Báo Đồng Nai điện tử
En

Hạn chế việc đốt rác tại đô thị

10:12, 24/12/2021

Hiện nay đang bước vào dịp cuối năm, nhiều nhà dân tại TP.Biên Hòa tiến hành dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới. Kéo theo đó là việc người dân thu gom rác (lá khô, cỏ khô, rác thải từ nhực, ny-lông, các loại rác quá khổ như: bàn ghế gỗ, sofa hỏng, nệm cũ…) đem đốt tại các bãi đất trống trong khu dân cư.

Hiện nay đang bước vào dịp cuối năm, nhiều nhà dân tại TP.Biên Hòa tiến hành dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới. Kéo theo đó là việc người dân thu gom rác (lá khô, cỏ khô, rác thải từ nhực, ny-lông, các loại rác quá khổ như: bàn ghế gỗ, sofa hỏng, nệm cũ…) đem đốt tại các bãi đất trống trong khu dân cư.

Việc tự tiện đốt rác sinh hoạt có tác động xấu đến môi trường khu dân cư khi nhiều chất liệu bên trong các loại rác đó khó cháy, phát sinh mùi khó chịu như: bao bì, vỏ chai nhựa, ny-lông… Ngoài ra còn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy lan vào khu dân cư khi không ít người châm lửa để rác tự cháy, không trông coi.

Điều đáng nói, hiện nay không có quy định nào để kiểm soát hay cấm việc đốt rác trong khu dân cư nên tình trạng này hễ vào dịp cuối năm, cận Tết Nguyên đán là diễn ra tràn lan. Tuy nhiên, tôi cho rằng, tại đô thị nên có quy định cấm hoặc hạn chế hành vi đốt rác trong khu dân cư vì đây là khu vực đông dân, nhà cửa san sát, rất dễ gây cháy lan, cháy lớn. Chưa kể, khói từ các đống rác được đốt vô tội vạ lan tỏa mù mịt trong khu dân cư hưởng trực tiếp đến sức khỏe của những người hít phải.

Đồng thời, để việc cấm hoặc hạn chế đốt rác tại đô thị còn cần phải buộc người dân phân loại rác tại nguồn, nhất là các loại rác có thể tái chế. Vì về lâu dài, chính việc tái chế các loại rác thải từ nhựa sẽ góp phần làm giảm rác thải nguy hại ra môi trường.

Trần Thanh Trúc (TP.Biên Hòa)

Tin xem nhiều