Chỉ cần vài nhân công cùng các thiết bị khuôn đúc thô sơ, mỗi ngày, một cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm (MBH) kém chất lượng có thể làm ra hàng trăm cái. Những cơ sở “chui” này thường làm nhái các MBH có uy tín trên thị trường.
![]() |
| Sản phẩm mũ bảo hiểm Chí Thành có chất lượng đảm bảo tại Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh: Lệ Nguyên |
Hiện nay, giá một chiếc MBH “dỏm” chỉ tương đương một tô phở và được bày bán tràn lan trên thị trường. Vấn nạn MBH “dỏm” đang gây khốn khó cho những doanh nghiệp sản xuất MBH chân chính.
HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG “LỘNG HÀNH”
Theo đại diện Công ty Chí Thành VN chuyên sản xuất MBH, thực tế cho thấy, tình trạng MBH kém chất lượng đang bày bán tràn lan từ thành thị đến nông thôn đã gây nhiều thiệt hại đến các doanh nghiệp sản xuất MBH. Hiện nay, Chí Thành đang buộc phải thu hẹp dần quy mô sản xuất. Năm ngoái, bình quân hàng tháng công ty sản xuất khoảng 6.000 MBH, nay thu hẹp chỉ còn 500 MBH/tháng. Doanh số mỗi đợt bán hàng của doanh nghiệp này tham gia các phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại Đồng Nai và các tỉnh, thành khác cũng giảm một cách rõ rệt, từ 1 - 2 ngàn mũ nay chỉ còn 100-200 mũ!
Người đại diện MBH Chí Thành so sánh, một chiếc MBH kém chất lượng được bán chỉ 25 - 30 ngàn đồng, giá chênh lệch đến 5, 7 lần so với sản phẩm có nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ, khiến người tiêu dùng ham của rẻ dễ nghiêng về mặt hàng... dỏm.
Ông Nguyễn Hùng, chủ cơ sở sản xuất MBH Đức Huy, cũng bức xúc trước tình trạng MBH kém chất lượng đang chiếm khoảng 70% thị trường với hàng trăm cơ sở sản xuất “chui”. Một doanh nghiệp đầu tư bài bản cho sản xuất MBH phải bỏ cả triệu USD mua dây chuyền thiết bị, lại còn phải đào tạo đội ngũ nhân công và tốn kém nhiều chi phí khác. Trong khi sản xuất MBH kém chất lượng quá đơn giản, chỉ cần có 3 triệu đồng và một cái búa! Ông Hùng dẫn chứng, mở cơ sở sản xuất MBH “chui” chỉ cần một phòng trọ, đặt các cơ sở gia công làm gáo mũ, quai mũ, bọc vải... Thế là mỗi ngày có thể lắp ráp được hàng trăm MBH với đủ mọi màu sắc, kiểu dáng. Kiểu MBH nào của các doanh nghiệp sản xuất bán chạy trên thị trường là họ ngay lập tức làm nhái mẫu đó. Do các cơ sở “chui” toàn sử dụng nhựa phế phẩm tái chế, mút xốp, vải bọc, đinh ốc... là hàng rẻ tiền, hàng dạt nên chất lượng mũ rất kém, nếu người tiêu dùng cầm trên tay làm rơi xuống đất là vỡ đôi. Chính vì vậy, giá thành MBH “dỏm” chỉ có hai, ba chục ngàn đồng và dễ dàng thu hút những khách hàng không quan tâm đến chất lượng sản phẩm.
“Hiện tại, cơ sở Đức Huy cũng đã giảm sản lượng sản xuất xuống còn 50% so với năm ngoái. Doanh nghiệp cũng gánh chịu chi phí tốn kém nhiều hơn do phải liên tục “chạy đua” đổi mới mẫu mã để đối phó với các cơ sở hàng nhái, hàng kém chất lượng” - ông Hùng chia sẻ.
CẠNH TRANH BẰNG UY TÍN, CHẤT LƯỢNG
Ông Nguyễn Hùng cho biết, để tăng sức cạnh tranh, MBH Đức Huy không ngừng nâng cao chất lượng nhằm giữ uy tín sản phẩm, liên tục đổi mới mẫu mã để đáp ứng đúng nhu cầu thị trường. Nhiều năm qua, Đức Huy đã được Trung tâm hỗ trợ nông dân, nông thôn lựa chọn là đơn vị cung cấp MBH trong chương trình “Đổi mũ bảo hiểm kém chất lượng lấy mũ bảo hiểm mới đúng quy chuẩn” cho nông dân. “Tuy thị trường tiêu thụ của Đức Huy vẫn chủ yếu tập trung ở thành thị nhưng chúng tôi đang hướng đến mở rộng thị trường về nông thôn. Chương trình đổi MBH của hội nông dân là cơ hội tốt để MBH Đức Huy làm quen với người tiêu dùng nông thôn” - ông Hùng nói.
Doanh nghiệp nhựa Chí Thành cũng khẳng định: uy tín - chất lượng là nền tảng để doanh nghiệp này tồn tại và phát triển. Ba năm liên tục, MBH Chí Thành được người tiêu dùng tin tưởng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao, đã có mặt trong các siêu thị lớn như Metro, Co.op Mart, Vinatex…
Chí Thành cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, xã hội nhằm mang đến kiến thức về sản phẩm MBH an toàn cho người tham gia giao thông. Nhiều năm liền, Chí Thành luôn đồng hành cùng các chương trình phiên chợ vui công nhân, phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại Đồng Nai với nhiều hoạt động khuyến mãi, như: đổi mũ cũ lấy mũ mới, giảm giá sản phẩm... để thu hút khách hàng.
