Báo Đồng Nai điện tử
En

Hàng điện máy vào mùa khuyến mãi

09:01, 08/01/2013

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp cuối năm và cận tết, các trung tâm điện máy lớn ở TP.Hồ Chí Minh vẫn tung ra hàng loạt chiêu khuyến mãi “khủng” để giải quyết hàng tồn kho trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn. Năm nay, các sản phẩm khuyến mãi, giảm giá chủ yếu tập trung vào mặt hàng đồ gia dụng, tiêu dùng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo người tiêu dùng nên thận trọng với các chiêu khuyến mãi này…

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp cuối năm và cận tết, các trung tâm điện máy lớn ở TP.Hồ Chí Minh vẫn tung ra hàng loạt chiêu khuyến mãi “khủng” để giải quyết hàng tồn kho trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn. Năm nay, các sản phẩm khuyến mãi, giảm giá chủ yếu tập trung vào mặt hàng đồ gia dụng, tiêu dùng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo người tiêu dùng nên thận trọng với các chiêu khuyến mãi này…

Không cần đến các nơi mua sắm, chỉ lướt trên mạng hay đọc báo in, đâu đâu cũng thấy các chương trình giảm giá, tặng phiếu mua quà, tặng hàng kèm, đổi cũ lấy mới… nhằm kích cầu cho các sản phẩm.

* 1001 kiểu khuyến mãi

Người Việt có thói quen dành dụm để đến cuối năm mua sắm sau một năm làm việc cật lực. Tết là dịp để sắm sửa lại hoặc trang bị thêm những vật dụng cho gia đình hoặc tặng quà cho người thân. Sức mua của thời điểm này theo quy luật thị trường là rất cao. Tuy nhiên, năm nay, các chỉ số dự báo cho thấy, doanh thu hàng điện máy sẽ không tăng nếu không có các giải pháp khuyến mãi lớn. Vì thế, giảm giá thật sâu là cách mà nhiều trung tâm mua bán chọn lựa.

Dù đại hạ giá nhưng mặt hàng laptop vẫn không thu hút khách mua cận tết.
Dù đại hạ giá nhưng mặt hàng laptop vẫn không thu hút khách mua cận tết.

Cửa hàng nào cũng muốn bán thật nhanh hết các hàng hóa của năm trước để thu hồi vốn nên ngoài chiêu khuyến mãi chung của các đại lý lớn, họ còn có những cách khuyến mãi riêng. Một máy giặt tháng vừa qua có giá 4 triệu nay chỉ còn 2 triệu. Nhiều máy xay sinh tố giờ chỉ còn giá 200 ngàn đồng, thu hút rất đông sinh viên mua làm quà tết cho gia đình.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng có kinh nghiệm cho rằng cần thận trọng với các đợt khuyến mãi vào thời điểm cuối năm vì có nhiều mặt hàng điện máy chất lượng kém được giảm giá khủng. Sau này nếu có bảo hành thì cũng tốn tiền thay phụ tùng mới, và “mèo lại hoàn mèo”.

Nhiều trung tâm điện máy phát tờ rơi, đăng lên mạng thông tin khuyến mãi kiểu lập lờ, chẳng hạn nói giá một cái chảo chỉ có 1 ngàn đồng nhưng hóa ra khách hàng chỉ được mua giá siêu rẻ ấy khi bỏ tiền ra mua một lượng hàng nhất định.

* Làm người tiêu dùng thông minh

Tivi, nồi cơm điện, quạt máy, tủ lạnh, máy nước nóng, đèn trang trí, máy xay… là những mặt hàng thường có sức mua lớn trong mùa cận tết.

Tuy nhiên, có một thực tế, càng nhiều chương trình khuyến mãi, người tiêu dùng càng tỏ ra nghi ngờ về tính chân thật của các sản phẩm: liệu đó có phải hàng chính hãng, mới 100%, hay giá khuyến mãi liệu có thấp hơn giá trị thực của sản phẩm?

Tình trạng “nâng lên rồi hạ xuống” vẫn là chiêu thức nhiều nhà buôn áp dụng. Nhiều siêu thị tuyên bố giá đã giảm 20 - 30% nhưng thực ra là giảm so với giá sản phẩm từ khi xuất hiện trên thị trường cách đây mấy năm.

Khuyến mãi là chiêu thức để “lôi kéo” người tiêu dùng trong thời buổi giá cả leo thang. Đợt khuyến mãi hàng điện máy cận tết bao giờ cũng nhắm vào các đối tượng có thu nhập trung bình, vì đây cũng là đối tượng có nhu cầu mua sắm cao. Đa số hàng điện máy được khuyến mãi là những sản phẩm có giá trị trung bình hoặc thấp. Sức hút của dòng sản phẩm này nhiều khi dẫn đến “cháy” hàng và không loại trừ khả năng nhiều điểm bán lẻ chèn hàng kém chất lượng vào.

Vì thế, các chuyên gia cho rằng, với các mặt hàng giảm giá trong mùa mua sắm cuối năm, người tiêu dùng nên sáng suốt để lựa chọn những món đồ cần thiết và hợp lý nhất, hạn chế tối đa việc mua phải hàng lỗi, hàng quá đát, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng bán giá đắt hơn thực tế.

Hồng Thu

 

 

 

Tin xem nhiều