Báo Đồng Nai điện tử
En

Tinh thần tình nguyện của các bác sĩ trẻ

08:11, 12/11/2022

Ngày 5-11, đông đảo người dân xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu) đến UBND xã để được các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế thuộc Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương  trình tư vấn pháp luật, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí do Báo Đồng Nai, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai phối hợp tổ chức.

Ngày 5-11, đông đảo người dân xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu) đến UBND xã để được các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế thuộc Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương  trình tư vấn pháp luật, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí do Báo Đồng Nai, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai phối hợp tổ chức.

Người dân xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu) được các điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai kiểm tra huyết áp trước khi bắt đầu khám bệnh
Người dân xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu) được các điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai kiểm tra huyết áp trước khi bắt đầu khám bệnh

Với người dân vùng sâu, vùng xa như xã Mã Đà, hoạt động này thực sự rất ý nghĩa. Vì diện tích xã Mã Đà khá rộng, có ấp cách trung tâm xã từ 20-30km nên điều kiện khám, chữa bệnh của người dân còn nhiều khó khăn, nhất là những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Việc kiểm tra huyết áp giúp bác sĩ nắm được một số vấn đề bất thường về sức khỏe, từ đó có cách xử lý phù hợp
Việc kiểm tra huyết áp giúp bác sĩ nắm được một số vấn đề bất thường về sức khỏe, từ đó có cách xử lý phù hợp

Chỉ trong sáng 5-11, đã có gần 100 người dân được các y, bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc với các bệnh liên quan đến: huyết áp cao, xương khớp, mắt, dạ dày… Đồng thời, các bác sĩ còn tận tình tư vấn sức khỏe, trả lời các thắc mắc của người dân về cách phòng chống dịch bệnh cũng như cách điều trị bệnh của mỗi người.

Người dân xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu) được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khám bệnh, tư vấn các biện pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả
Người dân xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu) được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khám bệnh, tư vấn các biện pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả

Để chuẩn bị cho buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí này, các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng trẻ của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai phải chuẩn bị thuốc, dụng cụ y tế… từ nhiều ngày trước. Đoàn có 18 người thì có 7 bác sĩ công tác tại các khoa: Ung bướu 2, Cấp cứu tổng hợp, Ngoại lồng ngực… Đây là những khoa thường có đông bệnh nhân, cần kỹ thuật khó, yêu cầu và áp lực công việc cao nhưng sau giờ trực, các bác sĩ, điều dưỡng trẻ vẫn sẵn sàng lên đường khám bệnh cho bà con vùng sâu, vùng xa.

Dựa trên kết quả khám bệnh, các bác sĩ kê đơn thuốc cho người bệnh
Dựa trên kết quả khám bệnh, các bác sĩ kê đơn thuốc cho người bệnh

Bác sĩ CKI Mai Xuân Hòa, Khoa Ung bướu 2, Bí thư Chi đoàn Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, bản thân anh trực cấp cứu suốt đêm 4-11, đến sáng sớm 5-11 thì theo đoàn về xã Mã Đà. Nhưng khi đến nơi thấy đông đảo bà con chờ đợi được khám bệnh, còn cảm ơn khi được khám bệnh, cấp thuốc là bao mệt mỏi của một đêm trực đều tan biến.

Các dược sĩ, điều dưỡng chuẩn bị thuốc cấp miễn phí cho người dân
Các dược sĩ, điều dưỡng chuẩn bị thuốc cấp miễn phí cho người dân

Trung bình mỗi tháng, các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế thuộc Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sẽ đi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 1 lần (cả phối hợp và tự tổ chức) nhằm giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện khám, chẩn đoán, phát hiện bệnh kịp thời, để có hướng điều trị hiệu quả.

Điều dưỡng Võ Văn Thịnh, Khoa Cấp cứu tổng hợp (phải) Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, tình nguyện tham gia đoàn khám chữa bệnh cùng các đoàn viên trẻ của Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vì thấy hoạt động này rất ý nghĩa
Điều dưỡng Võ Văn Thịnh, Khoa Cấp cứu tổng hợp (phải) Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, tình nguyện tham gia đoàn khám chữa bệnh cùng các đoàn viên trẻ của Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vì thấy hoạt động này rất ý nghĩa

 

Để phục vụ nhu cầu khám bệnh và cấp thuốc miễn phí của người dân xã Mã Đà, đoàn y bác sĩ của Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chuẩn bị đủ thuốc cấp cho cả trăm bệnh nhân
Để phục vụ nhu cầu khám bệnh và cấp thuốc miễn phí của người dân xã Mã Đà, đoàn y bác sĩ của Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chuẩn bị đủ thuốc cấp cho cả trăm bệnh nhân

 

Các điều dưỡng trẻ tuổi ân cần đưa thuốc đã soạn đầy đủ kèm theo lời dặn dò người dân sử dụng thuốc đúng cách
Các điều dưỡng trẻ tuổi ân cần đưa thuốc đã soạn đầy đủ kèm theo lời dặn dò người dân sử dụng thuốc đúng cách

 

Bà Nguyễn Thị Dung (85 tuổi, ngụ ấp 5, xã Mã Đà) được người nhà chở đi 20km mới đến UBND xã để được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí
Bà Nguyễn Thị Dung (85 tuổi, ngụ ấp 5, xã Mã Đà) được người nhà chở đi 20km mới đến UBND xã để được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí

Đăng Tùng

Tin xem nhiều