Báo Đồng Nai điện tử
En

Sân chơi trực tuyến hữu ích với thiếu nhi

07:04, 19/04/2020

Trong suốt thời gian nghỉ khá dài để phòng dịch Covid-19, dù không đến trường lớp hay gặp gỡ bạn bè, thầy cô nhưng các em thiếu nhi Biên Hòa vẫn được tham gia thi đua sáng tạo thông qua hội thi trực tuyến Thiếu nhi Biên Hòa vui khỏe, chăm ngoan.

Trong suốt thời gian nghỉ khá dài để phòng dịch Covid-19, dù không đến trường lớp hay gặp gỡ bạn bè, thầy cô nhưng các em thiếu nhi Biên Hòa vẫn được tham gia thi đua sáng tạo thông qua hội thi trực tuyến Thiếu nhi Biên Hòa vui khỏe, chăm ngoan.

Một số ảnh dự thi đoạt giải của các đội viên, thiếu nhi trong hội thi Thiếu nhi Biên Hòa, vui khỏe, chăm ngoan
Một số ảnh dự thi đoạt giải của các đội viên, thiếu nhi trong hội thi Thiếu nhi Biên Hòa, vui khỏe, chăm ngoan

Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa, bổ ích đối với các em đội viên, thiếu nhi mà còn thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều bậc phụ huynh.

* Sân chơi sáng tạo, bổ ích

Hội thi diễn ra từ ngày 9-3 đến 9-4, do Hội đồng Đội TP.Biên Hòa tổ chức. đây là lần đầu tiên Hội đồng Đội tổ chức một phong trào thi đua trực tuyến trên mạng xã hội Facebook nhưng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ hơn 1 ngàn đội viên, thiếu nhi các trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố.

Chị Nguyễn Ngọc Thảo An, Ủy viên thường vụ Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội TP.Biên Hòa cho biết, hội thi đã thu hút đông đảo đội viên, thiếu nhi tham gia và nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ nhiều phụ huynh. Bài dự thi của các em đều rất ý nghĩa, có bài được đầu tư chỉn chu, có bài cảm xúc chân thật được thực hiện thành ảnh và chùm ảnh rất đẹp... tạo sức lan tỏa rộng khắp trên mạng xã hội.

Chị Nguyễn Ngọc Thảo An, Ủy viên thường vụ Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội TP.Biên Hòa cho hay, hội thi này xuất phát từ ý tưởng tạo một sân chơi trực tuyến hữu ích, lành mạnh cho đội viên, thiếu nhi, hạn chế được những hoạt động vô bổ trong quãng thời gian dài nghỉ phòng dịch... Cùng với đó, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ứng dụng những điều bổ ích vào cuộc sống thường nhật.

Trải qua 4 tuần thi sôi nổi, mỗi tuần, các thí sinh chụp một bức ảnh tham gia các hoạt động tại nhà theo một chủ đề khác nhau như: Vui khỏe - vận động thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe phù hợp với lứa tuổi của mình; Chăm ngoan - thực hiện công việc phụ giúp gia đình bất kỳ (quét dọn nhà cửa, giúp mẹ chăm em, phụ bà nấu ăn...); Học tập tốt, rèn luyện chăm - thử thách chia sẻ một quyển sách yêu thích... Đồng thời, các em viết cảm nghĩ về lợi ích của hoạt động đó đối với bản thân và mọi người, không quá 150 từ/bài.

Một số ảnh dự thi đoạt giải của các đội viên, thiếu nhi trong hội thi Thiếu nhi Biên Hòa, vui khỏe, chăm ngoan
Một số ảnh dự thi đoạt giải của các đội viên, thiếu nhi trong hội thi Thiếu nhi Biên Hòa, vui khỏe, chăm ngoan

Sau đó, các thí sinh đăng tải bài dự thi của mình lên fanpage Hội đồng Đội TP.Biên Hòa và tuyên truyền, vận động để Ban tổ chức chọn tốp 20 bài có nhiều lượt “thích, thả tim, chia sẻ” nhất trao giải thưởng mỗi tuần. Ngoài ra ở tuần cuối của hội thi, Ban tổ chức còn trao thêm 9 giải tập thể để động viên cho các liên đội đã tuyên truyền tốt và có nhiều lượt thí sinh tham gia nhất.

Một số ảnh dự thi đoạt giải của các đội viên, thiếu nhi trong hội thi Thiếu nhi Biên Hòa, vui khỏe, chăm ngoan
Một số ảnh dự thi đoạt giải của các đội viên, thiếu nhi trong hội thi Thiếu nhi Biên Hòa, vui khỏe, chăm ngoan

Phần thưởng tuy chỉ là những quyển sổ tay nhỏ nhưng quan trọng hơn cả là lan tỏa được sự tích cực của các em thiếu nhi trên mạng xã hội. Bởi đây cũng là một hình thức chia sẻ tinh thần, giúp các em thi đua, giao lưu với nhau nhằm vơi bớt nỗi nhớ trường lớp và luôn sẵn sàng quay trở lại trường học sau khi dịch bệnh được đẩy lùi.

