Báo Đồng Nai điện tử
En

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại...

09:02, 18/02/2020

Đã nhiều tháng nay, đặc biệt là sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nguồn máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân của hầu hết các bệnh viện trong cả nước đều rơi vào tình trạng khan hiếm.

Đã nhiều tháng nay, đặc biệt là sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nguồn máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân của hầu hết các bệnh viện trong cả nước đều rơi vào tình trạng khan hiếm.

Anh Nguyễn Mạnh Cường (20 tuổi, dân quân tự vệ phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) vui và hạnh phúc trong lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện. (ảnh: Văn Truyên)
Anh Nguyễn Mạnh Cường (20 tuổi, dân quân tự vệ phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) vui và hạnh phúc trong lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện. (ảnh: Văn Truyên)

Để có máu phục vụ người bệnh, nhiều bệnh viện phải tìm mua máu ở những nguồn khác nhau và sử dụng “dè sẻn”, ưu tiên cho những trường hợp thật sự cần thiết. Tủ trữ máu của các bệnh viện luôn ở trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến lượng máu hiến ít là do thời điểm Tết Nguyên đán, việc huy động người dân tham gia hiến máu tình nguyện gặp khó khăn hơn những tháng còn lại của năm. Đặc biệt năm nay, dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện. Chỉ tính riêng tại Đồng Nai, trong tháng 2-2020 đã phải hủy 22/27 đợt tiếp nhận máu để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Những đợt tiếp nhận máu được tổ chức cũng không thu được lượng máu theo dự kiến vì số người tham gia rất ít.

Lãnh đạo hầu hết các bệnh viện ở Đồng Nai đều bày tỏ lo lắng, nếu tình trạng khan hiếm máu kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, bởi hiện nay do khó khăn chung, máu đi mua cũng không được nhiều. Vì vậy, trong trường hợp đột xuất, có cấp cứu đông người sẽ rất khó đảm bảo đủ lượng máu để sử dụng. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh dự báo còn diễn biến phức tạp nên chắc chắn việc tổ chức các đợt tiếp nhận máu hiến tình nguyện thời gian tới sẽ còn bị ảnh hưởng.

Để giải quyết tình trạng thiếu máu cung cấp cho công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, mới đây tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã đồng ý với đề xuất của Hội Chữ thập đỏ tỉnh về việc cho phép tổ chức các đợt tiếp nhận máu trong tháng 2 này. Tuy nhiên, công tác tiếp nhận phải được thực hiện linh hoạt, từ địa điểm tổ chức đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ; số lượng người tham gia hiến máu theo đợt, tránh tập trung quá đông người cùng lúc để đảm bảo an toàn cho người hiến máu… Hội Chữ thập đỏ tỉnh và ngành Y tế phải có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, phổ biến đến người dân việc đảm bảo vệ sinh, sức khỏe trước, trong và sau khi hiến máu.

Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp rất cần được nhân rộng, nhất là trong thời điểm khan hiếm máu như hiện nay. Do đó, nếu đủ điều kiện về sức khỏe, mỗi người hãy cùng chung tay hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, nhân lên hạnh phúc cho người bệnh. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại…    

Minh Ngọc

Tin xem nhiều