Báo Đồng Nai điện tử
En

Sơn Tùng ra mắt online Muộn rồi mà sao còn

08:05, 01/05/2021

Muộn rồi mà sao còn là sản phẩm âm nhạc mới nhất của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Trong tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cuối tháng 4-2021, chàng ca sĩ điển trai này đã ứng dụng công nghệ để trình làng sản phẩm của mình.

Muộn rồi mà sao còn là sản phẩm âm nhạc mới nhất của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Trong tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cuối tháng 4-2021, chàng ca sĩ điển trai này đã ứng dụng công nghệ để trình làng sản phẩm của mình.

Cụ thể, Sơn Tùng không tổ chức đêm diễn “tụ tập đông người” như từng làm liveshow M-TP Ambition - Chuyến bay đầu tiên (năm 2015) mà mời gọi các fan cùng xem online đêm diễn Giật mình lần 1- Muộn rồi mà sao còn vào tối 24-4.

Hình thức hát online đã và đang được nhiều ca sĩ quốc tế áp dụng như một cách đối phó hữu hiệu với thời cả thế giới phòng, chống Covid-19 và những đêm diễn trực tiếp không thể tổ chức. Đơn cử như nhóm nhạc nữ khét tiếng Hàn Quốc BLACKPINK đã tổ chức thành công buổi diễn concert online THE SHOW được phát sóng toàn cầu trên nền tảng giải trí của YouTube Music vào ngày 31-1 với 280 ngàn người xem trực tuyến.

MV bài hát Muộn rồi mà sao còn cũng được Sơn Tùng chính thức công chiếu (premiere) vào lúc 21 giờ 57 đêm 29-4 trên YouTube. Đây cũng là lần đầu tiên Sơn Tùng launching (trình làng) sản phẩm của mình mà không chọn thời điểm “giờ vàng” (khung giờ 20 giờ). Sự tự tin của Sơn Tùng đến từ sức hút mà anh đang có đối với đông đảo người hâm mộ. Đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội (trang Facebook chính thức của anh có 13 triệu lượt theo dõi, những bài đăng có khi được hơn nửa triệu lượt yêu thích).

Việc các nghệ sĩ hàng đầu như Sơn Tùng sử dụng các nền tảng trực tuyến để biểu diễn, giới thiệu ca khúc mới vốn đã là xu hướng, nay ở thời Covid-19 lại càng phát triển hơn như một điều tất yếu. Như vậy, các khán giả chẳng cần bước ra khỏi nhà, “tụ tập đông người” vẫn có thể thưởng thức phần trình diễn cùng sản phẩm nghệ thuật mới từ nghệ sĩ mà mình ái mộ.

Trung Nghĩa

Tin xem nhiều