Mấy tháng nay, Công ty TNHH một thành viên dịch vụ môi trường đô thị Đồng Nai (Urenco) - đơn vị đang quản lý lò đốt rác y tế tại Bệnh viện y dược cổ truyền như ngồi trên lửa, khi dự án xây dựng lò mới đã phải tạm dừng...

Lò đốt rác y tế hiện thời đã xuống cấp. Ảnh: V. NAM
Lò đốt rác y tế 10 năm tuổi do Urenco quản lý hiện đang phải “căng mình” tiêu hủy rác thải nguy hại. Vì là thiết bị cũ, công suất nhỏ, nên lò thường xuyên quá tải. Hiện tại, công suất đốt của lò chỉ khoảng 800kg rác/ngày, thế nhưng lượng rác phải tiêu hủy lên đến hơn 1 tấn/ngày. Hoạt động của lò đốt này không dừng lại ở 10 giờ/ngày mà phải tăng lên 14 giờ mới tiêu hủy hết rác. Phó giám đốc Urenco Võ Thành Tín cho biết, công ty tiếp nhận lò đốt này tại Bệnh viện lao và bệnh phổi (nay là Bệnh viện y dược cổ truyền) từ tháng 4-2009. Khi nhận bàn giao, hệ thống đã có biểu hiện xuống cấp nên thường xuyên hư hỏng. Theo kết quả phân tích mẫu khí thải vào đầu năm 2009 của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 thì nhiều thông số không đạt. Tính đến nay, doanh nghiệp lỗ gần 2 tỷ đồng vì phải duy trì hoạt động. “Lò thường xuyên hư hỏng, thiết bị thay thế lại không đồng bộ nên khí thải vượt quy chuẩn thải ra môi trường. Nếu hệ thống lò đốt được thay thế đồng bộ thì chi phí bằng với đầu tư lò đốt mới…” - ông Tín nói.
Đầu năm 2008, UBND tỉnh chấp thuận cho Urenco lập dự án xây dựng lò đốt rác y tế với công suất 5 tấn/ngày với tổng kinh phí 23 tỷ đồng, trong đó chi phí thiết bị lò đốt nhập khẩu từ Mỹ trên 13 tỷ đồng. Năm 2009, công trình được triển khai, nhưng do trục trặc về địa điểm xây dựng, cho đến tháng 7 vừa qua, Urenco triển khai thi công gói thầu số 1, số 2 và đã có kết quả đấu thầu gói thầu số 3 (đầu tư thiết bị). Theo ông Tín, ban đầu lò dự kiến xây dựng tại bãi rác Trảng Dài, nhưng địa điểm này sắp đến thời gian đóng cửa. Bên cạnh đó, các hộ dân quanh khu vực không đồng ý việc xây cất lò đốt rác ở đây. Sau đó, dự án được dời về Nghĩa trang TP.Biên Hòa. Thực tế, công ty đang đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa lò đốt này vào hoạt động. Bởi càng kéo dài hoạt động của lò đốt cũ thì cũng đồng nghĩa với việc phải tăng thêm khoản chi phí sửa chữa và duy tu lò. Song, khi công trình đang tiến triển tốt thì phải tạm ngưng vì thực hiện cắt giảm vốn đầu tư công. Đầu tháng 10 này, UBND tỉnh đã xem xét và đưa dự án này vào những công trình quan trọng cần phải triển khai. Ông Tín cho hay, khi công trình được khởi động trở lại, đến cuối quý 1-2012 mới có thể hoàn thành, đưa vào hoạt động.
Khắc Giới