Báo Đồng Nai điện tử
En

Tây Ninh nỗ lực chống cháy rừng

09:03, 19/03/2013

Nắng nóng kéo dài và nhiều tháng không có mưa đã đặt… trên 55 ngàn hécta rừng đặc dụng, rừng bảo vệ biên giới ở Tây Ninh trong tình trạng báo động cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Nguy cơ cháy rừng cao, khả năng lan nhanh khi có lửa và cự ly chữa cháy xa đã khiến các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phải dành nhiều công sức để tập trung phòng cháy.

Diễn tập phòng chống cháy rừng.
Diễn tập phòng chống cháy rừng.

Nắng nóng kéo dài và nhiều tháng không có mưa đã đặt… trên 55 ngàn hécta rừng đặc dụng, rừng bảo vệ biên giới ở Tây Ninh trong tình trạng báo động cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Nguy cơ cháy rừng cao, khả năng lan nhanh khi có lửa và cự ly chữa cháy xa đã khiến các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phải dành nhiều công sức để tập trung phòng cháy.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Tây Ninh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh này đã xảy ra 9 vụ cháy, tuy không gây tử vong, thương vong nhưng thiệt hại lớn về tài sản. Trong số đó, có 3 vụ cháy rừng, 6 vụ cháy khác xảy ra ở Khu công nghiệp Trảng Bàng và ở các khu dân cư.

* Liên tục cảnh báo

Từ giữa tháng 2 tới nay, Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp -  phát triển nông thôn) liên tục có thông tin cảnh báo Tây Ninh và 10 tỉnh khác về nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm và cấp nguy hiểm. Tây Ninh có nhiều khu rừng đặc chủng nằm giáp biên giới Campuchia, tiếp giáp với tỉnh Bình Phước, nguy cơ cháy rừng đôi khi xuất phát từ ngoài “biên giới” tỉnh. Vì thế, nỗi lo càng nhân lên gấp bội đối với các nhà quản lý.

Chiều 15-3 vừa qua, ở TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác có một cơn mưa lớn kèm lốc xoáy nhưng toàn tỉnh Tây Ninh vẫn không có mưa. Tình trạng nắng nóng, khô hạn dự báo còn tiếp tục kéo dài. Thời tiết đang “đồng hành” với “bà Hỏa” chờ chực sự sơ sẩy của con người.

Ông Tạ Văn Đáo, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn Tây Ninh, cho biết, hầu hết các kiểu rừng ở Tây Ninh đều rất dễ bắt lửa trong mùa khô với tốc độ lan tràn rất nhanh, nếu cháy rừng xảy ra thì việc chữa cháy cũng rất khó khăn.

Trước tình trạng ấy, UBND tỉnh Tây Ninh cũng chỉ đạo liên tục cho các huyện có rừng, huyện biên giới, Ban Quản lý dự án rừng Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Ban Quản lý dự án khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc về việc phòng chống cháy.

* Quyết liệt bảo vệ rừng

Không chỉ có những công văn khẩn, UBND tỉnh Tây Ninh đã có nhiều biện pháp quyết liệt trong việc phòng, chống cháy rừng. Các đoàn kiểm tra liên ngành đã có mặt tại các địa bàn, các khu vực nằm dọc biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc khu rừng Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, rừng đặc dụng văn hóa - lịch sử Chàng Riệc, núi Bà Đen… Ban Chỉ đạo phòng, chống cháy rừng của tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phân công lực lượng trực 24/24 giờ tại các khu vực có nguy cơ cháy cao nhằm ngăn cản không để người dân lén lút vào chặt phá cây rừng, chăn thả gia súc, lấy mật ong, đốt cỏ khô gây cháy rừng.

Tỉnh Tây Ninh cũng huy động một lực lượng nòng cốt là dân quân tự vệ và người dân địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống cháy rừng. Công tác tuyên truyền cho các đối tượng liên quan cũng được chú trọng. Nhiều đài truyền thanh khu vực có nguy cơ cháy rừng cũng được huy động để thông tin cảnh báo cho bà con. Tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo công tác diễn tập chữa cháy cho các đối tượng là công nhân nông, lâm trường, dân quân tự vệ và bà con địa phương ven rừng.

Cho đến nay, có thể nói, Tây Ninh đã chủ động trong công tác phòng, chống cháy rừng. Những cơn mưa đầu mùa sắp đến, hy vọng nỗ lực này sẽ thành công.

Nguyễn Thế

 

 

Tin xem nhiều