Báo Đồng Nai điện tử
En

Khu du lịch "rót" tiền tỷ đón Xuân

11:01, 30/01/2019

Dịp tết này, các khu du lịch, khu vui chơi giải trí đưa nhiều công trình, dịch vụ, hoạt động mới vào phục vụ để thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Dịp tết này, các khu du lịch, khu vui chơi giải trí đưa nhiều công trình, dịch vụ, hoạt động mới vào phục vụ để thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Du khách đến tham quan Công viên sinh thái Suối Mơ (huyện Tân Phú) vào thời điểm giáp Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Hải Quân
Du khách đến tham quan Công viên sinh thái Suối Mơ (huyện Tân Phú) vào thời điểm giáp Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Hải Quân

Ông Nguyễn Ngọc Huệ, Trưởng phòng Marketing của Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (TP.Biên Hòa) cho biết, dự kiến vào dịp Tết Kỷ Hợi 2019, khu du lịch sẽ khai trương khu biển nhân tạo với hệ thống biển tạo sóng, khu vui chơi dưới nước hiện đại với tổng diện tích khoảng 1 hécta, kinh phí gần 20 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khu vực dành riêng để biểu diễn chim cảnh; chụp hình, giao lưu với chim, các loại thú với khán đài gần 250 khách, với kinh phí xây dựng khoảng 6 tỷ đồng cũng được ra mắt vào dịp này. Ngoài ra, còn có các chương trình xiếc, ảo thuật, ẩm thực đường phố đã được lên kế hoạch. Các tiểu cảnh dịp xuân mới cũng được đầu tư, trong đó có đường hoa mai dài gần 1km với khoảng 300 chậu mai.

Bà Trần Thị Tuyết Trâm, đại diện Phòng Kinh doanh Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa) cho biết, dịp này khu du lịch sẽ đưa vào hoạt động nhiều công trình mới như: rạp chiếu phim 12D, công viên khủng long, trò chơi kỳ bí kiếp luân hồi; cụm tâm linh, khu Trường Thành, núi Thần Tài…

Theo ông Phạm Châu An, Phó giám đốc Công viên sinh thái Suối Mơ (huyện Tân Phú), để phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng vào dịp Tết Nguyên đán, công viên sẽ đưa vào hoạt động khu ẩm thực đường phố với khoảng 20 gian hàng, con đường hoa anh đào dài khoảng 20m, đưa vào khai thác dịch vụ massage cá, các tiểu cảnh về Tết Kỷ Hợi 2019 đặc sắc để du khách tham quan chụp hình… Tổng kinh phí trang trí tiểu cảnh, đường hoa vào khoảng 600 triệu đồng.

Ông Hà Thế Cương, Trưởng ban điều hành Khu du lịch cáp treo Núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc) cho biết, dịp tết này khu du lịch sẽ có thêm nhiều hoạt động trang trí hoa tết, đèn lồng, bố trí linh vật “con heo vàng”… Công tác bảo trì thiết bị, cáp treo được tiến hành thường xuyên. Tổng kinh phí dành cho việc tân trang, trang trí cảnh vật, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị phục vụ tết sắp tới khoảng gần 1 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Bông, Trưởng phòng Văn hóa – thông tin TP.Biên Hòa, đường hoa, phố đi bộ Nguyễn Văn Trị được thiết kế gắn với chủ đề Tết Kỷ Hợi 2019 và những nét độc đáo về con người, vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai. Đặc biệt, ở đường hoa dịp này còn có sự kết hợp các chuỗi hoạt động như: hội thi sinh vật cảnh TP.Biên Hòa, các gian hàng thư pháp, trưng bày sách, các chương trình nghệ thuật đặc sắc hàng đêm… Kinh phí thực hiện đường hoa khoảng 10 tỷ đồng, trong đó có khoảng 40% kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Dịp tết này, Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền (huyện Trảng Bom) cũng sẵn sàng chào đón du khách trong và ngoài tỉnh cùng nhiều hoạt động thú vị, chương trình ưu đãi với các công trình để “sống ảo” như: cánh đồng chong chóng, khối rubik đa sắc màu, cầu dạ khúc, cánh quạt khổng lồ, cầu hoa Giang Điền, vườn tình yêu, cầu se duyên, con đường 7 sắc cầu vồng, tham quan khu du lịch bằng xe ngựa… Ngoài ra còn có các combo ẩm thực giảm giá tới 40%.

Ông NGUYỄN XUÂN CHINH, Giám đốc Trung tâm du lịch sinh thái - giáo dục môi trường Vườn quốc gia Cát Tiên cho biết, dịp tết này đơn vị có thêm khu nhà nghỉ 6 phòng mang tên Voọc Xám được tân trang, đưa vào hoạt động. Ngoài ra, các tour, tuyến tham quan Vườn quốc gia Cát Tiên còn có thêm điểm tham quan tại hồ tắm Cây Si được đưa vào khai thác.

Hải Quân

 

Tin xem nhiều