Báo Đồng Nai điện tử
En

Nông dân xây dựng nông thôn mới

10:06, 28/06/2017

Giai đoạn 2011-2016, tổng vốn xây dựng nông thôn mới của huyện Trảng Bom đạt hơn 9.600 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm trên 10%, vốn xã hội hóa chiếm trên 89%.

Giai đoạn 2011-2016, tổng vốn xây dựng nông thôn mới của huyện Trảng Bom đạt hơn 9.600 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm trên 10%, vốn xã hội hóa chiếm trên 89%.

Ông Đoàn Trung Ngọc ở xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom) giới thiệu vườn thanh long ruột đỏtrồng theo quy trình VietGAP cho chuyên gia nông nghiệp của Hàn Quốc đến tham quan.
Ông Đoàn Trung Ngọc ở xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom) giới thiệu vườn thanh long ruột đỏtrồng theo quy trình VietGAP cho chuyên gia nông nghiệp của Hàn Quốc đến tham quan.

Chính nông dân và người dân sống ở nông thôn đã tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, gia đình ông Nguyễn Thanh Hạc (xã Hố Nai 3) hiến trên 11 ngàn m2 đất (tương đương 5,5 tỷ đồng) làm đường giao thông nông thôn; ông Đỗ Quốc Phiệt (xã Bình Minh) đầu tư hơn 2 tỷ đồng làm đường giao thông nối liền từ ấp Tân Bắc đến Trường THCS Đinh Tiên Hoàng; gia đình ông Nguyễn Văn  Ninh (xã Hố Nai 3) ủng hộ 600 triệu đồng làm đường giao thông.

Ông Đào Công Phú (ở ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn) đã đóng góp 900 triệu đồng bằng tiền và vật liệu xây dựng để làm đường giao thông, chia sẻ: “Tôi không giàu nhưng vẫn rất sẵn lòng đóng góp cho địa phương, gánh đỡ bớt phần nào cho những gia đình khó khăn. Tôi còn tích cực đứng ra vận động mọi người cùng chung tay làm đường vì đây là lợi ích chung của cả cộng đồng”. 

Ở huyện Trảng Bom, không thiếu những nông dân vượt khó, làm giàu góp phần xây dựng quê hương. Ông Đoàn Trung Ngọc (xã Trung Hòa) được người dân mệnh danh là “vua” thanh long ruột đỏ của huyện Trảng Bom. Ông là người đầu tiên tại địa phương bỏ vườn tạp đầu tư trồng được hơn 1 hécta thanh long ruột đỏ rồi dần dần mở rộng diện tích lên gần 9 hécta. Ông được bà con tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ hợp tác thanh long ruột đỏ xã Hưng Thịnh, đi đầu thực hiện trồng thanh long theo quy trình VietGAP. Hiện ông đã có những đơn hàng ổn định cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu thanh long ruột đỏ đi một số nước ở châu Âu.

Ông Đoàn Trung Ngọc (đứng thứ 2 từ phải qua) giới thiệu quy trình đóng gói thanh long xuất khẩu đi châu Âu.
Ông Đoàn Trung Ngọc (đứng thứ 2 từ phải qua) giới thiệu quy trình đóng gói thanh long xuất khẩu đi châu Âu.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Đoàn Trung Ngọc còn hỗ trợ 10 ngàn hom giống thanh long và bán trả chậm 80 ngàn hom cho các hộ dân tại địa phương để nhân rộng diện tích giống đặc sản này. Ông còn tự bỏ tiền nâng cấp, sửa chữa 1,5km đường giao thông nông thôn và đầu tư đường điện tại xã Trung Hòa với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; hiến 1 ngàn m2 làm đường giao thông…

Bài, ảnh: Lê Quyên

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích