Báo Đồng Nai điện tử
En

Đam mê phong trào thể thao cộng đồng

09:03, 11/03/2023

Hơn 10 năm qua, chị Phạm Thị Ngọc Hà (ở P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) là người có đóng góp không nhỏ cho phong trào thể thao cộng đồng trên địa bàn Đồng Nai, đặc biệt là địa bàn TP.Biên Hòa. Nhờ sự đam mê và nhiệt huyết của chị, TP.Biên Hòa đã có khá nhiều CLB thể thao cộng đồng tập luyện môn dancesport.

Hơn 10 năm qua, chị Phạm Thị Ngọc Hà (ở P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) là người có đóng góp không nhỏ cho phong trào thể thao cộng đồng trên địa bàn Đồng Nai, đặc biệt là địa bàn TP.Biên Hòa. Nhờ sự đam mê và nhiệt huyết của chị, TP.Biên Hòa đã có khá nhiều CLB thể thao cộng đồng tập luyện môn dancesport.

 Chị Phạm Thị Ngọc Hà dành 45 phút mỗi ngày cho học sinh các trường làm quen với dancesport vào buổi sáng trước khi đến ngân hàng làm việc. Ảnh: NVCC
Chị Phạm Thị Ngọc Hà dành 45 phút mỗi ngày cho học sinh các trường làm quen với dancesport vào buổi sáng trước khi đến ngân hàng làm việc. Ảnh: NVCC

2 năm trở lại đây, chị Hà còn truyền cảm hứng luyện tập thể thao vào học đường, với phương châm xây dựng phong trào luyện tập thể dục thể thao từ gốc.

* Lan tỏa phong trào thể thao cộng đồng

Chị Hà cho hay, môn thể thao dancesport cộng đồng rất dễ thu hút mọi người và gần như không kén độ tuổi và điều kiện kinh tế như một số môn thể thao khác. Người tập chỉ cần có đam mê tham gia tập vài ba buổi là có thể hòa nhập với cả CLB. Tập dancesport giúp con người khỏe mạnh, hoạt bát hơn, cảm giác mệt mỏi tan biến.

Sau nhiều năm gắn bó với dancesport, chị Phạm Thị Ngọc Hà đã đạt rất nhiều huy chương, trong đó có huy chương bạc quốc gia và huy chương bạc Giải dancesport quốc gia Singapore mở rộng năm 2022.

Đến nay, CLB 30 phút sức khỏe mỗi ngày do chị Hà phụ trách có trên 500 thành viên chính thức với đủ mọi lứa tuổi tham gia. Bà Nguyễn Kim Tiến (ngụ P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa) cho hay, tham gia tập luyện trong CLB giờ đã là việc không thể thiếu mỗi ngày. Thậm chí bà còn “kéo” được ông xã của mình cùng tham gia. “Lúc đầu ông xã của tôi rất ngại ngùng, vì cho rằng “múa may nhảy nhót” không phù hợp với đàn ông, nhất là người đã lớn tuổi. Thế nhưng càng tập luyện ông xã của tôi càng đam mê” - bà Tiến vui vẻ chia sẻ

* Tạo sức sống mới cho thể thao trường học

Chị Hà cho hay, hiện nay TP.Biên Hòa đã hình thành được khá nhiều các CLB dancesports cộng đồng. Vào mỗi buổi sáng và tối tại các công viên hay khu vực Quảng trường tỉnh đều có các nhóm dancesport tập luyện rất đông. Thậm chí công viên Dương Tử Giang tại P.Tân Hiệp dù chỉ mới đưa vào hoạt động nhưng đã trở thành sân tập dancesport mới của rất nhiều người dân. Nhiều người đến công viên dạo chơi, nhưng thấy mọi người tập luyện cũng cùng tham gia.

Chị Phạm Thị Ngọc Hà (giữa) nhận huy chương bạc tại Giải dancesport quốc gia Singapore mở rộng năm 2022
Chị Phạm Thị Ngọc Hà (giữa) nhận huy chương bạc tại Giải dancesport quốc gia Singapore mở rộng năm 2022

Không chỉ mong muốn phát triển dancesport cho thanh niên hay những người lớn tuổi, chị Hà còn bắt đầu triển khai dancesport học đường. Bước đầu chị Hà đang thực hiện tại một số trường tại TP.Biên Hòa. Để sắp xếp được thời gian, chị đã phải nỗ lực rất lớn vì ngoài công việc là một huấn luyện viên dancesport thì công việc chính của chị là Giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Biên Hòa cũng khá bận rộn, áp lực.

