Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục công nhân viên chức lao động

07:01, 18/01/2021

(ĐN) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Long Khánh vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2020.

(ĐN) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Long Khánh vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2020.

Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động Công đoàn. Ảnh: L.Mai
Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động Công đoàn. Ảnh: L.Mai

LĐLĐ TP.Long Khánh hiện có tổng số 154 Công đoàn cơ sở với 23.841 đoàn viên/25.088 lao động. Năm 2020, LĐLĐ thành phố đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao. Các cấp Công đoàn đã tích cực chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) bằng nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể: tặng quà tết, hỗ trợ lao động khó khăn, bị mất việc làm do dịch bệnh Covid-19, lao động bị bệnh hiểm nghèo và xây dựng mái ấm Công đoàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật lao động, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả tại các đơn vị, doanh nghiệp (DN). Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, thu hút đông đảo lao động tham gia. Trong năm, tình hình quan hệ lao động tại các DN ổn định, các DN đã quan tâm thực hiện bữa ăn giữa ca chất lượng và đời sống đoàn viên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng nhấn mạnh, để phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2021, các cấp Công đoàn thành phố tiếp tục đổi mới hoạt động, thực hiện nhiều chương trình chăm lo đời sống đoàn viên cụ thể. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tâm tư, nguyện vong CNVCLĐ. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, nhằm đưa chất lượng hoạt động ngày càng phát triển, xứng đáng niềm tin của CNVCLĐ.

Dịp này, 276 tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có nhiều thành tích trong hoạt động Công đoàn; lao động giỏi, lao động sáng tạo và phong trào Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2020.

L.M

 

Tin xem nhiều