Báo Đồng Nai điện tử
En

Vườn ươm năng khiếu văn chương nhiều triển vọng

11:05, 29/05/2020

Tính đến năm 2019, Nhà thiếu nhi Đồng Nai đã tổ chức được 10 kỳ trại sáng tác văn thơ tuổi học trò. Lực lượng tham gia là các em học sinh (chủ yếu là cấp THCS, THPT) có năng khiếu và đam mê sáng tác văn chương.

* Ươm mầm nhiều măng non sáng tác

Tính đến năm 2019, Nhà thiếu nhi Đồng Nai đã tổ chức được 10 kỳ trại sáng tác văn thơ tuổi học trò. Lực lượng tham gia là các em học sinh (chủ yếu là cấp THCS, THPT) có năng khiếu và đam mê sáng tác văn chương.

Tọa đàm tại lễ trao giải thưởng “Cây bút tuổi hồng“ lần thứ 2 của Hội đồng Đội Trung ương và Báo Thiếu niên Tiền phong tại Đồng Nai. Từ trái qua phải: Nhà văn Lê Quang Trang, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và các em học sinh Đồng Nai đoạt giải
Tọa đàm tại lễ trao giải thưởng “Cây bút tuổi hồng“ lần thứ 2 của Hội đồng Đội Trung ương và Báo Thiếu niên Tiền phong tại Đồng Nai. Từ trái qua phải: Nhà văn Lê Quang Trang, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và các em học sinh Đồng Nai đoạt giải

Hè năm 2009 Trại sáng tác văn thơ tuổi học trò Đồng Nai lần thứ nhất được tổ chức tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Đồng Nai thuộc xã Nam Cát Tiên, H.Tân Phú, gần Vườn quốc gia Cát Tiên. Đấy là một nơi có thác chảy, suối trong, xanh tươi cây lá, thiên nhiên còn nhiều nét hoang sơ. Những tâm hồn trong trẻo, gương mặt ngây thơ, đôi mắt sáng trong, bạn bè, thầy trò bên nhau, chan hòa cùng thiên nhiên. Những trại sáng tác các năm sau cũng đều chọn những địa điểm phù hợp cho các em có thể sinh hoạt, học tập, vui chơi trong dịp hè. Trước mỗi lần tổ chức trại sáng tác, Nhà thiếu nhi Đồng Nai phối hợp với Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phát động đợt sáng tác trong các trường phổ thông trong tỉnh. Từ hàng trăm bài vở sáng tác của các em học sinh gửi về, Ban tổ chức trại lựa chọn ra 40 gương mặt có tác phẩm văn, thơ triển vọng mời tham dự trại. Trại sinh hoạt có nội quy, thời gian biểu chặt chẽ. Các em được các thầy cô là các nhà văn, nhà thơ có uy tín trong tỉnh đọc bài, nhận xét, góp ý chỉnh sửa, nâng cao. Trại cũng dành thời gian cho các em được sinh hoạt, vui chơi tập thể như tổ chức đêm lửa trại, biểu diễn các tiết mục văn nghệ, hội hóa trang. Qua trao đổi, hướng dẫn của các thầy cô nhà văn, nhà thơ, các trại viên đã hoàn thành được những sáng tác có chất lượng, nhiều tác phẩm khá.

Lễ trao giải thưởng “Cây bút tuổi hồng” lần thứ 2 của Hội đồng Đội Trung ương và Báo Thiếu niên Tiền phong tại Đồng Nai. Ảnh: Đ.C.V
Lễ trao giải thưởng “Cây bút tuổi hồng” lần thứ 2 của Hội đồng Đội Trung ương và Báo Thiếu niên Tiền phong tại Đồng Nai. Ảnh: Đ.C.V

Ngay từ trại sáng tác đầu tiên, một số gương mặt các em có năng khiếu đã được phát hiện, và qua nhiều trại sáng tác sau, những gương mặt đó càng rõ nét qua những tác phẩm dự trại. Qua từng kỳ tổng kết trại sáng tác, các em này đều chiếm vị trí cao trong xếp giải. Nhiều em còn được giải thưởng sáng tác ở cấp trung ương, Giải Triển vọng của Báo Thiếu niên Tiền phong. Các em với những tác phẩm của mình đã tạo được ấn tượng là những mầm non sáng tác văn chương, năng khiếu văn chương thực sự, có quyền hy vọng, mong đợi. Trên đường đời xa tắp, các em sẽ lớn lên, sẽ học hỏi nhiều thêm, đi xa, bay cao. Có em sẽ mang tình yêu văn chương cùng đam mê, nghị lực của mình chọn nghề văn là mục đích cuộc đời. Và nhiều em sẽ dành cho những quan tâm khác, chọn lựa nghề nghiệp khác. Trong bao bận rộn của cuộc sống sau này, ký ức về sáng tác văn chương có thể bất chợt hiện về khi trà dư tửu hậu, như thế cũng đã là hạnh phúc.

* Nhiều đóng góp hiệu quả

Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng và phát hiện năng khiếu cho trẻ em ở lĩnh vực văn học, nghệ thuật là một trong những nhiệm vụ chính của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và là một phần trong những nhiệm vụ của nhà thiếu nhi. Phần nhiệm vụ này khiêm tốn giữa bao nhiệm vụ khác, nhưng nhà thiếu nhi Đồng Nai đã làm được rất nhiều, rất hiệu quả. Trong 10 năm qua, với sự quan tâm của các thế hệ lãnh đạo Nhà thiếu nhi Đồng Nai cùng sự cộng tác tích cực của các nhà văn, nhà thơ tâm huyết, nơi đây thực sự là vườn ươm năng khiếu văn chương, nghệ thuật của tỉnh. Đây là môi trường thực sự trong lành, vô tư của các em yêu văn chương, nghệ thuật. 10 năm qua với 10 trại sáng tác lứa tuổi học trò, gần 400 lượt trại sinh đã tham dự, trong đó trên 50 cây bút đã có những đóng góp bước đầu được khẳng định, nhiều triển vọng. Một số em đã chọn cho mình nghiệp văn chương, báo chí, đứng vào đội ngũ những nhà văn, nhà báo của tỉnh, ngày một trưởng thành trong nghề nghiệp. Có được thành tựu này là nhờ công lao, tâm sức của các thầy cô lãnh đạo Nhà thiếu nhi Đồng Nai: Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung (nguyên Giám đốc), thầy Đào Xuân Hòa (nguyên Phó giám đốc), cô Ngô Thị Hoàng Oanh (Giám đốc)…; là sự hết mình tận tụy của cô Hà Thu Vân, thầy Dương Bá Thông, cô Lê Thị Tuyết Vân và nhiều cán bộ nghiệp vụ, phục vụ khác; nhà văn Nguyễn Thái Hải - người có nhiều đóng góp, nhạc trưởng trong dàn đồng ca chuyên môn của các trại sáng tác văn, thơ học trò tỉnh Đồng Nai, người thầy, nhà văn thân thiết của các em, cùng sự đóng góp của nhiều nhà văn, nhà thơ tâm huyết khác.

Đàm Chu Văn

Tin xem nhiều