Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

08:01, 04/01/2021

(ĐN) - Công đoàn ngành Y tế vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành mở rộng quý IV-2020 và phương hướng nhiệm vụ quý I-2021.

(ĐN) - Công đoàn ngành Y tế vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành mở rộng quý IV-2020 và phương hướng nhiệm vụ quý I-2021.

Công đoàn ngành Y tế hiện có 34 Công đoàn cơ sở (CĐCS), trong đó, Công đoàn ngành trực tiếp quản lý 20 CĐCS tuyến tỉnh với tổng số đoàn viên 11.615/11.865 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thời gian qua, Công đoàn ngành đã nỗ lực chăm lo, bảo vệ quyền lợi cán bộ, đoàn viên, người lao động. Cụ thể như: hỗ trợ 226 lượt đoàn viên vay vốn cải thiện đời sống với số tiền trên 12 tỷ đồng; triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên đến các CĐCS với số tiền 651 triệu đồng…

Ở các CĐCS trực thuộc đã quan tâm tổ chức họp mặt, tặng quà, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đoàn viên về nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm thường xuyên. Ngoài ra, Công đoàn ngành tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, cao điểm Tháng Vì người nghèo, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra…

Tại hội nghị, Công đoàn ngành đã xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động trong quý I-2021. Trong đó, tập huấn nghiệp vụ Công đoàn cho cán bộ CĐCS, cập nhật dữ liệu phần mềm đoàn viên, tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên đoàn viên, NLĐ tích cực trong công tác khám chữa bệnh. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.   

Lan Mai

Tin xem nhiều