-
Chùm tin kinh tế
21:29 | 08/09/2019 (GMT+7)Theo Sở Công thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ của tỉnh trong tháng 8 vừa qua ước đạt 14,3 ngàn tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng của năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 116 ngàn tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 64,4% kế hoạch của năm 2019..
-
Long Khánh sôi nổi “Ngày thứ bảy vì cộng đồng“
(ĐN) - Sáng 7-9, TP.Long Khánh tổ chức ra quân dọn vệ sinh "Ngày thứ bảy vì cộng đồng" với sự tham gia đồng loạt của các cơ quan, ban ngành toàn thành phố và các xã, phường.. -
Chậm triển khai nhiều dự án xử lý chất thải
Từ năm 2015, Đồng Nai đã có quy định giảm việc chôn lấp rác sinh hoạt về dưới 15%, nhưng các dự án đã được cấp phép xử lý chất thải triển khai chậm nên tỷ lệ chôn lấp hiện vẫn còn 43%.. -
Khi cho phép khai thác cát trở lại: Siết chặt quản lý
Cùng với việc cho phép khai thác cát trở lại để đáp ứng nhu cầu xây dựng, 3 địa phương Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước cũng thống nhất "siết" chặt các biện pháp quản lý.. -
Giải bài toán về xử lý chất thải
Lượng rác sinh hoạt, rác công nghiệp mỗi năm đều tăng và dự kiến năm 2020, riêng rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh sẽ phát sinh hơn 1.900 tấn/ngày. Một số nhà máy xử lý chất thải công nghiệp tại Đồng Nai đã được đầu tư đảm bảo công suất, chất lượng. Song rác sinh hoạt là vấn đề nan giải cần có những chính sách phù hợp.. -
Chuẩn bị diễn tập ứng phó sự cố bức xạ
(ĐN) - Chiều 6-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì hội nghị đóng góp ý kiến về kịch bản và kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Đồng Nai năm 2019.. -
Khó thay thế đồ nhựa dùng một lần?
Giá rẻ, tính tiện lợi cao khiến các sản phẩm đồ nhựa dùng một lần dù không được khuyến khích sử dụng nhưng vẫn rất khó để thay thế. Đó là thực tế đang diễn ra trên thị trường.... -
Quy hoạch vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An
Đề án "Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An" đang được tích cực triển khai và được xem là lời giải cho bài toán khó về tình trạng phát triển tự phát của các làng nuôi cá bè thời gian qua.. -
Đưa mức giá xử lý rác thành tiêu chí trong đấu thầu xây dựng nhà máy
(ĐN) - Ngày 4-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã có buổi làm việc với các sở ngành, địa phương để nghe báo cáo về dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại khu xử lý rác Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu).. -
Đánh giá lại tác động về môi trường của làng cá bè
(ĐN) – Ngày 29-8, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Đồng Nai do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng làm Trưởng đoàn đã làm việc UBND TP.Biên Hòa về tình hình nuôi cá bè trên sông tại TP.Biên Hòa.. -
Sẽ sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An
(ĐN) – Sáng 28-8, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát và làm việc với các đơn vị, địa phương về tình hình nuôi cá bè trên sông La Ngà (huyện Định Quán).. -
Chùm tin kinh tế
Theo nông dân trồng thanh long ruột đỏ tại Đồng Nai, hiện loại trái cây này đang vào mùa thu hoạch chính. Nhưng do thời tiết thất thường, nhiều đợt mưa dầm kéo dài khiến dịch bệnh xuất hiện nhiều trên cây thanh long, đặc biệt là dịch nấm tắc kè đang có xu hướng lây lan nhanh..
