Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon ngày 30-7 đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp chỉ huy các đơn vị an ninh và tình báo để thảo luận tình hình an ninh trên cả nước.
 |
|
Cuộc họp khẩn cấp được triệu tập sau vụ nổ lựu đạn ở thủ đô Bangkok sáng 30/7. (Ảnh: AFP/TTXVN) |
Bộ trưởng Prawit cho biết cuộc họp tập trung đánh giá tình hình, thảo luận công tác triển khai các bước đảm bảo an ninh cũng như xác định rõ thêm trách nhiệm của các đơn vị trong việc duy trì luật pháp và trật tự. Lo ngại về khả năng căng thẳng sẽ leo thang, song Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan khẳng định chính phủ "có đủ khả năng kiểm soát tình hình” và sẽ nỗ lực đảm bảo an ninh.
Cuộc họp khẩn cấp trên được triệu tập sau vụ nổ lựu đạn tại khu phố thương mại sầm uất ở thủ đô Bangkok vào sáng sớm nay 30-7 khiến một người thiệt mạng. Điều tra sơ bộ của cảnh sát cho biết thiết bị nổ được giấu trong một túi nhựa đen đặt trong thùng rác. Trước đó, một quả bom được giấu trong một túi nhựa đen đã phát nổ ngày 25-7 tại điểm dừng xe buýt ngay phía trước siêu thị Big C gần giao lộ Ratchaprasong ở trung tâm Bangkok khiến 9 người bị thương.
Hiện nay, thủ đô Bangkok vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp sau khi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva ngày 29-7 tuyên bố dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp tại sáu tỉnh trong tổng số 16 tỉnh thành còn duy trì tình trạng này.
* Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tòa phúc thẩm ở Bangkok đã cho phép ông Veera Musikhapong, một thủ lĩnh của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), được tại ngoại sau khi nộp bảo lãnh 6 triệu bạt (tương đương 182.000 USD).
(Theo AP)