Báo Đồng Nai điện tử
En

Miss Teen giới thiệu nét đẹp Việt ra thế giới

07:07, 23/07/2022

Miss Teen International Việt Nam Ngô Ngọc Gia Hân (16 tuổi) hiện đang tham dự cuộc thi Miss Teen International 2022 diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 22 đến 30-7 chia sẻ với Đồng Nai cuối tuần rằng cô muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế nét đẹp văn hóa lúa nước thuần Việt.

Miss Teen International Việt Nam Ngô Ngọc Gia Hân (16 tuổi) hiện đang tham dự cuộc thi Miss Teen International 2022 diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 22 đến 30-7 chia sẻ với Đồng Nai cuối tuần rằng cô muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế nét đẹp văn hóa lúa nước thuần Việt.

Ngô Ngọc Gia Hân chọn thiết kế “Hạt vàng” của nhà thiết kế Nhật Thực cho phần thi trang phục dân tộc tại Ấn Độ. Đây là bộ thiết kế kết hạt thủ công với hình ảnh những hạt lúa vàng thể hiện nền văn minh lúa nước của Việt Nam. Chiếc váy được cách điệu thành những sợi rơm kết hợp cùng biểu tượng trâu vàng và chiếc nón lá đều gắn bó với người nông dân.
Ngô Ngọc Gia Hân chọn thiết kế “Hạt vàng” của nhà thiết kế Nhật Thực cho phần thi trang phục dân tộc tại Ấn Độ. Đây là bộ thiết kế kết hạt thủ công với hình ảnh những hạt lúa vàng thể hiện nền văn minh lúa nước của Việt Nam. Chiếc váy được cách điệu thành những sợi rơm kết hợp cùng biểu tượng trâu vàng và chiếc nón lá đều gắn bó với người nông dân.

Mang theo hành trang 200kg đến với đấu trường nhan sắc quốc tế dành cho giới trẻ Miss Teen International 2022 và có sự giám hộ, chăm sóc trực tiếp của cha mẹ, Ngô Ngọc Gia Hân hy vọng hành trình tại Ấn Độ của cô là một trải nghiệm thú vị khi đại diện tuổi teen Việt Nam giao lưu với bạn bè đồng trang lứa quốc tế

Gia Hân mặc bộ áo dài với hình tượng chim bồ câu phản ánh thông điệp hòa bình được tạo riêng từ nhà thiết kế Nhật Thực.

“Em sẽ nói với các bạn tuổi teen thế giới rằng Việt Nam là một quốc gia luôn yêu chuộng hòa bình và đây chính là truyền thống tốt đẹp của đất nước mình” - Gia Hân cho hay.

Nói về sự chuẩn bị kể từ ngày đăng quang Miss Teen Inetrnational Việt Nam đến khi tranh tài ở Ấn Độ hiện nay, Gia Hân cho biết:

- Kể từ khi đăng quang, em vẫn phải ưu tiên tập trung cho việc học tại trường để đạt được kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, em tham gia nhiều hoạt động công tác xã hội - cộng đồng tại các địa phương trên cả nước như: tặng quà cho trẻ em mồ côi sau đại dịch Covid-19, vận động tài trợ nhiều tủ sách tặng học sinh tiểu học… nhằm khuyến khích niềm yêu thích đọc sách.

Em cũng luôn dành thời gian mỗi ngày ít nhất 45 phút để trau dồi tiếng Anh để bày tỏ được thông điệp của mình đến với cuộc thi, luyện trình diễn (catwalk), các kỹ năng giao tiếp, nói chuyện trước công chúng…

Giới thiệu nét thuần Việt

 Danh hiệu Miss Teen International Việt Nam mang đến cho Hân những điều gì? Điều gì Hân trông đợi và chú tâm hành động tại cuộc thi toàn cầu?

