Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Thành tốt bụng

10:02, 25/02/2015

Với phương châm sống tốt đời đẹp đạo nên ngoài việc lao động chính đáng làm giàu cho gia đình, làm tốt công việc tại giáo xứ, ông Trần Tiến Thành, Trưởng ban hành giáo Giáo xứ Xuân Đức (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) luôn quan tâm đến những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống bằng nhiều việc làm nghĩa tình.

Với phương châm sống tốt đời đẹp đạo nên ngoài việc lao động chính đáng làm giàu cho gia đình, làm tốt công việc tại giáo xứ, ông Trần Tiến Thành, Trưởng ban hành giáo Giáo xứ Xuân Đức (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) luôn quan tâm đến những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống bằng nhiều việc làm nghĩa tình.

Ông Trần Tiến Thành thăm hỏi một người dân được ông hỗ trợ xây nhà tình thương trong xã.
Ông Trần Tiến Thành thăm hỏi một người dân được ông hỗ trợ xây nhà tình thương trong xã.

Từ năm 2001 đến nay, ông Trần Tiến Thành đã vận động từ nhiều nguồn để hỗ trợ người nghèo xây dựng được 80 căn nhà tình thương, giúp cho nhiều gia đình có được căn nhà làm chốn nương thân. Bà Đỗ Thị Hai (ngụ xã Bàu Hàm 2) cho biết: “Năm 2004, nhờ ông Thành mà gia đình tôi có được căn nhà kiên cố để ở, đó là điều kiện và động lực để gia đình cố gắng vươn lên trong cuộc sống”.

Bên cạnh việc giúp người dân xây dựng nhà cửa, ông Thành còn hỗ trợ cho nhiều trường hợp khó khăn phát triển kinh tế. Nhiều nông dân nghèo cần vốn mua giống cây trồng, phân bón hay cần tiền để buôn bán nhỏ khi tìm đến ông đều được giúp đỡ nhiệt tình. Trong năm 2014 vừa qua, ông Trần Tiến Thành đã vinh dự được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên dương “Người tốt, việc tốt” của tỉnh.

Ông Trần Tiến Thành chia sẻ: “Tôi làm việc tốt không vì mục đích được chính quyền và bà con ghi nhận, biết ơn, bởi những điều tôi làm điều xuất phát từ tấm lòng của một người Việt Nam biết yêu thương, quý mến và đùm bọc đồng bào mình trong những lúc khó khăn để mỗi người đều có cơ hội tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi mong rằng sẽ ngày càng có nhiều người tốt và việc làm tốt để giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống”.

Võ Tuyên

 

 

Tin xem nhiều