![]() |
| Ông Chung đang chăm sóc hoa. Ảnh: H.T |
Không có nơi nào mà không khí Tết đến sớm và rộn ràng như ở làng hoa Phúc Nhạc chuyên trồng bán Tết. Cứ vào khoảng giữa tháng 10 âm lịch, bà con những vùng này lại tất bật với việc xới đất, chọn giống gieo trồng và chăm hoa để hàng ngàn giỏ hoa này kịp khoe sắc vào đúng dịp Tết Nguyên đán.
Đã thành thông lệ, vào khoảng giữa tháng 10 âm lịch sau khi thu hoạch xong rau màu vụ mùa, gia đình ông Vũ Đình Chung, ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất lại tất bật với công việc gieo trồng và chăm sóc vườn hoa trên 4 ngàn chậu gồm các loại: cúc Đà Lạt, mào gà, phăng sê, hoa vạn thọ. Ông Chung cho biết, do thu nhập từ trồng rau màu thấp lại khá bấp bênh nên gia đình ông đều trông cho mau đến những tháng cuối năm để bắt tay vào trồng hoa Tết, cải thiện thu nhập. Ông Chung phấn khởi: “Năm nay tôi trồng được khoảng 4 ngàn chậu, thời tiết khá thuận lợi cho sự phát triển của cây hoa. Mong sao vào dịp Tết này giá bán thuận lợi để chúng tôi có thu nhập ăn Tết vui vẻ”.
Ấp Phúc Nhạc 2 nổi tiếng về truyền thống trồng hoa bán Tết ở huyện Thống Nhất, mỗi năm địa phương thu về hàng tỷ đồng từ hoa Tết. Vào những tháng cuối năm hầu như nhà nào cũng tất bật với công việc vun đất, trồng hoa, hộ nào không trồng thì cũng nhận làm đất, chăm sóc vườn hoa cho hàng xóm. Mỗi năm, vào dịp Tết Nguyên đán, toàn ấp cung cấp ra thị trường hàng chục ngàn chậu hoa các loại.
Năm nay gia đình anh Trần Quốc Việt đầu tư nhân giống trên 4 ngàn chậu hoa cúc Đà Lạt. Lý do anh chọn trồng cúc Đà Lạt vì hoa nở nhiều và đẹp, ít sâu bệnh, giá trị kinh tế cao. Cúc Đà Lạt được thương lái cũng như người tiêu dùng rất ưa chuộng nên dù loại hoa này tốn công chăm sóc và thời gian cho hoa lâu hơn, nhưng anh vẫn quyết tâm đầu tư trồng, hiện diện tích hoa anh trồng đang phát triển rất tốt.
Theo người dân địa phương, trồng hoa vào dịp Tết cho thu nhập kinh tế cao nên sau khi thu hoạch xong vụ rau màu thì bà con bắt tay ngay vào vụ trồng hoa. Vụ hoa Tết năm nay làng hoa Phúc Nhạc trồng trên 15 hécta, tương đương khoảng 45 ngàn chậu hoa các loại. Anh Việt cho biết: “Bình thường chúng tôi vẫn trồng rau nhưng đến ngày Tết chúng tôi mới chuyển đổi qua trồng hoa. Trồng hoa lợi nhuận cao hơn trồng rau, bà con ở đây ai cũng chuyển đổi qua cây hoa để cuộc sống dễ dàng hơn”.
Hữu Thắng