- Kể từ khi đăng quang Miss Teen trong nước, em có nhiều áp lực vì luôn chú tâm trau dồi, học hỏi để hoàn thiện hơn nữa bản thân. Tuy nhiên điều quan trọng hơn chính là em đón nhận nhiều niềm vui và hạnh phúc vì đi thêm nhiều nơi, làm được nhiều việc, những hoạt động thiện nguyện dài ngày và có thêm nhiều bạn bè mới – những người giúp em thêm động lực để nỗ lực trong học tập cũng như trong cuộc sống bằng sự động viên, yêu mến của họ. Em cũng rất hạnh phúc khi được cha mẹ luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho em trong mọi thử thách.

Hân giới thiệu gì về đất nước cũng như tuổi teen Việt Nam với bạn bè quốc tế?

- Em sẽ giới thiệu với bạn bè quốc tế về nét đẹp văn hóa thuần Việt - đó chính là tà áo dài duyên dáng, chiếc nón lá giản dị, nét đẹp lao động của người Việt. Với bộ quốc phục “Hạt vàng”, em muốn gửi gắm một nét đẹp thuần Việt, những gì đẹp đẽ gắn liền ký ức tuổi thơ và khẳng định thế hệ trẻ Việt dù có đi đâu làm gì cũng sẽ luôn ý thức “hòa nhập chứ không hòa tan”. Tuổi teen Việt Nam ngày nay luôn tự hào về thế hệ cha ông, không chỉ có kiến thức mà còn nhiều kỹ năng tiên tiến, sẵn sàng hòa nhập vào sự phát triển của thế giới.

Tuổi teen cần gia đình đồng hành

 Theo Hân, các bạn tuổi teen cần được ủng hộ như thế nào từ phía gia đình? Đâu là những điều mà các bạn cần nỗ lực để thành công trong tương lai?

- Theo em, các bạn tuổi teen rất cần sự quan tâm từ phía gia đình, đặc biệt là cha mẹ đồng hành với con để thấu hiểu được tâm tư, mong muốn của con em. Gia đình là điểm tựa vô cùng quan trọng, nhất là đối với những bạn trẻ gặp vấp ngã đầu đời phải vượt qua tổn thương để cố gắng phấn đấu vươn lên. Các bậc cha mẹ tôn trọng con cái đồng thời cũng cần tạo điều kiện cho con em tuổi teen sớm tự lập để hiểu được giá trị của cuộc sống.

Còn với các bạn teen chúng em cần phải trưởng thành thông qua trải nghiệm, thử thách để tạo sự tự tin, tự lập và tạo được niềm tin cho cha mẹ mình. Quan trọng nữa là các bạn luôn cố gắng trong học tập lẫn dành thời gian tham gia vào các hoạt động xã hội để giúp mình trưởng thành hơn, sự phát triển có ý nghĩa hơn.

 Cảm ơn và xin chúc Gia Hân gặt hái được thành công tại cuộc thi quốc tế.

Ngô Ngọc Gia Hân sinh năm 2006, đang theo học tại Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý (Q.7, TP.HCM), xuất sắc đoạt vương miện Miss Teen International Việt Nam tổ chức hồi cuối tháng 2-2022 cùng hai giải phụ Người đẹp môi trường và Người đẹp thời trang. Cô có thành tích học tập tốt trong nhiều năm liền, giỏi ngoại ngữ, yêu thích thể thao, nghệ thuật và hoạt động xã hội như thu gom rác, trồng cây xanh, khuyến đọc... Ông Ngô Ngọc Luyến - cha của Gia Hân cho biết gia đình luôn đặt việc học văn hóa lên hàng đầu đối với Hân dù vẫn tạo điều kiện cho con gái tham gia hoạt động xã hội.

Trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho cuộc thi ở Ấn Độ, Gia Hân được sự hướng dẫn, huấn luyện từ Hoa hậu Siêu quốc gia - Miss Supranational 2013 Mutya Johanna Datul (người Philippines) để tăng cường kỹ năng biểu diễn và sự tự tin khi trình diễn trên sân khấu quốc tế.

Gia Hân học giỏi và yêu thích thể thao, nghệ thuật

“Em luôn nhắc mình phải nỗ lực tối đa vì hình ảnh tuổi teen và màu cờ sắc áo Việt Nam” - Miss Teen  International Việt Nam GIA HÂN

Trung Nghĩa (thực hiện)

Tin xem nhiều