Xuất khẩu năm 2012: Khởi đầu lạc quan

Cập nhật lúc 21:59, Thứ Tư, 01/02/2012 (GMT+7)

Sụt giảm đơn hàng, giá cả biến động, rủi ro về tỷ giá… là những khó khăn mà doanh nghiệp (DN) xuất khẩu tiếp tục phải đối mặt trong năm 2012. Trước tình hình đó, đòi hỏi các DN phải chủ động hơn và nhanh nhạy hơn trong tiếp cận thị trường để nắm bắt tốt cơ hội...

Ngành xuất khẩu giày da tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2012. Trong ảnh: Sản xuất giày tại Công ty ChangShin VN.
Ngành xuất khẩu giày da tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2012. Trong ảnh: Sản xuất giày tại Công ty ChangShin VN.

Ông Nguyễn Thành Nhân, chủ cơ sở gỗ mỹ nghệ Thành Nhân chia vui, hiện cơ sở đã có đơn hàng đến quý 2, lượng đơn hàng tăng gấp đôi so cùng kỳ năm ngoái. Tháng cuối năm 2011, đơn hàng tăng đột biến do khách tranh thủ đặt hàng sớm cho năm 2012 nhằm tránh đợt tăng giá sau Tết. Ngay từ đầu năm, cơ sở Thành Nhân có lúc phải từ chối bớt đơn hàng vì thiếu nhân lực và khó khăn về đồng vốn.

* Tín hiệu vui đầu năm

Ông Nguyễn Trọng Trí, Phó tổng giám đốc Công ty chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods) cho biết, ngày đầu tiên sản xuất của năm mới vào mùng 8 tháng giêng (30-1), DN đã xuất lô hàng 300 tấn sản phẩm trị giá gần 1 triệu USD. Trong quý I năm nay, dự kiến kim ngạch xuất khẩu của DN đạt khoảng 15 triệu USD. Thị trường xuất khẩu chính của Donafoods là Bắc Mỹ, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, và dự kiến trong năm 2012 các thị trường trên tiếp tục ổn định. Một DN xuất khẩu nông sản ở Đồng Nai cũng cho biết, từ đầu tháng 10-2011 đến nay, DN đã xuất khẩu được 38 ngàn tấn cà phê, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2011, DN xuất khẩu 84 ngàn tấn cà phê, tổng kim ngạch đạt 180 triệu USD. Năm 2012, dự kiến DN này có thể xuất khẩu khoảng 100 ngàn tấn cà phê.

Ông Tạ Đức Văn, Phó giám đốc Công ty CP Hòa Bình chia sẻ: DN hiện chưa nhận đơn hàng của năm mới vì từ nay đến hết quý I- 2012 DN vẫn tiếp tục sản xuất cho các đơn hàng từ năm 2011 chuyển qua, tổng giá trị các đơn hàng này khoảng 5 triệu USD. Mục tiêu trong năm 2012, DN cố gắng tăng trưởng xuất khẩu từ 15-20%. Đại diện Công ty Nam Bình, chuyên nhận gia công giày thể thao xuất khẩu cho biết, DN đã có đơn hàng đến hết quý I-2012, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2011. Tình hình xuất khẩu năm 2012 khá thuận lợi, nhưng đa số khách hàng đòi hỏi cao hơn về mặt chất lượng với thời gian làm đơn hàng rút ngắn lại. 

* Chủ động tìm cơ hội

Đại diện của DN xuất khẩu nông sản chia sẻ, quan ngại lớn nhất với xuất khẩu nông sản năm 2012 là xu hướng giá thế giới giảm. Tuy năm 2011 nước ta đạt 25 tỷ USD về xuất khẩu nông sản nhưng không nên mừng vội vì giá trị tăng chủ yếu do nông sản “sốt” giá trên thị trường thế giới chứ không phải do lượng hàng xuất khẩu tăng nhiều. Mục tiêu xuất khẩu nông sản vượt qua con số 25 tỷ USD rất khó thực hiện trong năm 2012 vì hiện giá nông sản đang tụt dốc.

