Báo Đồng Nai điện tử
En

Giúp người nghèo có thêm động lực

10:12, 24/12/2018

Bằng nhiều cách làm khác nhau, trong 18 năm thực hiện cuộc vận động Ngày vì người nghèo, Đồng Nai đã huy động xây dựng và sửa chữa được 20.414 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 268,303 tỷ đồng, hoàn thành việc xóa nhà dột nát cho người nghèo trên phạm vi toàn tỉnh.

Bằng nhiều cách làm khác nhau, trong 18 năm thực hiện cuộc vận động Ngày vì người nghèo, Đồng Nai đã huy động xây dựng và sửa chữa được 20.414 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 268,303 tỷ đồng, hoàn thành việc xóa nhà dột nát cho người nghèo trên phạm vi toàn tỉnh.

Đó là con số khá ấn tượng nếu biết rằng trong nhiều năm qua, Đồng Nai luôn là địa phương đặt ra mức chuẩn về hộ nghèo cao hơn mức của cả nước với mong muốn đời sống của nhân dân phải được chăm lo một cách tốt nhất, xóa nghèo phải bền vững nhất. Trong năm 2018, Đồng Nai thực hiện đạt chỉ tiêu giảm 0,2% tỷ lệ hộ nghèo (tương ứng khoảng 1,6 ngàn hộ); giảm 0,11% tỷ lệ hộ cận nghèo (khoảng 800 hộ cận nghèo). Tỉnh cũng đã hỗ trợ cho 4.700 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn với số tiền 162,272 tỷ đồng; mua và cấp 51.195 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo theo quy định…

Riêng với chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà dột nát cho người nghèo, Đồng Nai còn đặt ra một mong muốn lớn hơn, đó là không chỉ xóa được nhà dột nát mà còn phải trang bị được những tiện nghi cần thiết để đảm bảo cuộc sống cho họ. Vì vậy, dễ thấy trong những buổi trao nhà đại đoàn kết, bên cạnh sự xuất hiện của các đơn vị có liên quan còn có các mạnh thường quân ủng hộ vật dụng sinh hoạt gia đình như: ti vi, tủ lạnh, quạt, bếp gas… Không ít gia đình khi nhận nhà đại đoàn kết đã khóc vì cảm động, bởi với họ ngôi nhà mới khang trang với những tiện nghi giống biết bao gia đình bình thường khác như một giấc mơ mà nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ thì cả đời không đạt  được.

Trong quá trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận rất nhiều những tấm lòng của các tập thể và cá nhân sẵn lòng ủng hộ, dành sự trợ giúp nghĩa tình cho người nghèo. Đó là những doanh nghiệp mà bên cạnh mục tiêu kinh doanh còn luôn xem trách nhiệm xã hội là hoạt động nhân văn không thể tách rời. Đó là những cá nhân thành đạt có, bình thường có nhưng đều muốn đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình, chung tay vì người nghèo. Từ những ngôi nhà đại đoàn kết, tình làng nghĩa xóm được gắn kết, mối liên hệ cộng đồng được lan tỏa. Và hơn hết, đó là tình người với nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

An cư mới lạc nghiệp. Những ngôi nhà đại đoàn kết ở Đồng Nai đã giúp hàng ngàn gia đình nghèo có thêm động lực để phấn đấu thoát nghèo.      

Minh Ngọc

Tin xem nhiều