-
Phấn đấu cuối năm, giảm chôn lấp rác thải xuống dưới 30%
(ĐN) - Ngày 27-8, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên - môi trường về công tác quản lý các dự án xử lý chất thải.... -
HĐND tỉnh giám sát 2 khu xử lý rác: Túc Trưng và Vĩnh Tân
(ĐN)- Ngày 23-8, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra 2 khu xử lý rác: Túc Trưng (huyện Định Quán) và Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu).. -
Chống rác thải nhựa từ những hoạt động cụ thể
Phong trào phòng chống rác thải nhựa đang có những hiệu ứng tích cực trong thực tế khi ngày càng có nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia hưởng ứng, góp phần bảo vệ môi trường.. -
Bảo vệ môi trường từ sản phẩm tre Việt
Trong xu thế sử dụng sản phẩm thân thiện bảo vệ môi trường, anh Nguyễn Quốc Thành (31 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa), chủ Cơ sở ống hút tre Việt Bắc đã mạnh dạn đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường như: sáo, ống hút bằng tre, nứa, đang được nhiều người ưa chuộng tại Đồng Nai.. -
Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế
(ĐN) - Sáng 16-8, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế đến 63 điểm cầu trong cả nước.... -
Sẽ dừng hoạt động các trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm
(ĐN) - Ngày 14-8, Đoàn kiểm tra do Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh làm trưởng đoàn đã kiểm tra về hoạt động xả thải của các trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường tại suối Tam Bung.... -
Nhiều công trình thủy lợi cần nâng cấp, sửa chữa
Trước khi bước vào cao điểm mùa mưa bão, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, sửa chữa các công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa lớn nhằm đảm bảo an toàn cũng như đảm bảo phục vụ sản xuất vụ hè thu và vụ mùa năm 2019.. -
Nước đã bắt đầu rút, nhưng nguy hiểm vẫn còn
(ĐN)- Đến sáng nay 10-8, nước lũ tại 2 huyện: Định Quán và Tân Phú đã rút xuống mức không còn nguy hiểm. Mực nước trên sông Đồng Nai đã giảm xuống hơn 1 mét so với hôm qua 9-8.... -
Lũ ngập sâu, hơn 1,7 ngàn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp
Ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai đến hơn 20 giờ ngày 9-8, tại địa bàn hai huyện Tân Phú và Định Quán tiếp tục có mưa lớn, gây ngập sâu hàng trăm nhà dân, tài sản, cây cối và một số tuyến đường giao thông bị tê liệt. Ở xã Nam Cát Tiên (huyện Tân Phú) có khoảng 800 hộ dân bị cô lập trong lũ.. -
Lũ lớn, nhiều xã ở 2 huyện: Định Quán, Tân Phú bị thiệt hại nặng
(ĐN)- Như tin đã đưa, do mưa lớn kéo dài, kèm theo việc xả lũ của các đập thủy điện, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, khiến một số xã trên địa bàn 2 huyện: Định Quán, Tân Phú bị ngập sâu trong nước.. -
Lũ về, nhiều xã ở 2 huyện: Tân Phú, Định Quán bị ngập
(ĐN)- Ngày 8-8, nước lũ đã đổ về các xã: Tà Lài, Nam Cát Tiên, Núi Tượng (huyện Tân Phú), Thanh Sơn, Ngọc Định (huyện Định Quán) khiến hàng trăm ngôi nhà, tài sản, cây cối và đường giao thông bị ngập. -
29 ngàn hộ thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn
(ĐN)- Theo Sở Tài nguyên - môi trường, năm 2016, Đồng Nai bắt đầu thực hiện Đề án phân loại rác sinh hoạt tại nguồn ở một số xã, phường trên địa bàn. Đến nay, đề án đã được triển khai tại 40 xã, phường thuộc 11/11 huyện, thành phố trong tỉnh với 29 ngàn hộ tham gia..
