Báo Đồng Nai điện tử
En

Thi đua bằng những việc làm thiết thực

12:06, 11/06/2022

Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sĩ tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, mục tiêu là dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc.

Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sĩ tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, mục tiêu là dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc. Lời kêu gọi của Bác đã hiệu triệu, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Thực hiện lời kêu gọi của Bác trong giai đoạn hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, các cuộc vận động, gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Riêng tại Đồng Nai, thời gian qua đã phát động các phong trào thi đua rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực; các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị nỗ lực phấn đấu, thi đua vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, tạo những dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh...

Điển hình, trong lực lượng công nhân lao động, hưởng ứng Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày đạt chỉ tiêu 5 ngàn sáng kiến do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động, đã có trên 13 ngàn sáng kiến của đoàn viên, người lao động đăng ký sau 1 tháng phát động; vượt chỉ tiêu 8 ngàn sáng kiến so với kế hoạch. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của người lao động đã giúp tiết kiệm chi phí, nguyên vật liệu, thời gian lao động…, góp phần để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn.

Cùng với công nhân lao động, phong trào Thi đua ái quốc cũng được các ngành nghề, lĩnh vực hưởng ứng mạnh mẽ bằng sự tận tình chăm sóc, điều trị bệnh nhân của các nhân viên y tế; quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm để giữ gìn sự bình yên cho nhân dân của lực lượng vũ trang; sự nhiệt huyết tìm tòi các phương pháp giảng dạy hiệu quả của các thầy cô giáo; hay việc ra sức học tập, rèn luyện của học sinh để trở thành con ngoan, trò giỏi… Qua đó, tạo sự lan tỏa rộng khắp của phong trào Thi đua ái quốc bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác phát hiện, kịp thời tuyên dương, khen thưởng gương điển hình trong các phong trào thi đua được tỉnh chú trọng. Đặc biệt là chú trọng phát hiện các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến, nhất là từ cơ sở, các đơn vị nhỏ nhất trong sản xuất, kinh doanh, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất. “Qua đó, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, làm cho phong trào thi đua thực sự phát triển sâu rộng trong toàn xã hội, trở thành động lực to lớn của mọi tầng lớp nhân dân”, như lời nhấn mạnh của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tại hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2021, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và tôn vinh điển hình tiên tiến của tỉnh vào tháng 5 vừa qua.

Phạm Mai

Tin xem nhiều