Đây là năm thứ ba siêu thị Co.opmart Biên Hòa và Vinatex Biên Hòa liên tục tham gia chương trình đưa hàng Việt về nông thôn do tỉnh Đồng Nai tổ chức. Trung bình mỗi năm các siêu thị này tham dự 20 đợt phiên chợ hàng Việt, phiên chợ vui công nhân tại các địa phương…
Đáng chú ý là nhiều lần, các phiên chợ được đưa về các xã vùng sâu, vùng xa phục vụ nông dân, đem lại hiệu quả thiết thực.
* Mang siêu thị về quê
Bà Nguyễn Thị Hồng Khanh, Giám đốc siêu thị Co.opmart Biên Hòa cho biết, siêu thị đầu tư khá bài bản cho chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. Mỗi đợt Co.opmart đưa khoảng 600-700 mặt hàng trị giá trên 400 triệu đồng. Tiêu chí hàng hóa đưa về nông thôn là hàng Việt, gồm các mặt hàng thiết yếu, trong đó, tập trung vào hàng giảm giá. Bà Khanh dẫn chứng, dầu ăn tại siêu thị có trên 20 loại nhưng khi tham gia phiên chợ, doanh nghiệp chỉ chọn những nhãn hàng khuyến mãi. Ngoài ra, siêu thị còn tổ chức chương trình riêng, theo kiểu mua trên 100 ngàn đồng sẽ được nhận quà tặng, hợp với sở thích của bà con nông dân. “Chúng tôi không chỉ chú ý giới thiệu hàng Việt có chất lượng, mà khi tham gia bán hàng lưu động, gian hàng còn phải trưng bày đẹp, bắt mắt như khi vào siêu thị” - bà Khanh nói.
![]() |
| Siêu thị Vinatex bán hàng phục vụ nông dân tại huyện Vĩnh Cửu. |
Đồng quan điểm trên, ông Lâm Quang Hưng, Giám đốc siêu thị Vinatex Biên Hòa đánh giá, siêu thị về quê được nông dân nhiệt tình ủng hộ và tạo được thói quen mua hàng theo xu hướng hiện đại. Hoạt động này góp phần tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, do kinh tế còn khó khăn nên nông dân hạn chế mua sắm. Nhưng tiềm năng của thị trường này rất lớn, vì bà con nông dân ý thức khi mua hàng tại những phiên chợ được tổ chức bài bản, vừa đảm bảo chất lượng lại vừa có nhiều chương trình khuyến mãi.
* Đẩy mạnh tiếp thị hàng Việt
Theo ông Hưng, mục đích chính của chương trình đưa hàng Việt về nông thôn là muốn tiếp thị tận nơi để người dân tin tưởng ủng hộ chủ trương “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hàng Việt bây giờ chất lượng đã tốt hơn, không thua kém nhiều so với hàng nước ngoài cùng chủng loại. Cụ thể, hàng dệt may Việt Nam chất lượng rất tốt, mẫu mã đa dạng, đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng, kể cả giới trẻ đến trung niên. Phục vụ cho mùa Noel và Tết năm nay, nhiều nhãn hàng giới thiệu hẳn bộ sưu tập thời trang xuân 2012 khá đẹp về màu sắc và mẫu mã. Thời gian tới, khi đưa hàng về nông thôn trong dịp Tết, Vinatex đã chuẩn bị lượng hàng gấp đôi để phục vụ bà con. Ngoài hàng thiết yếu, siêu thị còn tập trung vào hàng dệt may vốn là thế mạnh của doanh nghiệp.
| Bà Nguyễn Thị Hồng Khanh nhận xét, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn của Đồng Nai thực hiện ngày càng tốt, thể hiện trong cách tổ chức, bố trí phiên chợ, gian hàng dần tươm tất, đồng bộ hơn. Mỗi phiên chợ đều tạo được dấu ấn, song công tác tuyên truyền còn yếu nên lượng người đến mua sắm còn hạn chế. Đây là điểm yếu cần khắc phục để chương trình ngày càng đạt hiệu quả, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia. |
Bà Khanh chia sẻ, mỗi đợt tham gia các phiên chợ nông thôn, số nhân viên của siêu thị không khi nào ít hơn 14 người, phải bố trí xe chở nhân viên, 2 chuyến xe mới tải đủ trang thiết bị và hàng hóa. Do chi phí quá nhiều nên tính về hiệu quả kinh tế trong các đợt bán hàng này là chưa cao, dù doanh thu đạt cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, các siêu thị luôn sẵn sàng vì đây không chỉ thuần túy là hoạt động kinh doanh mà còn là nhiệm vụ chính trị với mong muốn mang hàng Việt chất lượng cao về phục vụ nông dân. Chính vì vậy, các phiên chợ đi tới đâu cũng được bà con ủng hộ, nhất là những tháng cuối năm, thời điểm Tết đang đến gần.
Bình Nguyên
