Báo Đồng Nai điện tử
En

Người phụ nữ có tấm lòng nhân ái

10:03, 06/03/2017

Năm nay, bà Phan Thị Ngọc Thanh (hội viên Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, ảnh) đã ngoài 60 tuổi, nhưng bà luôn quan tâm giúp đỡ người nghèo.

Năm nay, bà Phan Thị Ngọc Thanh (hội viên Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, ảnh) đã ngoài 60 tuổi, nhưng bà luôn quan tâm giúp đỡ người nghèo. Trung bình mỗi tháng gia đình bà tiết kiệm 2 triệu đồng để giúp hộ nghèo trên địa bàn xã.

Công việc của bà luôn tất bật hàng ngày với dịch vụ nấu ăn gia đình. Chị được Hội Chữ thập đỏ xã vận động trợ cấp đỡ đầu thường xuyên 3 hộ có hoàn cảnh đặc biệt đều bị bệnh hiểm nghèo, không thể tự lao động kiếm sống.

Bận rộn với việc kinh doanh, nhưng bà vẫn dành tình cảm cho bà con nghèo, lúc nào chị cũng luôn tận tình giúp đỡ bà con xóm giềng; tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động do ấp và địa phương phát động. Bà trở thành tấm gương điển hình ở địa phương xã Xuân Mỹ.                                                          

Thúy Hằng

 

Tin xem nhiều