-
Khu xử lý chất thải xã Quang Trung có công suất 1.200 tấn/ngày
(ĐN) - Ngày 5-8, lãnh đạo huyện Thống Nhất, cùng với người dân địa phương đã đến giám sát quy trình xử lý rác sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải xã Quang Trung.. -
TP.Biên Hòa: Loay hoay với điểm trung chuyển rác
Là một trong những đô thị loại I trực thuộc tỉnh có dân số đông và lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày vào loại lớn, TP.Biên Hòa nhiều năm qua vẫn loay hoay tìm địa điểm để làm nơi trung chuyển rác.. -
Cần 359 tỷ đồng hỗ trợ heo bị tiêu hủy vì dịch tả heo châu Phi
(ĐN) - Sáng ngày 2-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống khẩn cấp dịch tả heo châu Phi tỉnh.. -
Mưa lớn kèm lốc xoáy, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, sụp đổ
(ĐN) - Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 31-7, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Định Quán đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy trên diện rộng đã làm cho nhiều căn nhà bị tốc mái, sụp đổ hoàn toàn.. -
Thả động vật rừng nguy cấp quý hiếm về rừng
(ĐN) - Chiều 30-7, tại Tiểu khu 138 thuộc Khu bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, đại diện Hạt kiểm lâm liên huyện Trảng Bom – Thống Nhất và Khu bảo tồn đã phối hợp thả động vật rừng về nơi cư trú tự nhiên.. -
“Phượt thủ“ nhặt rác trên núi Chứa Chan
Là ngọn núi cao thứ 2 ở Đông Nam bộ, núi Chứa Chan (thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc) đang là điểm hẹn chinh phục, trải nghiệm tuyệt vời của các bạn trẻ trong và ngoài tỉnh. Nhiều "phượt thủ" vừa tham quan, khám phá vẻ đẹp của rừng núi, vừa nhặt sạch rác trên đường đi góp phần giữ cho môi trường trên núi Chứa Chan luôn sạch đẹp.. -
Nỗ lực xử lý rác thải sinh hoạt
Theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, đến cuối năm 2019, tỷ lệ chôn lấp rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh chỉ còn 30% trở xuống. Nhưng đến thời điểm này, tỷ lệ chôn lấp rác sinh hoạt vẫn còn 43%.. -
Hơn 74% hộ dân duy trì phân loại rác tại nguồn
(ĐN) - Theo UBND TP.Biên Hòa, khảo sát chương trình phân loại rác tại nguồn đang được thực hiện tại 4 phường: Trung Dũng, Thanh Bình, Hòa Bình và Quyết Thắng cho thấy, hiện tỷ lệ hộ dân duy trì việc phân loại rác đạt 74,3%, trong đó số gia đình phân loại đúng theo quy định tỷ lệ đạt còn khá thấp (hơn 24%)..
-
Khó khăn khi xử lý nạn vứt heo chết ra môi trường
(ĐN)- Theo Phòng Nông nghiệp – phát triển nông thôn huyện Thống Nhất, chiều 24-7, khi báo chí có thông tin về tình trạng vứt heo chết tại nông trường Túc Trưng (xã Gia Tân 1) và phản ảnh heo chết ươn sình trôi nổi trên dòng suối tại ấp 2, xã Lộ 25, Phòng đã cử lực lượng đi xác minh, nhưng kết quả vẫn chưa phát hiện có xác heo chết tại các địa điểm nói trên.. -
Phát hiện xác bò tót nặng 800kg
(ĐN) - TS.Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai cho biết, vào khoảng 15 giờ, ngày 23-7 tại khu vực thuộc Trạm kiểm lâm Bàu Điền (địa bàn ấp 7, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu), lực lượng kiểm lâm phát hiện một cá thể bò tót bị chết.. -
Kéo giảm tỷ lệ chôn lấp rác thải sinh hoạt xuống còn 30%
(ĐN) – Ngày 23-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã làm việc với các sở ngành, địa phương về việc thu gom, xử lý rác sinh hoạt, rác nguy hại trên địa bàn tỉnh.. -
Phải giữ rừng bằng mọi giá
Từ hơn 20 năm trước, Đồng Nai đã tiến hành đóng cửa rừng tự nhiên để chăm sóc và bảo vệ. Đồng Nai cũng là địa phương dẫn đầu cả nước trong công tác bảo vệ rừng và quan điểm của lãnh đạo tỉnh là phải giữ rừng để góp phần bảo vệ môi trường tốt hơn.. -
Đề nghị xử phạt Công ty Đa Lộc 246 triệu đồng
Liên quan đến vụ Nhà máy xử lý rác Tân Phú (huyện Tân Phú) như Báo Đồng Nai đã có bài viết vào số ngày 8-7-2019, ngày 9-7, Sở Tài nguyên - môi trường cho biết đã có tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị xử phạt Công ty cổ phần thương mại xây dựng Đa Lộc (gọi tắt là Công ty Đa Lộc, chủ dự án) 246 triệu đồng vì việc gây ô nhiễm môi trường ở các hồ chứa nước thải..