Một số ảnh dự thi đoạt giải của các đội viên, thiếu nhi trong hội thi Thiếu nhi Biên Hòa, vui khỏe, chăm ngoan
Một số ảnh dự thi đoạt giải của các đội viên, thiếu nhi trong hội thi Thiếu nhi Biên Hòa, vui khỏe, chăm ngoan

Em Nguyễn Ngọc Thùy Dương, học sinh lớp 6/3 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Thanh Bình) trong tuần thi đầu tiên có chủ đề Vui khỏe đã chia sẻ: “Với em mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Hơn 2 tháng rồi em không được đến trường, em nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, bạn bè. Để giữ cho cơ thể thật khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt nhất, hằng ngày em luôn chăm tập thể dục nhịp điệu... Sau mỗi ngày, việc tập luyện đã đem đến cho em một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng để làm tốt những bài tập thầy cô giao trong đợt dịch Covid-19. Em mong sao cơn đại dịch qua mau để mọi người có cuộc sống an vui, hạnh phúc”.

* Lan tỏa tình yêu thương

Cô Xuân Viên, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Trường Sa (P.Trảng Dài) cho rằng, đây thật sự là một hoạt động trực tuyến bổ ích, kịp thời giúp học sinh không bị gián đoạn các hoạt động, phong trào Đội trong suốt kỳ nghỉ dài phòng dịch. Hội thi không chỉ phát huy khả năng sáng tạo, đẩy mạnh tinh thần thi đua sôi nổi giữa các trường tiểu học, THCS ở TP.Biên Hòa mà còn giúp các em tận dụng kỳ nghỉ một cách hiệu quả, tránh sa đà vào việc chơi game online.

Qua hội thi, Ban tổ chức mong muốn các em sử dụng kỳ nghỉ dài phòng dịch một cách hiệu quả, tích cực ôn tập bài vở, siêng năng đọc sách, rèn luyện sức khỏe; đặc biệt là phương châm “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, hãy phụ giúp cha mẹ bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi... Đó cũng là cách để các em yêu thương và gắn kết hơn với gia đình.

Đặc biệt, tuần cuối với chủ đề “Thiếu nhi Biên Hòa thực hiện tốt 5 điều Bác Hồdạy” là một hoạt động tiến tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác Hồ (19-5-1890 - 19-5-2020). Trong đó, bài dự thi Điều 1: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu quê hương, quý mọi người Đôi tay thực hiện, tươi hồng trái tim đoạt giải cảm nhận hay nhất của em Bùi Công Thành (học sinh lớp 3/9 Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, P.Trung Dũng) đã viết rằng: “Ở trường, qua từng bài học, em biết yêu quê hương. Về nhà, qua mỗi câu chuyện, em càng quý thương mọi người... Hơn hết, sau khi xem video thầy hướng dẫn làm nước rửa tay, em đã cùng mẹ thực hiện và tặng “10 đứa con tinh thần” đến các cô chú công nhân ở trọ sát nhà. Khi trao quà, nhìn ánh mắt tươi vui, nghe lời cảm ơn chân thành có phần đứt đoạn vì khẩu trang cản lại... mà lòng em thật sung sướng và tự hào! Dịch bệnh làm đời sống khó khăn nhưng cũng làm tình người ấm áp, rộng mở. Với em, kỳ nghỉ phòng dịch này thật ý nghĩa khi được góp sức và gửi tặng yêu thương bằng chính đôi tay và con tim của mình”.

Một số ảnh dự thi đoạt giải của các đội viên, thiếu nhi trong hội thi Thiếu nhi Biên Hòa, vui khỏe, chăm ngoan
Một số ảnh dự thi đoạt giải của các đội viên, thiếu nhi trong hội thi Thiếu nhi Biên Hòa, vui khỏe, chăm ngoan

Chị Hồ Thị Thanh Trúc, phụ huynh của em Bùi Công Thành cho biết thêm, khi chị biết đến hội thi là đã bỏ lỡ 2 chủ đề trước. Chính vì vậy, chị chỉ kịp gợi ý hỗ trợ và chuẩn bị hình ảnh cho con tham gia vào 2 chủ đề cuối. “Tôi rất vui và tự hào khi cả 2 tuần con tham gia đều đoạt giải thưởng từ Ban tổ chức. Đây thật sự là một sân chơi hấp dẫn, khơi gợi đam mê sáng tạo, nuôi dưỡng tâm hồn của con. Tôi hy vọng có thêm nhiều sân chơi như thế nữa cho học sinh trong kỳ nghỉ dịch dài chưa biết bao giờ kết thúc này” - chị Trúc bộc bạch.

Hội thi Thiếu nhi Biên Hòa vui khỏe chăm ngoan đã khép lại sau 1 tháng thi đua sôi nổi. Hội thi đã mang lại cho đội viên, thiếu nhi Biên Hòa những bài học cụ thể, những ý tưởng hay - đẹp đối với gia đình, nhà trường và cộng đồng... Đây chính là ý nghĩa thiết thực, tích cực nhất phù hợp với lứa tuổi các em trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.

Hà Lê

Tin xem nhiều