Mực nước các hồ lên cao

Cập nhật lúc 22:12, Thứ Tư, 02/11/2011 (GMT+7)

Cùng thời điểm này năm ngoái, mực nước tại các hồ thủy lợi và thủy điện trên địa bàn tỉnh đều ở mức thấp, gây khó khăn trong việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và hoạt động của Nhà máy thủy điện Trị An. Nhưng hiện nay, mực nước các hồ trên địa bàn tỉnh ở mức cao, đảm bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp cũng như phát điện.

Khác với thời điểm trước, năm nay lượng nước về hồ Trị An lớn khiến toàn bộ diện tích trồng mì tự phát ven hồ Trị An bị ngập nặng.

                                    Mực nước hồ Đa Tôn đang ở mức cao                              Ảnh: Đ.D
Mực nước hồ Đa Tôn đang ở mức cao Ảnh: Đ.D

Ông Ngô Đức Thành, ngụ ấp 1, xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu) than: “Hai năm vừa rồi thấy lượng nước ít nên đất lòng hồ vùng bán ngập không ai sử dụng, trong khi đất gia đình không có nên tôi phát dọn trồng khoai mì, thu hoạch cũng khá. Không ngờ năm nay nước lên quá nhanh khiến toàn bộ diện tích trồng khoai mì chưa được thu hoạch, giờ mất trắng.”

Trong khi đó, năm 2010, do thiếu nước nên Nhà máy thủy điện Trị An hoạt động cầm chừng, mỗi ngày chỉ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 1 triệu KWh. Còn thời điểm này, lượng nước về hồ hiện đang ở cao trình trên 61m, cao hơn cùng kỳ 7m. Hiện 4 tổ máy của Công ty thủy điện Trị An đang chạy hết công suất thiết kế, mỗi ngày cung cấp cho hệ thống lưới điện khoảng 10 triệu KWh. Nhận định về lượng nước ở hồ Trị An trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Ngọc Điệp - Quản đốc Phân xưởng vận hành (Công ty thủy điện Trị An) cho biết, lượng nước về hồ đã đạt hơn 90% trung bình của nhiều năm. Dự kiến trong thời gian tới, 4 tổ máy đảm bảo tích lượng nước đủ để khai thác phát điện lên lưới quốc gia và cấp nước phục vụ dân sinh vùng hạ du trong các tháng mùa khô trong năm 2012.

Một góc hồ Trị An. (Ảnh minh họa)
Một góc hồ Trị An. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh hồ Trị An, lượng nước về các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh cũng đang ở mức cao. Trong đó, hồ Đa Tôn ở huyện Tân Phú chứa hết công suất thiết kế với trên 19 triệu m3; hồ Gia Ui (Xuân Lộc) trên 11 triệu m3; các hồ: Sông Mây, Suối Vọng phải xả tràn. Trước tình hình này, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai (gọi tắt là Công ty Thủy lợi) đã xây dựng kế hoạch phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân ở các địa phương và chống hạn mùa khô 2012. Theo ông Lê Văn Tường, Phó giám đốc Công ty thủy lợi Đồng Nai thì lượng nước về các hồ nhiều nên việc sản xuất chắc chắn thuận lợi hơn. Cụ thể, các hồ chứa thủy lợi hiện đạt 1,5 - 3 lần so với năm ngoái. “Tuy nhiên, diễn biến thời tiết vẫn còn khá phức tạp. Mùa mưa năm nay kết thúc sớm, đồng nghĩa với việc cơ quan chức năng phải giải quyết chống hạn cho vụ lúa mùa tới. Ngoài ra, để có thể tích đủ nước tưới cho vụ đông xuân và mùa khô năm 2012, bên cạnh kế hoạch điều tiết nước hợp lý, khoa học thì ý thức của mỗi người dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm là quan trọng. Thực hiện tốt được điều này thì mới đảm bảo quá trình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả, năng suất cao…”. Ông Tường nói.

TN - TV

 

 

 

.
.
;
.
.