Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuất bản hơn 87 ngàn bài khoa học về Covid-19

03:02, 26/02/2021

Một phân tích mới đây cho thấy, tính đến tháng 10-2020, các nhà khoa học trên khắp thế giới đã xuất bản hơn 87 ngàn bài khoa học về SARS-CoV-2 từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu.

Một phân tích mới đây cho thấy, tính đến tháng 10-2020, các nhà khoa học trên khắp thế giới đã xuất bản hơn 87 ngàn bài khoa học về SARS-CoV-2 từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu.

Nghiên cứu vaccine phòng virus SARS-CoV-2 tại Trung tâm Vaccine quốc tế (VIDO-InterVac, Canada)
Nghiên cứu vaccine phòng virus SARS-CoV-2 tại Trung tâm Vaccine quốc tế (VIDO-InterVac, Canada)

Với khoảng thời gian xuất hiện và đang diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 hiện nay, các nhà nghiên cứu rất ngạc nhiên trước số lượng bài viết về SARS-CoV-2. Bà Caroline Wagner, đồng tác giả nghiên cứu và là Phó giáo sư tại Trường cao đẳng Công vụ John Glenn thuộc Viện đại học State Ohio (Mỹ) cho biết: “Hơn 87 ngàn là số lượng ấn phẩm đáng kinh ngạc, có thể chưa từng có trong lịch sử khoa học. Cả cộng đồng khoa học trên thế giới đều chú ý đến đại dịch Covid-19”. Bà Caroline đã thực hiện việc phân tích này cùng các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) và Đại học Hawaii (Mỹ). Họ đã tìm kiếm các bài báo liên quan đến virus SARS-CoV-2 trong một số cơ sở dữ liệu khoa học và nhận thấy rằng 4.875 bài báo đã được xuất bản từ tháng 1 đến giữa tháng 4-2020, tăng lên 44.013 vào giữa tháng 7-2020 và 87.515 vào đầu tháng 10-2020. So sánh với nghiên cứu về công nghệ nano - một trong những vấn đề nóng nhất của khoa học trong những năm 1990, bà Caroline cho biết, phải mất hơn 19 năm mới có từ 4-90 ngàn bài viết khoa học về công nghệ nano. Nghiên cứu về virus SARS-CoV-2 đã đạt mức này trong khoảng 5 tháng.

Trong nghiên cứu trước đó, Trung Quốc và Mỹ dẫn đầu số lượng bài viết về nghiên cứu virus SARS-CoV-2 trong đại dịch Covid-19. Trung Quốc đã giảm số lượng bài đáng kể sau khi tỷ lệ lây nhiễm bệnh Covid-19 giảm. Từ ngày 1-1-2020 đến 8-4-2020, các nhà khoa học Trung Quốc đã tham gia vào 47% trong tổng số ấn phẩm trên toàn thế giới về virus SARS-CoV-2 và giảm xuống 16% từ ngày 13-7-2020 đến 5-10-2020. Các nhà khoa học ở Mỹ đã tham gia 23% vào thời gian đầu của đại dịch và khoảng 33% từ tháng 7 đến tháng 10-2020. Kết quả tương tự cũng được tìm thấy ở các quốc gia khác khi mức độ lây nhiễm bệnh Covid-19 giảm trong nước sở tại.

Minh Huyền

(biên dịch theo scitechdaily.com)

Tin xem nhiều