Báo Đồng Nai điện tử
En

Người cảnh sát khu vực gần dân

10:08, 05/08/2013

Đại úy Đặng Xuân Kiên hiện là cảnh sát khu vực ở KP.4, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa). Phụ trách địa bàn khá phức tạp, nên anh thường xuyên bám dân, bám địa bàn. Anh xác định mình phải luôn tu dưỡng rèn luyện bản thân, có lối sống và đạo đức trong sáng, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Đại úy Đặng Xuân Kiên hiện là cảnh sát khu vực ở KP.4, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa). Phụ trách địa bàn khá phức tạp, nên anh thường xuyên bám dân, bám địa bàn. Anh xác định mình phải luôn tu dưỡng rèn luyện bản thân, có lối sống và đạo đức trong sáng, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Trong công việc của mình, anh đã đạt nhiều thành tích tốt. Cụ thể như tháng 12-2010, từ tin báo của quần chúng, anh cùng một đồng đội phối hợp bắt một đối tượng tạm trú tại địa phương có hành vi làm giả giấy tờ. Đối tượng đưa hối lộ 4 triệu đồng để chạy tội, nhưng các anh từ chối và lập biên bản. Tháng 2-2012, một người có hành vi vi phạm đã hối lộ 7,2 triệu đồng, nhưng anh cũng cương quyết không nhận. Riêng năm 2012, Đại úy Kiên đã tham gia bắt 5 đối tượng trộm cắp tài sản...

Nhờ gần dân, hiểu dân nên anh được bà con tin yêu và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp anh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Giám đốc công an tỉnh đã khen thưởng anh về thành tích liêm khiết không nhận hối lộ.

            Lê Huy Toại

Tin xem nhiều