca ba; sĩ số học sinh/lớp ở một số trường trọng điểm đã được kéo giảm, hạn chế  được tình trạng quá tải học sinh…

Chuẩn bị chu đáo cho con bước vào năm học mới cũng là câu chuyện của mọi nhà khoảng thời gian này. Gia đình khá giả thì tạo điều kiện tốt nhất để con tới trường. Gia đình khó khăn hơn cũng cố gắng tiết kiệm chi tiêu để con có được những bộ đồng phục, sách vở, bút mực mới… Ai cũng muốn dành cho con sự quan tâm tốt nhất để con trẻ vững tâm bước vào năm học mới. Nhiều hoạt động thiện nguyện cũng đã và đang được tổ chức với hy vọng tất cả học sinh đều được tới trường.

Có thể nói từ sự chung tay này mà các chỉ tiêu trong giáo dục những năm qua luôn được cải thiện. Theo Sở GD-ĐT, năm học 2017-2018, số trẻ trong độ tuổi mẫu giáo được huy động đến trường đạt 99,6%; gần 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; 99,2% học sinh tốt nghiệp THCS và hơn 99,3% học sinh tốt nghiệp THPT. Số học sinh giỏi của Đồng Nai đoạt các giải thưởng ngày càng tăng; công tác phân luồng học sinh tạo nhiều chuyển biến; đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục…

Những kết quả mà ngành giáo dục đạt được trong thời gian qua là rất đáng tự hào nhưng tất nhiên vẫn chưa thể làm thỏa mãn được yêu cầu của xã hội về một nền giáo dục tiên tiến và hiện đại, đủ khả năng đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ. Còn không ít vấn đề của ngành giáo dục cần được tiếp tục khắc phục, trong đó đặc biệt là câu chuyện về đổi mới thi cử, nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng cho học sinh… Với một tỉnh công nghiệp như Đồng Nai, việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu trường lớp cho con em công nhân đang đặt ra bức thiết, đòi hỏi cần có sự chung tay nhiều hơn nữa của toàn xã hội. Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, tổ chức dạy 2 buổi/ngày cũng còn khá khiêm tốn…

Một năm học mới lại bắt đầu với rất nhiều hy vọng mới…

Minh Ngọc

Tin xem nhiều