Hết quý I năm nay, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường bất động sản khá ảm đạm khiến ngành xây dựng cũng trầm lắng theo. Các công ty xây dựng nhỏ và vừa được xem là năng động trong đối phó với suy thoái kinh tế cũng phải xoay xở một cách khá chật vật.
Doanh nghiệp (DN) xây dựng vừa và nhỏ có những lợi thế như bộ máy gọn, khả năng xoay xở nhanh, dễ thích ứng với các điều kiện. Thế nhưng, từ đầu năm tới nay, nhiều DN “thấm đòn”.
* Cạn công trình
Giám đốc Công ty xây dựng Vĩnh Tường (phường Long Bình, TP. Biên Hòa) Nguyễn Văn Bình cho biết, so với đầu năm 2011, năm nay khối lượng công việc của DN giảm gần một nửa. Suốt 3 tháng qua, anh không đấu thầu được một công trình lớn nào. “Công trình sử dụng vốn ngân sách từ năm 2011 đến nay rất ít, đa số các công ty lớn trúng thầu. Năm 2012, nguồn vốn khó khăn, nhiều dự án tư nhân phải dừng lại, không triển khai được làm các công ty xây dựng cạn việc. Mấy năm trước, khi thị trường bất động sản sôi động thì những tháng này làm không hết việc” - anh Bình nói. Cuối tháng 3 vừa qua, anh Bình mừng khi săn được một hợp đồng xây dựng nhà xưởng sản xuất cho một DN nước ngoài mới vào đầu tư ở khu công nghiệp (KCN) Amata. Hợp đồng này giúp anh duy trì được công việc cho công nhân của mình tới hết tháng 5.
![]() |
| Công nhân Công ty Kiến Hòa đang thi công một căn nhà bằng vật liệu bê tông nhẹ. Ảnh: V.NAM |
Với Công ty cổ phần xây dựng Minh Khang (phường Trảng Dài,TP.Biên Hòa), đơn vị chuyên săn công trình xây dựng cho các DN đầu tư ở các KCN cũng đang rơi vào tình trạng “đói việc”. Năm 2012, các DN sản xuất trong các KCN không được thuận lợi nên việc đầu tư mở rộng rất ít so với mọi năm. Chị Hà Minh Thư, Phó giám đốc công ty cho hay, doanh thu của DN trong quý I đạt chưa đến 10 tỷ đồng, bằng 40% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn nhiều so với cùng thời điểm những năm trước đây. Công trình ít nên sự cạnh tranh khá gay gắt, các công ty đều rơi vào áp lực phải duy trì công việc cho công nhân. Điều đó có thể thấy qua việc trước đây tình trạng bán thầu khá phổ biến nhưng đến nay thì rất hiếm.
* Tìm đến công trình dân dụng
Không ít DN xây dựng khi thấy những dự án lớn bị “đóng băng” trong thời gian qua đã tìm đến các công trình xây dựng dân dụng. Theo anh Nguyễn Văn Thức, Phó giám đốc Công ty thiết kế và xây dựng Minh Phát (phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa), xây dựng nhà dân dụng hiện nay tuy không rộ nhưng không bị chựng lại như những công trình lớn. Đơn giản, việc xây dựng nhà được các hộ dân chuẩn bị khá lâu nên không bị động nhiều vào nguồn vốn. Anh Thức chia sẻ: “Các cao ốc xây lên cho thuê hoặc bán, hay những dự án nhà ở kinh doanh thì cần một lượng vốn lớn mà chủ đầu tư thường phải vay từ ngân hàng. Với việc Chính phủ siết chặt tiền tệ như hiện nay và không ưu tiên vốn cho lĩnh vực bất động sản, đương nhiên là gặp khó khăn, trừ một vài dự án mà chủ đầu tư có tiềm lực kinh tế mạnh thì mới có thể triển khai trong thời gian này. Còn với các hộ dân, để xây một căn nhà, họ đã lên kế hoạch và chuẩn bị vốn từ khá lâu”.
Một trong những DN chuyên theo các dự án xây dựng lớn ở trong và ngoài tỉnh là Công ty Kiến Hòa (phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) đến nay cũng phải tìm đến công trình dân dụng để duy trì công việc. Một trong những lợi thế của Công ty Kiến Hòa là sử dụng vật liệu mới bê tông nhẹ trong thi công, rút ngắn được thời gian và chi phí đang gây chú ý cho nhiều người. Anh Mai Hùng Cường, Giám đốc DN, cho rằng nếu thời gian tới nguồn tín dụng cho bất động sản chưa được “mở” thì ngành xây dựng cũng vẫn chưa hết khó khăn.
Vân Nam