“Giá nông sản liên tục biến động từng ngày, từng giờ, thậm chí giao dịch 1 phút trước với 1 phút sau đã khác. Một trong những bí quyết giúp DN trên đạt giá trị xuất khẩu lớn với doanh thu và lợi nhuận cao trong năm 2011 là do đã áp dụng biện pháp mua nhanh bán nhanh, không để tình trạng hàng tồn kho xảy ra. Nhiều đơn hàng, thời gian giao dịch từ khi thu mua đến giao hàng vào kho ngoại quan cho khách rồi nhận tiền chỉ mất vài ngày. Năm 2012, DN tiếp tục duy trì hoạt động xuất khẩu theo hướng giao dịch tức khắc, mua nhanh bán nhanh để hạn chế thấp nhất rủi ro khi thị trường biến động” – người đại diện DN trên nói.

Đại diện HTX Tân Hiệp, chuyên sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng mây, tre lá và nhựa giả mây cho biết, ngay từ tháng 1-2012, giá nguyên vật liệu đã nhích lên khoảng 5% so với trước. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của đơn vị vì đầu ra rất khó tăng theo do phải cạnh tranh với nhiều đối thủ trên thị trường. Dự đoán năm nay sẽ có sự sụt giảm đơn hàng ở thị trường châu Âu nên HTX chủ động mở rộng thêm ra thị trường châu Á. Hiện HTX đang đàm phán với một số khách người Nhật và Hàn Quốc. Để có thể tiếp cận tốt thị trường này, Tân Hiệp phải quan tâm hơn đến việc hoàn thiện về chất lượng và nhất là độ tỉ mỉ của sản phẩm.

Ông Trần Trọng Nguyễn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đông Nhi (Trảng Bom), một DN chuyên sản xuất thực phẩm khô như: bún, miến, hủ tiếu, bánh canh… cho biết, thị trường xuất khẩu chính của DN là Nhật Bản, Đài Loan. Những thị trường này khá ổn định, trung bình mỗi tháng DN xuất khẩu khoảng 40-50 tấn sản phẩm các loại. Năm 2012, DN đặt nhiều kỳ vọng phát triển vì làm mặt hàng đặc trưng ít chịu sức ép cạnh tranh nên không lo đầu ra cho sản phẩm.

Ông Jung-Bon An Công ty TNHH KL Texwell Vina ngành may mặc

tại Đồng Nai cho biết, kim ngạch xuất khẩu năm 2011 của DN đạt 70 triệu USD, thị trường chính là Mỹ, Pháp, Canada... Năm 2012, DN có đơn hàng đến hết quý II- 2012, tăng 20% so cùng kỳ năm ngoái. Tuy vẫn xuất khẩu qua các thị trường truyền thống, nhưng DN đã mở rộng thêm nhiều khách hàng và giá trị đơn hàng cũng cao hơn. Theo ông đánh giá, năm 2012 tình hình xuất khẩu trong ngành may mặc sẽ khả quan hơn so năm 2011.

Ông Nguyễn Tiến Chương, Chủ nhiệm CLB các nhà xuất nhập khẩu Đồng Nai đánh giá, tuy cuối năm 2011 tình hình xuất khẩu của một số ngành hàng không như mong đợi, nhưng dự báo hoạt động xuất khẩu của Đồng Nai trong năm 2012 khá sáng sủa. Nhiều DN may mặc, giày da trên địa bàn tỉnh đã có đơn hàng đến quý II-2012. Năm qua, CLB các nhà xuất nhập khẩu Đồng Nai đã liên kết với Hội DN Campuchia thành lập Ban liên lạc DN Đồng Nai và DN Campuchia nhằm tìm kiếm và mở rộng thị trường giữa 2 nước. Năm 2012, CLB tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa DN với chính quyền địa phương, hỗ trợ DN trong hoạt động XNK nhằm thu hút ngày càng đông hội viên tham gia CLB.

Bình Nguyên

                                                                                  

 

 

.
.
;
.
.