Báo Đồng Nai điện tử
En

Vườn rau dân quân giữa lòng thành phố

10:08, 13/08/2022

Tận dụng các phần đất trống, chậu cây cảnh trong trụ sở UBND phường, xã để trồng các loại rau, củ nhằm tăng gia sản xuất, nâng chất lượng bữa ăn là một trong những cách làm hay của lực lượng dân quân thường trực nhiều phường, xã trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Tận dụng các phần đất trống, chậu cây cảnh trong trụ sở UBND phường, xã để trồng các loại rau, củ nhằm tăng gia sản xuất, nâng chất lượng bữa ăn là một trong những cách làm hay của lực lượng dân quân thường trực nhiều phường, xã trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Mỗi ngày, sau khi kết thúc giờ làm việc buổi chiều, lực lượng dân quân P.Hóa An (TP.Biên Hòa) lại tranh thủ chăm sóc cho vườn rau xanh, vườn bắp ngay trong khuôn viên UBND phường
Mỗi ngày, sau khi kết thúc giờ làm việc buổi chiều, lực lượng dân quân P.Hóa An (TP.Biên Hòa) lại tranh thủ chăm sóc cho vườn rau xanh, vườn bắp ngay trong khuôn viên UBND phường

Phần đông cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực 30 phường, xã của TP.Biên Hòa đều là thanh niên trưởng thành ở đô thị, không quen trồng trọt nên khi vừa bắt tay vào tự trồng cây đã gặp ít nhiều lúng túng. Từ việc xới đất, gieo hạt, nhổ cỏ... đều vừa học hỏi người đi trước, vừa tự rút kinh nghiệm.

Do diện tích trụ sở hạn hẹp nên Ban Chỉ huy quân sự P.Hóa An (TP.Biên Hòa) đã tận dụng các chậu gốm mua từ các lò gốm ở địa phương để trồng rau
Do diện tích trụ sở hạn hẹp nên Ban Chỉ huy quân sự P.Hóa An (TP.Biên Hòa) đã tận dụng các chậu gốm mua từ các lò gốm ở địa phương để trồng rau

Nhờ đó, những mảnh đất nhỏ, hẹp trong khuôn viên các trụ sở UBND phường, xã dần phủ xanh bởi nhiều loại cây trồng, rau củ ngắn hạn như: bắp, rau xanh các loại…

Chính vì trồng trong chậu nhỏ hẹp, nên lực lượng dân quân P.Hóa An đã bón thêm các loại phân bón, hỗ trợ sự phát triển của rau
Chính vì trồng trong chậu nhỏ hẹp, nên lực lượng dân quân P.Hóa An đã bón thêm các loại phân bón, hỗ trợ sự phát triển của rau

 

Tại P.Tân Vạn, diện tích trụ sở khá rộng nên Ban Chỉ huy quân sự phường dựng hẳn giàn bầu, bí và làm hồ nuôi cá
Tại P.Tân Vạn, diện tích trụ sở khá rộng nên Ban Chỉ huy quân sự phường dựng hẳn giàn bầu, bí và làm hồ nuôi cá

 

Đặc biệt, với tổng diện tích tăng gia lên đến 250m2, dân quân thường trực P.Tân Vạn còn trồng thêm cả bắp. Hiện đã thu hoạch được 3-4 luống với khoảng 50 trái/luống
Đặc biệt, với tổng diện tích tăng gia lên đến 250m2, dân quân thường trực P.Tân Vạn còn trồng thêm cả bắp. Hiện đã thu hoạch được 3-4 luống với khoảng 50 trái/luống

 

Cũng tại P.Tân Vạn, dân quân thuộc Ban Chỉ huy quân sự còn nuôi 5 con thỏ để “xử lý” các phần phế phẩm nông nghiệp (rễ, lá, thân...) từ các luống rau tự trồng
Cũng tại P.Tân Vạn, dân quân thuộc Ban Chỉ huy quân sự còn nuôi 5 con thỏ để “xử lý” các phần phế phẩm nông nghiệp (rễ, lá, thân...) từ các luống rau tự trồng

 

Tận dụng các ô đất trống trong trụ sở UBND P.Hóa An, Ban Chỉ huy quân sự P.Hóa An trồng rau cải để vừa tạo môi trường xanh mát, vừa cải thiện bữa ăn cho lực lượng dân quân
Tận dụng các ô đất trống trong trụ sở UBND P.Hóa An, Ban Chỉ huy quân sự P.Hóa An trồng rau cải để vừa tạo môi trường xanh mát, vừa cải thiện bữa ăn cho lực lượng dân quân

 

Dân quân thường trực P.Hóa An thu hoạch rau sạch
Dân quân thường trực P.Hóa An thu hoạch rau sạch

 

Bữa ăn hằng ngày của dân quân P.Hóa An có thêm rau xanh tự trồng ngay trong trụ sở UBND phường
Bữa ăn hằng ngày của dân quân P.Hóa An có thêm rau xanh tự trồng ngay trong trụ sở UBND phường

Đăng Tùng

 

Tin xem nhiều