Báo Đồng Nai điện tử
En

Coi trọng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định phát triển doanh nghiệp

10:01, 06/01/2020

(ĐN)- Công ty TNHH Pousung Vina (huyện Trảng Bom) vừa phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2020. Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, Công đoàn và hơn 250 đại biểu đại diện cho 25 ngàn lao động làm việc tại doanh nghiệp tham dự.

(ĐN)- Công ty TNHH Pousung Vina (huyện Trảng Bom) vừa phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2020. Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, Công đoàn và hơn 250 đại biểu đại diện cho 25 ngàn lao động làm việc tại doanh nghiệp tham dự.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Pousung Vina (huyện Trảng Bom) tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể tại công ty
Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Pousung Vina (huyện Trảng Bom) tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể tại công ty

Tại hội nghị, ông Tạ Chí Ming, Giám đốc Trung tâm hành chính công ty cho biết, trong năm 2019 với sự góp sức của tập thể lao động, cả 2 xưởng giày đã sản xuất được 43 triệu sản phẩm, ước tính doanh thu đạt 435 triệu USD. Ông Ming nhấn mạnh, để đạt được kết quả trên, công ty luôn ghi nhận sự đồng hành của người lao động, khẳng định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định phát triển doanh nghiệp nên thường xuyên có các chính sách tiền lương, thưởng đặc cách nhằm thu hút và tri ân sự đóng góp của họ.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, lãnh đạo doanh nghiệp đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của NLĐ một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể hội nghị.

Dịp này, nhiều cá nhân và tập thể được công ty khen thưởng vì có nhiều sáng kiến cải tiến hữu ích tại doanh nghiệp.

L.M

Tin xem nhiều