-
Chung tay hạn chế rác thải nhựa
Vừa qua, nhiều siêu thị, cửa hàng đã sử dụng vật liệu dễ tiêu hủy hoặc tái chế, túi đựng và ly dùng nhiều lần hay thay các loại ống hút nhựa bằng ống hút cỏ bàng, ống hút giấy... để góp phần hạn chế rác thải.. -
Chùm tin kinh tế
(ĐN) - Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ (Bộ Công thương) vừa đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân cho 10 nghệ nhân ưu tú và xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú cho 56 cá nhân..
-
Tăng cường giám sát việc xả thải ra sông La Ngà
(ĐN) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6004/ VPCP - NN gửi UBND tỉnh Đồng Nai về vấn đề xử lý tình hình cá chết trên sông La Ngà xảy ra vào tháng 5 vừa qua..
-
Khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường
Thời gian qua, Đồng Nai đã có những chương trình vận động người dân với chủ đề giải quyết ô nhiễm do rác thải nhựa và ny-lông, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế dần và tiến đến loại bỏ túi ny-lông, bao bì nhựa sử dụng 1 lần.. -
Nhà máy xử lý rác Tân Phú lại khiến dư luận bức xúc
Giữa năm 2017, Nhà máy xử lý rác Tân Phú của Công ty cổ phần thương mại xây dựng Đa Lộc (xã Phú Thanh, huyện Tân Phú) đã bị UBND tỉnh ra quyết định đóng cửa vì gây ô nhiễm.. -
Chùm tin kinh tế
Theo UBND huyện Tân Phú, trong xây dựng nông thôn mới, địa phương đã tập trung xây dựng các tuyến đường chung "sáng - xanh - sạch - đẹp" tạo cảnh quan nông thôn gắn kết với các mô hình sản xuất nông nghiệp và du lịch trên địa bàn huyện..
-
Dự án du lịch rừng Biên Hòa: Nhiều năm vẫn chờ...
TP.Biên Hòa được quy hoạch hơn 220 hécta rừng phòng hộ với mục tiêu giữ "lá phổi xanh" cho thành phố và phát triển du lịch sinh thái. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2005 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành và nhiều người dân thành phố vẫn chờ đợi dự án được cho là "điểm đến lý tưởng" này.. -
Xã Đồi 61 tái phát dịch tả heo châu Phi
(ĐN) - Theo Chi cục Chăn nuôi – thú y, xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom) vừa tái phát dịch tả heo châu Phi sau khi công bố hết dịch vào cuối tháng 5 vừa qua. Cụ thể, địa phương này có 4 hộ chăn nuôi xuất hiện dịch tả heo châu Phi với hàng trăm con bị tiêu hủy.. -
Giải quyết vấn đề “nóng“ đất đai, môi trường
(ĐN) – Ngày 27-6, Sở Tài nguyên - môi trường tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ cho những tháng cuối năm. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã đến dự.. -
Xây dựng xã hội phát triển an toàn trước thiên tai
(ĐN) - Ngày 20-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2018.... -
Khai thác rừng phòng hộ Biên Hòa làm du lịch
(ĐN) - Ngày 18-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo kết quả thực hiện Dự án quy hoạch và phát triển rừng phòng hộ môi trường và cảnh quan tại Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa.. -
Chùm tin kinh tế
Theo Sở Tài nguyên - môi trường, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được thu gom, xử lý là 1.838 tấn/ngày, đạt tỷ lệ khoảng 98,1%. Rác thải sinh hoạt được đưa về các khu xử lý chất thải theo quy hoạch của tỉnh để xử lý bằng hình thức làm phân bón, đốt và chôn lấp hợp vệ sinh..
-
“Nhùng nhằng“ giao khoán đất rừng
Trên địa bàn tỉnh hiện còn hơn 1,6 ngàn hộ đang sử dụng đất rừng nhưng không chịu ký hợp đồng giao khoán với chủ rừng theo Nghị định 168/2016/NĐ-CP với tổng diện tích lên đến gần 2.485 hécta....
.
.
;
.
.