Báo Đồng Nai điện tử
En

Bán lẻ và dịch vụ "sẵn sàng" phục vụ dịp đại lễ

04:04, 26/04/2021

Để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Ngày quốc tế Lao động (1-5), nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải, ăn uống, du lịch... đã triển khai các kế hoạch kích cầu, thu hút khách hàng.

Để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Ngày quốc tế Lao động (1-5), nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải, ăn uống, du lịch... đã triển khai các kế hoạch kích cầu, thu hút khách hàng.

Người tiêu dùng mua sắm tại một trung tâm thương mại ở TP.Biên Hòa
Người tiêu dùng mua sắm tại một trung tâm thương mại ở TP.Biên Hòa. Ảnh: H.QUÂN

* Nhiều chương trình khuyến mãi lớn

Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đợt nghỉ lễ lần này là kỳ nghỉ dài thứ hai trong năm nay. Do đó, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại... trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi lớn, tăng cường thêm nguồn nhân lực... phục vụ người dân đến mua sắm.

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đại diện nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng, dịch vụ... trên địa bàn tỉnh cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp như: bố trí khu rửa tay sát khuẩn cho khách hàng trước khi vào mua sắm. Đặc biệt, sẽ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở khách hàng, nhân viên đeo khẩu trang ở nơi công cộng; tiến hành vệ sinh khử khuẩn thường xuyên tại các khu dịch vụ; tăng cường tuyên truyền các thông tin, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

Bà Mai Thị Hương Lan, Trưởng phòng Marketing Co.opmart Biên Hòa cho hay, dịp nghỉ lễ này, siêu thị đang áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 thành lập của hệ thống Co.opmart, trong đó có nhiều sản phẩm giảm giá sâu tới 40-50%, đặc biệt là các nhóm mặt hàng, sản phẩm thực phẩm tươi sống, nông sản; chương trình bán sản phẩm đồng giá với nhiều sản phẩm đóng hộp... Các chương trình này dự kiến kéo dài tới ngày 5-5.

Tương tự, ông Lê Thanh Nhàn, Giám đốc điều hành Siêu thị Hoàng Đức (TP.Long Khánh) cho biết, hiện nay siêu thị đang triển khai chương trình giảm giá lớn với hơn 1 ngàn sản phẩm các loại, trong đó có nhiều mặt hàng thời trang, đồ gia dụng giảm giá sâu tới khoảng 50%. Ngoài ra, còn áp dụng chương trình tặng phiếu giảm giá khoảng 10% cho các hóa đơn mua hàng từ 300 ngàn đồng trở lên. Các chương trình này áp dụng tới sau kỳ nghỉ lễ.

Lotte Mart Đồng Nai cũng áp dụng chương trình khuyến mãi với chủ đề Ưu đãi tưng bừng mừng đại lễ với nhiều dòng sản phẩm như: trái cây đặc sản, trái cây nhập khẩu, đồ uống, nước giải khát, thực phẩm tươi sống, sữa, gia vị, nước chấm, thời trang, hóa mỹ phẩm giảm giá từ 20-30%...

Ngoài ra, đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cũng áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi lớn nhằm thu hút khách hàng, kích cầu mua sắm vào dịp này.

Bà Đào Thị Nguyên Trang, đại diện nhà hàng Trang Hào Bờ Sông (P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa) cho biết, dịp đại lễ lần này, nhà hàng áp dụng nhiều chương trình ưu đãi để thu hút khách hàng. Trong đó, đối với mỗi bàn ăn, thực khách sẽ được tặng thêm 1 món ăn đồng quê được chế biến từ cá sông. Đặc biệt, nếu khách hàng chủ động đặt tiệc trước sẽ được tặng 2 món cá sông với bàn ăn 10 người trở lên. Với những thực khách có sinh nhật đúng vào các ngày 30-4 hoặc 1-5 còn được áp dụng chương trình tặng giờ hát karaoke miễn phí...

* Đa dạng các hoạt động thu hút khách hàng

Bên cạnh các chương trình giảm giá, khuyến mãi, nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, thương mại còn triển khai các hoạt động kết nối người tiêu dùng, tổ chức các khu bán hàng đặc sản, đưa vào hoạt động các khu vực chụp ảnh, khu vui chơi, dịch vụ mới... vào dịp này.

Theo đại diện Trung tâm thương mại Vincom Biên Hòa, xuyên suốt từ dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 21-4) đến dịp đại lễ 30-4 và 1-5, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động kết nối gia đình, thêm các trải nghiệm mua sắm mới cho khách hàng. Đơn cử như: các workshop miễn phí Học văn hóa Việt giúp thiếu nhi hiểu hơn về văn hóa và những nét độc đáo của nhiều địa phương trên mọi miền Tổ quốc; triển khai khu bán hàng tập trung tại siêu thị VinMart với chủ đề Ngày hội đặc sản, khu vực chụp ảnh lấy ngay Khoảnh khắc ngày tự hào...

Vincom Biên Hòa còn tổ chức các chương trình trò chơi hoạt náo, biểu diễn ca nhạc acoustic trong 2 ngày 30-4 và 1-5. Bên cạnh đó, nhiều gian hàng dịch vụ, thương mại tại trung tâm thương mại cũng triển khai nhiều đợt khuyến mãi lớn vào dịp này.

Ông Phạm Châu An, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư du lịch Suối Mơ - đơn vị quản lý Công viên sinh thái Suối Mơ (H.Tân Phú) cho biết, dịp đại lễ này, đơn vị dự kiến mở rộng, tăng cường thêm một số tiểu cảnh, khu vực check-in để thu hút du khách. Trong đó, sẽ ra mắt mô hình nón lá “siêu to, khổng lồ” sử dụng hơn 1 ngàn chiếc nón lá được các nghệ nhân khéo léo tạo hình, sắp xếp... Giá vé vào cổng tham quan vào dịp này dự kiến sẽ tăng nhẹ, lên mức 120 ngàn đồng/vé.

Trong khi đó, theo nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, vào dịp đại lễ, nhu cầu thuê xe hợp đồng tăng khá cao, trong khi đối với các tuyến phục vụ cố định dự kiến sẽ tăng cường thêm số chuyến để phục vụ hành khách vào dịp cao điểm đợt này. Giá vé xe dịch vụ dự kiến sẽ tăng vào dịp lễ.

Ông Hà Văn Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tường Gia Thịnh Phát - đơn vị chuyên về vận tải hành khách với thương hiệu Thịnh Phát Limousine (TP.Biên Hòa) chia sẻ, dự kiến trong dịp đại lễ lần này, công ty sẽ tăng thêm khoảng 50% số chuyến mỗi ngày, từ 15-20 chuyến/ngày lên khoảng 30 chuyến/ngày đối với tuyến cố định Biên Hòa - Vũng Tàu trong các ngày cao điểm trước và trong dịp nghỉ lễ. Đối với dịch vụ xe hợp đồng, hiện nay số lượng khách đặt chỗ đi các tuyến Đà Lạt, Mũi Né gần như đã “kín xe”...

Hải Quân

Tin xem nhiều