Báo Đồng Nai điện tử
En

Hàng trang trí hồi hộp chờ khách

10:01, 22/01/2014

Thị trường các mặt hàng trang trí, như: hoa giả, dây treo, câu đối tết…đã vào mùa tết. Nét nổi bật của thị trường năm nay là sự đa dạng, phong phú về chủng loại, mẫu mã.

Thị trường các mặt hàng trang trí, như: hoa giả, dây treo, câu đối tết…đã vào mùa tết. Nét nổi bật của thị trường năm nay là sự đa dạng, phong phú về chủng loại, mẫu mã.

Đa dạng thị trường hàng trang trí tết.
Đa dạng thị trường hàng trang trí tết.

Năm nay, mặt hàng hoa, cây cảnh giả muôn màu muôn vẻ, được làm từ nhiều chất liệu, như: vải, đất, giấy, gỗ… Mốt của năm nay là dòng hoa voan, hoa có phun kim tuyến, hoa thiếp vàng, bonsai,… Người mua có thể chọn loại bán cành để về tự cắm hoặc những mẫu do cửa hàng làm sẵn với nhiều hình thức hoa để bàn, hoa chậu lớn, hoa treo. Ngoài dòng sản phẩm nội địa, sản phẩm nhập từ Thái Lan, Nhật, Hàn... được khách chọn nhiều vì mẫu mã đa dạng, sinh động như thật. Giá mặt hàng này tăng từ 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đồ trang trí tết ngoài các loại dây treo cá chép, pháo đỏ, câu đối, thỏi vàng, năm nay có nhiều mẫu mới, như: quả cầu hoa, mô hình bánh chưng, bánh giầy, dưa hấu đỏ… Đặc biệt, hình ngựa xuất hiện khá đa dạng từ dây treo, hình dán đến hình trang trí trên bao lì xì. Theo những người bán hàng, mọi người chuộng mua hình ảnh con ngựa vì con giáp này mang kỳ vọng cho một năm mới “mã đáo thành công”. Các loại thiệp tết cũng có nhiều cải tiến về mẫu mã, chủ yếu do Việt Nam sản xuất. Trong đó, dòng thiệp làm thủ công tập trung cho chủ đề tết Việt, như: hình mâm cỗ tết, mai, đào, câu đối tết, hoa văn thổ cẩm cũng được sử dụng nhiều.

Theo các tiểu thương bán hàng, ngày tết đã gần kề nhưng sức mua trên thị trường vẫn khá ảm đạm. Giá đầu vào tăng nhưng giá bán lẻ không mấy biến động. Nhiều tiểu thương giảm lượng nhập hàng so với cùng kỳ, nhưng vẫn mang tâm trạng hồi hộp chờ khách mua.

Bình Nguyên

 

 

 

Tin xem nhiều