Báo Đồng Nai điện tử
En

Lắp radio cho trại cút

07:10, 12/10/2017

Cựu chiến binh Lê Văn Khiêm (ngụ ở ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) là tấm gương vượt khó vươn lên làm giàu với mô hình chăn nuôi chim cút thịt.

Cựu chiến binh Lê Văn Khiêm (ngụ ở ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) là tấm gương vượt khó vươn lên làm giàu với mô hình chăn nuôi chim cút thịt.

Ông Lê Văn Khiêm giới thiệu trại cút của gia đình.
Ông Lê Văn Khiêm giới thiệu trại cút của gia đình.

Sau hơn 4 năm tham gia chiến trường ở biên giới Campuchia, năm 1986 ông Khiêm xuất ngũ. Thời gian đó, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn do đông con lại thiếu vốn sản xuất. Ông được Chi hội Cựu chiến binh ấp Bình Hòa hỗ trợ vốn để đầu tư trang trại nuôi chim cút. 

Từ khởi điểm 5 ngàn con cút thịt, ông nâng tổng đàn lên 10 ngàn con. Ông cho biết: “Để chim cút phát triển nhanh, ngoài việc thường xuyên vệ sinh, xử lý sàn nuôi để đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng, người nuôi cần tuân thủ nghiêm các quy trình chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Đặc biệt, giai đoạn úm chim con rất quan trọng, tôi cho lắp đặt hệ thống radio để cho chim nghe tiếng động. Nhờ tiếng động nhân tạo nên hiệu quả úm đạt cao hơn so với bình thường”.

Ngoài nuôi cút thịt, ông lựa cút trống, cút mái để bán cho những nơi nuôi cút trứng. Số còn lại, ông tiếp tục nuôi để bán cút thịt. Nhờ đàn cút, gia đình ông thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm để có điều kiện nuôi 4 người con ăn học thành tài.

Tuệ Lâm

Tin xem nhiều