Báo Đồng Nai điện tử
En

Brasil, Argentina lấy vé đến Qatar và ai nữa?

06:11, 12/11/2021

Ở khu vực Nam Mỹ, vòng loại World Cup Qatar 2022 vào giai đoạn cuối với sức mạnh vượt trội của Brasil và Argentina, đồng thời cơ hội chia đều cho nhiều đội bóng khác.

Ở khu vực Nam Mỹ, vòng loại World Cup Qatar 2022 vào giai đoạn cuối với sức mạnh vượt trội của Brasil và Argentina, đồng thời cơ hội chia đều cho nhiều đội bóng khác.

Brasil và Argentina vượt trội ở Nam Mỹ
Brasil và Argentina vượt trội ở Nam Mỹ

Đối với Neymar và đồng đội, hành trình vòng loại diễn ra tương đối dễ dàng và họ vẫn bất bại. Brasil sẽ tiếp tục thống trị kỷ lục là quốc gia duy nhất góp mặt trong mọi kỳ World Cup trong lịch sử. Đội bóng samba mạnh đến nỗi thậm chí còn không cần gọi Vinicius Jr., tài năng trẻ xuất sắc bậc nhất đang đá cho Real Madrid.

Argentina cũng sẽ có vé đi Qatar nếu giải quyết được vấn đề nan giải lớn nhất là chấn thương đầu gối của ngôi sao lớn nhất và thủ lĩnh của đội Lionel Messi. HLV Lionel Scaloni có thể không để Messi ra sân ở trận gặp Uruguay và “để dành” cho trận gặp Brasil - đối thủ mà họ đã vượt qua trong trận chung kết Copa America hồi hè 2021.

Ecuador, Uruguay, Colombia, hay Chile đều còn hy vọng. Ecuador có cơ hội lớn khi đối mặt với Venezuela và Chile để giành 6 điểm và chắc suất đến Qatar 2022. Trong đó, Colombia chào đón sự trở lại của James Rodriguez - người hùng World Cup 2014, cùng với ngôi sao đang đạt phong độ cao Luis Diaz. Uruguay cũng giống như Bỉ, thế hệ vàng của đất nước này không còn trẻ nữa. Vì vậy, quá trình để các cầu thủ trẻ đôn lên vị trí chính thức đang được đẩy nhanh.

Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ vốn là khu vực khó khăn nhất để tranh tài do điều kiện địa lý, khí tượng, sự phong phú về tài năng, sức cạnh tranh đa dạng và sự cổ vũ “điên cuồng” từ người hâm mộ phóng khoáng. Điều làm cho các trận đấu của lục địa này trở nên độc đáo còn là kịch tính ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Thế nên giai đoạn này trở nên rất thú vị.

B.T

Tin xem nhiều