Chị Hà cho biết, đưa dancesport vào trường học có khá nhiều thuận lợi, không chỉ có các em học sinh mà chính các giáo viên cũng thích thú. Phần lớn học sinh đều hăng say tập luyện và chỉ khoảng 3 tiết tập luyện là các em đã có thể nhớ được một bài tập trên nền nhạc. Điển hình như tại Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám (P.Hố Nai), trước đây nhà trường rất ít tổ chức cho học sinh tập thể dục dưới sân trường, nhưng từ khi triển khai dancesport, mỗi sáng trước khi vào học các em đều được tập luyện sôi nổi.

Chị Phạm Thị Ngọc Hà (áo tím) cùng các thành viên CLB 30 phút sống khỏe mỗi ngày và Nhóm Mãi Xanh trong một buổi sinh hoạt tại công viên Biên Hùng (TP.Biên Hòa). Ảnh: HUY ANH
Chị Phạm Thị Ngọc Hà (áo tím) cùng các thành viên CLB 30 phút sống khỏe mỗi ngày và Nhóm Mãi Xanh trong một buổi sinh hoạt tại công viên Biên Hùng (TP.Biên Hòa). Ảnh: HUY ANH

Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám Nguyễn Kim Lan cho hay, dancesport có một sức hút kỳ lạ với các em học sinh, và từ khi có môn thể thao này vào trường học, không khí học tập của học sinh trở nên sôi động hơn. Có thể nói dancesport đã mang một làn gió mới vào trường học, giúp các em có sức khỏe tốt và tinh thần sảng khoái để học tập.

Dancesport ngày càng có nhiều “đất” để phát triển

Mỗi ngày tôi dành từ 2 giờ để hướng dẫn mọi người tập luyện dancesport ở các địa điểm công cộng. Để dancesport hấp dẫn hơn, tôi thường xuyên sưu tập những điệu nhảy hiện đại. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì ngày càng tạo được sức hút của dancesport với cộng đồng, nhất là thời gian gần đây sân chơi này có thể nhiều “đất” hơn để phát triển khi TP.Biên Hòa mở rộng các công viên công cộng, bên cạnh đó nhiều trường học cũng đón nhận môn thể thao này.


 

Giám đốc Sở VH-TTDL LÊ THỊ NGỌC LOAN: Cần thêm nhiều nhân tố phát triển thể thao cộng đồng

Ngành VH-TTDL rất mong có nhiều nhân tố giúp tỉnh phát triển các môn thể thao hiện đại, gần gũi với mọi lứa tuổi và có thể tập ở bất cứ nơi đâu. Khi cả xã hội xây dựng thói quen tập thể dục mỗi ngày sẽ giúp người dân trở nên khỏe mạnh hơn, năng động hơn. Thể thao cộng đồng còn hướng con người đến lối sống lành mạnh, tránh xa được bệnh tật, giúp xã hội phát triển bền vững.

Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa NGUYỄN XUÂN THANH: Có thêm nhiều không gian cho thể thao cộng đồng

Được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, TP.Biên Hòa đã quyết liệt mở rộng và xây mới một số công viên công cộng phục vụ người dân vui chơi giải trí, đặc biệt là nơi để người dân có thể tập thể dục thể thao mỗi ngày, trong đó tạo điều kiện cho các CLB thể dục thể thao phát triển ngày càng mạnh mẽ. Chẳng hạn như CLB 30 phút sống khỏe mỗi ngày đang hoạt động đều đặn. Việc phát triển phong trào thể thao cộng đồng chính là động lực thôi thúc thành phố tiếp tục cải tạo, mở rộng các không gian công cộng, biến những không gian này thành các “phòng tập” miễn phí mà ai cũng có thể tiếp cận được.

Ông PHẠM THỌ DŨNG (ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa): Thể thao cộng đồng đã làm thay đổi cuộc sống

Tôi đã xây dựng cho mình thói quen tập thể dục thể thao mỗi ngày nhờ tham gia CLB 30 phút sống khỏe mỗi ngày cùng chị Ngọc Hà. Thể dục thể thao đều đặn đã giúp tôi thay đổi cuộc sống, trở thành một con người khỏe mạnh, năng động, tích cực hơn. Tôi mong sân chơi thể thao cộng đồng sẽ ngày càng phát triển để sân tập luôn đông vui, nhộn nhịp và lan tỏa phương châm đó là “Sống khỏe mỗi ngày”.

Bà VÕ THỊ THANH HIỀN (ngụ P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa): Thêm nguồn năng lượng mới

Tham gia tập thể dục thể thao đã tạo cho tôi một thói quen tốt. Mỗi sáng thức dậy và tham gia tập cùng các hội viên trong CLB, tôi như có thêm nguồn năng lượng mới đầy tích cực từ mỗi buổi tập. Với những lợi ích thu được sau nhiều năm tham gia tập thể dục thể thao cộng đồng, tôi tin rằng không chỉ hiện tại mà tương lai sức khỏe của tôi sẽ luôn dẻo dai, xương khớp khỏe mạnh, phòng chống được nhiều bệnh tật cho bản thân, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.


Công Nghĩa

Tin xem nhiều