Báo Đồng Nai điện tử
En

Tận tình giúp dân hòa giải

09:09, 21/09/2014

Không quản ngày đêm mưa nắng, khi nhận được tin báo của người dân về các vụ mâu thuẫn là ông Nguyễn Thế Nguyên Chương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) lại tức tốc đến địa điểm xảy ra vụ việc để tìm hiểu và giúp dân giải quyết. Đây là điều làm cho bà con trong xã yêu mến và khâm phục đối với người cán bộ Mặt trận trẻ tuổi này.

Không quản ngày đêm mưa nắng, khi nhận được tin báo của người dân về các vụ mâu thuẫn là ông Nguyễn Thế Nguyên Chương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) lại tức tốc đến địa điểm xảy ra vụ việc để tìm hiểu và giúp dân giải quyết. Đây là điều làm cho bà con trong xã yêu mến và khâm phục đối với người cán bộ Mặt trận trẻ tuổi này.

Ông Nguyễn Thế Nguyên Chương (phải) vận động người cao tuổi trong xã cùng tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.
Ông Nguyễn Thế Nguyên Chương (phải) vận động người cao tuổi trong xã cùng tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

Ông Nguyễn Thế Nguyên Chương chia sẻ: “Nhiều đôi vợ chồng trẻ trong xã thường xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi to tiếng, thậm chí hành hung lẫn nhau. Nhờ nắm được kiến thức liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, tôi phối hợp cùng ban công tác Mặt trận của từng ấp, tổ nhân dân tổ chức đến tận nhà tuyên truyền nhằm hàn gắn tình cảm, giúp vợ chồng hòa thuận”.

Bên cạnh việc đó, ông Chương còn là gương sáng về tinh thần giúp đỡ mọi người. Mới đây nhất,  biết được tình trạng nhà ở của một hộ dân trong ấp Đức Long 1 đang hư hỏng nặng cần phải sửa chữa ngay, ông Chương đã chủ động đứng ra vận động anh em họ hàng, bà con trong ấp đóng góp 25 triệu đồng xây dựng một căn nhà trao cho hộ này.

Sông Thao 

 

Tin xem nhiều