Báo Đồng Nai điện tử
En

Chàng trai mê "săn" lan rừng

08:08, 06/08/2018

Vì hoàn cảnh khó khăn nên anh Vũ Đức Kính (26 tuổi, ngụ xã Phú Trung, huyện Tân Phú) phải nghỉ học từ năm lớp 6, trải qua nhiều nghề nghiệp để mưu sinh từ trồng rau, làm thuê đến buôn bán trái cây. Đến năm 2012 anh quyết định khởi nghiệp từ chính đam mê: chơi lan rừng.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên anh Vũ Đức Kính (26 tuổi, ngụ xã Phú Trung, huyện Tân Phú) phải nghỉ học từ năm lớp 6, trải qua nhiều nghề nghiệp để mưu sinh từ trồng rau, làm thuê đến buôn bán trái cây. Đến năm 2012 anh quyết định khởi nghiệp từ chính đam mê: chơi lan rừng.

Vườn lan của anh Vũ Đức Kính tại xã Phú Trung, huyện Tân Phú.
Vườn lan của anh Vũ Đức Kính tại xã Phú Trung, huyện Tân Phú.

* Đổi xe máy lấy hoa lan

Theo cha đi rừng từ thuở nhỏ nên anh Kính thường xuyên được tiếp xúc với các loại lan rừng. Theo anh Kính, cơ duyên khiến anh quyết định khởi nghiệp từ lan rừng là trong một lần vì quá mê một giò lan rừng được một thợ “săn” lan ở Đắk Lắk về chào bán, anh đã quyết định… đổi ngang tài sản duy nhất lúc đó của mình là chiếc xe máy cũ để lấy một giò giả hạc quý với giá khoảng 13 triệu đồng.

Anh Kính chia sẻ: “Hầu như ngoài thời gian làm lụng, tôi chủ yếu có thú vui là sưu tầm, tìm hiểu về lan rừng. Sau khi trải qua nhiều nghề mưu sinh, kiếm sống, năm 2012 tôi chính thức tập trung vào sưu tầm, kinh doanh các loại lan. Trong thời gian đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhất là hoạt động kinh doanh bấp bênh, thường xuyên phải vay mượn tiền để đi các nơi tìm kiếm nguồn lan. Thời gian đó, hầu như chỉ có bạn gái, sau này là vợ tôi ủng hộ lựa chọn của tôi” - anh Kính bày tỏ.

Từ đó đến nay, anh Kính thường xuyên lặn lội đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước để tìm mua lan rừng rồi về tuyển lựa, nhân giống nhiều loại lan rừng để bán lại cho những ai có nhu cầu.

* Nhân giống nhiều loài lan quý

Với niềm đam mê, sự nỗ lực, anh Kính đã phát triển vườn lan Vũ Nguyễn với giá trị hiện có lên đến hàng trăm triệu đồng với khoảng 2 ngàn cây lan các loại. Theo anh Kính, trong vườn lan của anh có nhiều loại lan rừng có giá trị như: giả hạc 5 cánh trắng Phú Thọ, giả hạc Di Linh trắng, giả hạc Gia Lai, giả hạc Ninh Thuận, giả hạc Châu Như, long tu xuân, ngọc điểm, kiều... Thu nhập trung bình mỗi năm từ vườn lan của anh khoảng 400-500 triệu đồng. Hầu hết lợi nhuận có được, anh Kính tập trung vào tái đầu tư vườn, tìm mua, nhân giống thêm nhiều loại lan quý hiếm, đẳng cấp.

Anh Kính cho biết:  “Giá trị mỗi giò lan phụ thuộc vào độ khác biệt, đẳng cấp về đài hoa, màu sắc, độ dài, khỏe của thân... Một giò lan rừng quý có giá vài chục triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng là chuyện hết sức bình thường”.

Hiện nay, ngoài việc kinh doanh anh Kính còn tiến hành nhân giống, cung cấp lan rừng giống cho các chủ vườn lan trong và ngoài tỉnh. Nhiều người chơi lan trên cả nước đã tìm về vườn hoặc đặt hàng thông qua các buổi phát video giới thiệu lan rừng trực tuyến của anh Kính để tìm mua, học hỏi kinh nghiệm chăm sóc, nhân giống nhiều loại lan quý.

Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên tham gia các hội chợ về hoa, cây cảnh vào dịp Tết Nguyên đán ở địa phương. Trong các festival hoa Đà Lạt gần đây, anh cũng chọn những giò lan quý nhất của mình đến tham gia, trưng bày giới thiệu.

Hoàng Hải

Tin xem nhiều