Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng đàn gà tăng trưởng "nóng"

10:11, 19/11/2018

Từ đầu năm 2018 đến nay, tổng đàn gà của tỉnh đã tăng lên đến 21,5 triệu con, cao hơn gần 2 triệu con so với cuối năm 2017, nâng sản lượng thịt gà của Đồng Nai lên gần 66 ngàn tấn.

Từ đầu năm 2018 đến nay, tổng đàn gà của tỉnh đã tăng lên đến 21,5 triệu con, cao hơn gần 2 triệu con so với cuối năm 2017, nâng sản lượng thịt gà của Đồng Nai lên gần 66 ngàn tấn.

Gà ta thả vườn đang được người nuôi chăn nuôi quy mô lớn, chuyên nghiệp. Ảnh: Trại nuôi gà ta thả vườn tại huyện Cẩm Mỹ.
Gà ta thả vườn đang được người nuôi chăn nuôi quy mô lớn, chuyên nghiệp. Ảnh: Trại nuôi gà ta thả vườn tại huyện Cẩm Mỹ.

Ngoài gà trắng đang thu hút các doanh nghiệp, trang trại lớn đầu tư vì có tiềm năng về thị trường xuất khẩu thì phong trào nuôi gà ta thả vườn phát triển mạnh theo quy mô lớn cũng góp phần vào sự tăng trưởng nóng của tổng đàn. 

* Gà trắng, gà ta đều tăng

Vào mùa nuôi gà Tết Nguyên đán năm nay, giá con giống gà ta “sốt” tăng thêm 40-50% so với thời thấp điểm. Giá cao nhưng người nuôi thường phải đặt hàng trước rồi chờ chực cả tháng mới được nhận con giống nên nhiều người vào vụ trễ. Nguyên nhân “cháy” gà giống là do người nuôi đổ xô tăng đàn vì gà thịt thời gian qua bán được với giá cao. Các địa phương tập trung phát triển mô hình nuôi gà ta thả vườn nhiều, gồm: Long Thành, Thống Nhất…

Ông Nguyễn Văn Nam, ngụ tại xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ) chia sẻ: “Những tháng khác trong năm, tôi chỉ nuôi khoảng vài ngàn con gà, nhưng vụ tết tôi tăng đàn lên gần gấp đôi. Khi nuôi quy mô lớn, tôi cho đầu tư hệ thống chuồng trại một cách bài bản, ứng dụng khoa học - kỹ thuật theo quy trình chăn nuôi chuyên nghiệp”.

Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi tại Đồng Nai đã đăng ký tham gia bình ổn giá mặt hàng thịt gà phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2019 như: Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (Khu công nghiệp Biên Hòa 2); Công ty TNHH một thành viên chăn nuôi Bình Minh (TP.Biên Hòa)... Ngoài nguồn cung dồi dào cung cấp cho thị trường tết, các doanh nghiệp còn dự trữ nguồn hàng, đề phòng xảy ra trường hợp khan hàng cục bộ.

Nói về sự chuyển hướng đầu tư nuôi gà ta thả vườn nhỏ lẻ lên quy mô lớn, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Sơn (huyện Long Thành) nhận xét: “Năm ngoái, hàng loạt trại ở vùng này treo chuồng vì dịch bệnh nhiều. Năm nay, các trại nuôi đều khôi phục lại. Nhiều trại đầu tư với quy mô lớn trên 10 ngàn con. Người nuôi cũng quan tâm ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, như: sử dụng đệm lót sinh học, thực hiện tốt vệ sinh phòng dịch...”.

Tuy nhiên, tổng đàn tăng chủ yếu do đàn gà trắng phát triển mạnh. Chăn nuôi công nghiệp với quy mô lớn vẫn đóng vai trò chủ đạo. Hiện toàn tỉnh có 430 trang trại nuôi gà, chiếm 85% tổng đàn. Theo ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai: “Tổng đàn gà Đồng Nai tăng mạnh phần lớn do các doanh nghiệp và trang trại lớn đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô nuôi gà công nghiệp. Tuy sản lượng thịt gà xuất khẩu hiện chưa cao nhưng tiềm năng của thị trường này cũng góp phần khuyến khích các nhà đầu tư nuôi gà công nghiệp. Ngoài ra, mô hình nuôi gà ta thả vườn dần chuyển hướng chuyên nghiệp với quy mô lớn cũng góp phần vào sự tăng trưởng này”.

* Lo đầu ra

Khoảng 1 tháng trở lại đây, giá gà ta thả vườn giảm hơn 10 ngàn đồng/kg so với trước chỉ còn từ 50-60 ngàn đồng/kg. Nông dân nuôi gà đang đối mặt với nỗi lo vụ làm ăn thua lỗ. Ông Nguyễn Ngọc Thành, nông dân nuôi gà ta thả vườn tại xã Bình Sơn (huyện Long Thành) so sánh: “Mọi năm với giá bán từ 50-60 ngàn đồng/kg, người nuôi vẫn có lời nhưng vụ này cầm chắc thua lỗ. Vì giá nhập giống gà có thời điểm tăng lên gấp đôi so với vụ thường; chi phí thức ăn, thuốc thú y cũng đều tăng mạnh. Hiện nhà nhà đua nhau nuôi gà ta thả vườn, thị trường tết sẽ rơi vào cảnh đụng hàng, dội chợ là rất lớn”.

Với mặt hàng gà công nghiệp, việc tăng đàn mạnh vào thời điểm cuối năm càng nhiều rủi ro. Ông Lê Văn Quyết, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ nhận xét: “Thị trường Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ gà trắng giảm hơn vì bếp ăn tập thể của các công ty, trường học là nhóm khách hàng tiêu thụ chính đều nghỉ dài ngày. Áp lực cạnh tranh của thị trường gà trắng sẽ lớn khi nguồn cung tăng trong khi nhu cầu tiêu thụ lại giảm”. 

Bình Nguyên

Tin xem nhiều