Báo Đồng Nai điện tử
En

Việt Nam - Thái Lan: Ai vào chung kết AFF Cup?

05:12, 24/12/2021

Trận bán kết 2 AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan đêm 26-12 quyết định tấm vé vào chung kết giải. Cả hai đội chịu áp lực như nhau khi Việt Nam là đương kim vô địch bảo vệ ngôi vương, còn Thái Lan muốn vô địch để trở lại hào quang "anh cả làng bóng Đông Nam Á" trước đây.

Trận bán kết 2 AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan đêm 26-12 quyết định tấm vé vào chung kết giải. Cả hai đội chịu áp lực như nhau khi Việt Nam là đương kim vô địch bảo vệ ngôi vương, còn Thái Lan muốn vô địch để trở lại hào quang “anh cả làng bóng Đông Nam Á” trước đây.

Tuyển Việt Nam cần vững niềm tin và hy vọng ở trận bán kết 2 trước Thái Lan ngày 26-12
Tuyển Việt Nam cần vững niềm tin và hy vọng ở trận bán kết 2 trước Thái Lan ngày 26-12

Dù hết sức tôn trọng cặp bán kết Singapore - Indonesia (bán kết 1 hòa 1-1, tái đấu đêm 25-12) song người hâm mộ đương nhiên nghĩ Việt Nam - Thái Lan “là một cặp đấu bán kết rất thú vị” (như lời HLV Thái Lan Alexandre Polking) và được xem là “trận chung kết sớm”.

* Chờ trận lượt về 26-12

HLV Polking thừa nhận việc Việt Nam và Thái Lan đối đầu nhau ở 2 trận bán kết AFF Cup 2020 diễn ra tập trung trên sân Singapore “tạo áp lực lẫn nhau”.

Bóng còn lăn, còn hy vọng

CĐV Việt Nam “tiếp lửa” đội tuyển tại Singapore
CĐV Việt Nam “tiếp lửa” đội tuyển tại Singapore

Mọi sơ sót, sai lầm ở trận bán kết 1 đều có thể khắc phục ở trận sau. Sức cổ vũ từ hàng ngàn cổ động viên trên sân National ở Singapore cũng là yếu tố phụ góp phần cho cầu thủ làm nên chuyện. Và những ai xem AFF Cup qua truyền hình đều thấy cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore đã cố gắng “phủ đỏ” khu vực khán đài dành cho CĐV Việt Nam cùng sự cổ vũ, động viên quý giá dành cho các tuyển thủ nhà như thế nào. Bóng còn lăn, chúng ta còn hy vọng.

Việc đụng độ giữa hai đội trong “trận đấu lớn nhất” không chỉ xét về lịch sử, thực lực hiện tại mà cả những thông số từ vòng bảng AFF Cup. Thái Lan bước vào bán kết với tâm thế toàn thắng, ghi bàn ở mọi trận vòng bảng. Còn Việt Nam đá bán kết với tâm thế chưa để lọt lưới bàn nào trước khi đụng độ chân sút cự phách - kỷ lục gia ghi bàn trong lịch sử AFF Cup Teerasil Dangda. “Voi chiến” Thái và “Chiến binh sao vàng” Việt cũng dẫn đầu thống kê vòng bảng AFF Cup về số đường chuyền bóng (cho thấy khả năng cầm trịch thế trận và giữ bóng) lẫn số cú sút dứt điểm.

Đôi bên có lực lượng tốt, đồng đều, lối đá tấn công phóng khoáng như nhau nên kết quả phụ thuộc vào sự lóe sáng của từng ngôi sao hoặc bên nào chuyển đổi trạng thái tấn công tốt hơn. Tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau nhiều lần nên hiểu rõ lối chơi, đặc tính mạnh yếu của các cầu thủ chủ chốt mỗi bên. Vì vậy, ở cả hai trận bán kết đều là cuộc chiến cân não cho hai HLV cũng như phụ thuộc vào sự cơ động, nắm bắt thời cơ tốt của từng phía.

* Vé chung kết cho ai?

Trận bán kết 2 AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan hứa hẹn tiếp tục “thử lửa” tuyển Việt Nam về tính gắn bó, kết nối chặt chẽ hơn lẫn tinh thần đương đầu với khó khăn thử thách “gay cấn nhất”. Tất cả vẫn quyết định bởi trận lượt về cho mọi cuộc lội ngược dòng, đảo ngược thế cờ (nếu có) hay kết quả phân định rõ thắng thua. Bởi, bóng đá lắm bất ngờ!

Đây sẽ là trận “được ăn cả ngã về không” mà cả Thái Lan lẫn Việt Nam muốn có chiến thắng chung cuộc cuối cùng đều phải chơi ở đẳng cấp cao, và áp dụng chiến thuật tốt nhất chứ không thể xem thường đối phương. Dù thắng hay thua ở bán kết, HLV Polking cũng đã thừa nhận: “Tất cả cầu thủ Việt Nam đều giỏi và được huấn luyện bởi một HLV xuất sắc”.

Hoàng Đức - tiền vệ tận tụy tại AFF Cup
Hoàng Đức - tiền vệ tận tụy tại AFF Cup

Kết quả chung cuộc từ trận đấu bán kết 2 sẽ là thước đo đánh giá chính xác nhất về chất lượng đội hình tuyển Việt Nam vốn được các đối thủ trong khu vực đánh giá cao trong những năm qua. Các tuyển thủ chúng ta đã có gần 5 tháng đá bóng liên tục cùng nhau trong thời Covid-19 năm 2021, được dịp đụng độ với những đối thủ mạnh nhất châu Á tại vòng loại 3 World Cup Qatar 2022 để thu lượm những bài học kinh nghiệm vô giá.

Bất kể kết quả cuối cùng Việt Nam hay Thái Lan vào chung kết AFF Cup, kỳ giải trên đất Singapore này vẫn mang nhiều bài học dành cho tuyển Việt Nam cả về ưu lẫn khuyết. Về cá nhân, Quang Hải, Tuấn Anh, Hoàng Đức đá năng nổ, Hồ Tấn Tài có tiến bộ vòng bảng. Công Phượng, Phan Văn Đức, Tiến Linh… đều “khai hỏa” lập công để giải tỏa sức ép dù vẫn còn hạn chế cố hữu là bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Trở lại vòng loại 3 World Cup 2022

Việt Nam sẽ đá với Australia ngày 27-1-2022
Việt Nam sẽ đá với Australia ngày 27-1-2022

Nếu không vào được chung kết AFF Cup, đoàn quân của thầy Park sẽ lại sớm hội quân để tiếp tục là đại diện Đông Nam Á duy nhất thi đấu tiếp tục ở vòng loại 3 World Cup 2022 vốn “rất khắc nghiệt” (từ dùng của trung vệ Đỗ Duy Mạnh). Ngày 27-1-2022, Việt Nam sẽ đá với Australia trên đất khách và ngày 1-2-2022 (tức ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần) tiếp tuyển Trung Quốc tại sân Mỹ Đình. Còn nếu lọt vào chung kết AFF Cup (2 lượt vào ngày 29-12 và 1-1-2022), dù gặp Singapore hay Indonesia thì trên lý thuyết, tuyển Việt Nam sẽ nhỉnh hơn đối phương một chút về khả năng giành chiến thắng.

Bửu Tín

Tin xem nhiều