Đồng Nai đã hoàn thành đền bù thiệt hại cho nông dân trong vụ Vedan

Cập nhật lúc 16:26, Thứ Hai, 19/12/2011 (GMT+7)

 

Mới đây, có thông tin về việc hàng chục hộ dân ngoài tỉnh có diện tích canh tác tại Đồng Nai bị thiệt hại trong vụ Vedan xả thải ra sông Thị Vải chưa đồng tình với cách đền bù. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Quang Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam tỉnh xoay quanh vấn đề này. 

* Phóng viên: Thưa ông, đến nay việc đền bù thiệt hại cho nông dân trong vụ Vedan xả thải gây ô nhiễm môi trường ở Đồng Nai ra sao?

- Ông Trần Văn Quang: Theo báo cáo số 73 của Viện Môi trường và tài nguyên (Đại học quốc gia TP.HCM) ngày 18-6-2010, tổng diện tích bị thiệt hại của Đồng Nai là 10.454 hécta. Trong đó, gần 1.750 hécta do các hộ dân kê khai bị thiệt hại và được chính quyền địa phương xác nhận. Số diện tích còn lại hơn 8.704 hécta là rừng phòng hộ do Lâm trường Long Thành quản lý. Tổng số tiền bồi thường thiệt hại của Vedan cho tỉnh Đồng Nai 119 tỷ 581 triệu 203 ngàn đồng. Đến nay, Đồng Nai đã hoàn thành xong công tác bồi thường thiệt hại cho dân.

* Thế nhưng gần đây, vẫn có thông tin còn hàng chục hộ dân ở địa phương khác có diện tích canh tác trên địa bàn Đồng Nai bị thiệt hại chưa đồng tình với cách đền bù của tỉnh. Xin ông cho biết rõ thêm về cách tính đền bù cho các hộ dân bị thiệt hại?

- Đồng Nai đã tổ chức họp dân và công bố phương án chi trả tiền đền bù thiệt hại cho dân với sự đồng ý của 5.218/5.261 người dự họp về phương án đền bù của tỉnh. Theo đó, Đồng Nai tiến hành chi trả một đợt cho các hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại theo tỷ lệ 1-3-7 (nuôi quảng canh hệ số 1, nuôi bán thâm canh hệ số 3 và nuôi thâm canh hệ số 7). Trong ba ngày, từ 26 đến 28-1-2011, hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch đã tiến hành chi trả bồi thường thiệt hại cho người dân trong và ngoài tỉnh có diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Qua đó, đã có 5.691 hộ nhận tiền bồi thường thiệt hại với số tiền hơn 40 tỷ đồng.

* Vì sao vừa qua hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch tiếp tục chi trả tiền cho các hộ dân bị thiệt hại, thưa ông?

- Đồng Nai đã chi trả tiền bồi thường 100% vào đợt 1 cho gần 1.750 hécta của dân bị thiệt hại. Sau khi thực hiện bồi thường 100% thiệt hại cho người dân, số tiền đền bù cho diện tích rừng phòng hộ được tỉnh chỉ đạo chi hỗ trợ cho người dân Đồng Nai để họ có điều kiện tái sản xuất hoặc chuyển đổi nghề phù hợp. Tôi muốn nói rõ, đây không phải là đền bù thiệt hại mà là phần hỗ trợ của tỉnh dành cho những hộ dân của Đồng Nai có diện tích canh tác trên địa bàn hoặc xâm canh ngoài tỉnh bị thiệt hại nhưng không được xem xét đền bù. Các đối tượng không được hỗ trợ, gồm: các hộ dân ngoài tỉnh có nuôi, đánh bắt thủy sản tại Đồng Nai; các hộ dân lấn chiếm đất lâm trường nuôi thủy sản, các hộ sản xuất lúa và làm muối.

Trong ba ngày, từ 7 đến 10-10-2011, hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch đã chi hỗ trợ cho hơn 5.570 hộ với số tiền hơn 70 tỷ đồng. Trong đó còn có 42 hộ dân Đồng Nai canh tác trên đất của huyện Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh) không được xem xét bồi thường thiệt hại (đã có 33/42 hộ nhận tiền hỗ trợ với tổng số tiền hơn 2 tỷ 539 triệu đồng, còn lại 9 hộ chưa nhận số tiền hỗ trợ do diện tích xác nhận của huyện Cần Giờ thấp hơn diện tích thực tế họ kê khai).

* Thưa ông, như vậy số tiền còn lại được sử dụng thế nào?

- Số tiền còn lại dự phòng cho những trường hợp phát sinh. Đến cuối năm 2011, nếu không có trường hợp phát sinh, Đồng Nai sẽ dùng toàn bộ số tiền này đầu tư các công trình phúc lợi xã hội tại 4 xã bị thiệt hại: Phước Thái, Long Phước (huyện Long Thành) và Phước An, Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) theo đề xuất của địa phương.

* Xin cảm ơn ông.

Tiến Trang (thực hiện)

 

 

 

.
.
;
.
.