Báo Đồng Nai điện tử
En

Giúp trẻ vui học hè

09:06, 25/06/2022

Mùa hè là thời gian nhiều học sinh được tham gia các khóa học năng khiếu, thể thao. Những khóa học này giúp trẻ có dịp được khám phá tài năng của bản thân, thư giãn và rèn luyện sức khỏe. Bên cạnh đó, có không ít học sinh vẫn duy trì học các môn văn hóa nhưng với thời lượng ít và không áp lực.

Mùa hè là thời gian nhiều học sinh được tham gia các khóa học năng khiếu, thể thao. Những khóa học này giúp trẻ có dịp được khám phá tài năng của bản thân, thư giãn và rèn luyện sức khỏe. Bên cạnh đó, có không ít học sinh vẫn duy trì học các môn văn hóa nhưng với thời lượng ít và không áp lực.

Nhiều trẻ say sưa đọc truyện, sách khi được phụ huynh đưa đi nhà sách (Ảnh chụp tại Nhà sách Fahasha, Trung tâm Thương mại BigC Tân Hiệp). Ảnh: Hải Yến
Nhiều trẻ say sưa đọc truyện, sách khi được phụ huynh đưa đi nhà sách (Ảnh chụp tại Nhà sách Fahasha, Trung tâm Thương mại BigC Tân Hiệp). Ảnh: Hải Yến

Xác định tinh thần “học mà chơi, chơi mà học”, trẻ đã tìm được niềm vui trong những tháng hè bình yên sau đại dịch Covid-19.

* Nhiều trải nghiệm thú vị trong mùa hè

Hơn 5 giờ chiều, em Nguyễn Đào Bá Long (học sinh lớp 4, Trường tiểu học Tân Phong B, TP.Biên Hòa) ôm cây đàn guitar chăm chú ngồi lần mò đánh các nốt nhạc. Ngay khi vừa nghỉ hè, em đã được cha mẹ cho đi học đàn tại Trung tâm Âm nhạc Thanh Huy (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa).

Cậu học trò nhỏ này tự tin chia sẻ: “Em muốn thử sức mình. Hơn nữa hết hè là em lên lớp 5 nên em muốn học đàn để cuối năm có thể đàn cho các bạn thưởng thức tài năng của mình. Mỗi tuần, em đến học tại trung tâm 2 buổi, còn lại thì em tự luyện tập ở nhà”.

Ngoài học đàn guitar, ở nhà Long còn học chơi đàn piano, học tiếng Anh và đi học bơi vào 2 ngày cuối tuần. Thỉnh thoảng, cha mẹ Long còn cùng em chơi cờ vua, bóng bàn. Khi được hỏi về trải nghiệm của em đối với mùa hè, Long cho biết: “Đối với em nghỉ hè như vậy là vui, vì em có thời gian nghỉ ngơi và luyện tập những thứ mình yêu thích”.

Bé Lê Khánh Vy (học sinh lớp 1, Trường tiểu học Phan Chu Trinh, TP.Biên Hòa) bắt đầu được cha mẹ cho đi luyện viết chữ đẹp từ hè năm ngoái. Hoạt động này được duy trì trong suốt năm học và mùa hè cũng không là ngoại lệ. Theo đó, Vy được ba mẹ sắp xếp cho đi học luyện chữ sau 5 giờ chiều, thời gian học mỗi buổi là 90 phút. Ngoài ra, Vy cũng được sắp xếp cho đi học thêm môn Toán và Tiếng Việt mỗi tuần 3 buổi, thời gian mỗi buổi học là 2 tiếng.

“Con đi học xong rồi về chơi ở nhà. Con có thể rủ bạn hàng xóm sang chơi cùng. Khi đi học thêm thì có nhiều bạn chơi với con” - Khánh Vy nói.

Chị Đinh Nguyễn Tuyết Nhi, gia sư tại Trung tâm Luyện chữ đẹp Cô Phương (P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) cho hay, ngoài những trẻ chuẩn bị vào lớp 1 được phụ huynh cho đi học để làm quen với chữ cái, đa phần phụ huynh cho trẻ đi luyện chữ tại trung tâm để duy trì thói quen học tập.

* Không để việc học hè “đánh cắp” niềm vui của trẻ

Mỗi ngày, chị Lê Thị Hồng Nhung (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) dành thời gian từ 2-3 lần để đưa đón con đến các trung tâm học thêm các môn năng khiếu, thể thao. Chị Nhung cho biết, ngay từ khi con còn nhỏ chị đã rèn cho con tính kỷ luật. Nhờ đó, bé có ý thức tự giác cao. Dịp hè, dù không đi học thêm ở lớp, bé vẫn tự học ở nhà. Bé được cho phép sử dụng thiết bị điện tử trong một khoảng thời gian nhất định.

Lớp học đàn tại Trung tâm Âm nhạc Thanh Huy (TP.Biên Hòa). Ảnh: Hải Yến
Lớp học đàn tại Trung tâm Âm nhạc Thanh Huy (TP.Biên Hòa). Ảnh: Hải Yến

Bên cạnh những cô cậu học trò được cha mẹ đầu tư cho học các môn thể thao, năng khiếu để được thỏa thích vui chơi, có không ít trẻ vẫn phải miệt mài học thêm trong dịp hè. Không phải phụ huynh nào lựa chọn cho con đi học thêm cũng đều vì áp lực thành tích học tập. Nhiều bậc cha mẹ buộc phải cho con đi học thêm trong hè vì phải đi làm suốt ngày không có thời gian ở nhà để nhắc nhở con. Nếu để trẻ ở nhà tự chơi thì khó tránh khỏi việc sa đà vào chơi điện tử, xem tivi, điện thoại… Do đó, gửi con học hè bán trú ở nhà giáo viên hoặc các trung tâm vẫn là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu.

Để việc học hè không “đánh cắp” niềm vui của trẻ, các giáo viên, trung tâm đã điều tiết thời gian học và chơi hợp lý. Chẳng hạn, tại Trung tâm Nhân Phát (P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa), trẻ chỉ học trong buổi sáng, sang buổi chiều là thời gian để ôn lại kiến thức đã học. Từ sau 3 giờ chiều, trẻ được nghỉ học để chơi các trò chơi vận động. Ngày thứ bảy, trung tâm thiết kế các hoạt động bổ ích như: đọc sách, xem phim… thay cho hoạt động học.

Bù đắp thiệt thòi cho con vì phải đi học trong hè, nhiều phụ huynh tranh thủ buổi tối hoặc ngày nghỉ cuối tuần để đưa con đi dạo chơi, đi nhà sách, siêu thị… Trẻ được ưu tiên lựa chọn địa điểm vui chơi phù hợp, được tự tay chọn những quyển sách, truyện yêu thích.

Để con có một mùa hè vui tươi, bổ ích, phụ huynh không chỉ cần đầu tư tiền bạc mà quan trọng hơn cả là thời gian. Cha mẹ có thể cùng con chơi các môn thể thao, tập luyện thể dục, thậm chí cùng học vẽ, học đàn…

Hải Yến

Tin xem nhiều